Đêm tốt nghiệp, người tôi thầm yêu suốt bốn năm bị hoa khôi từ chối ngay trước mặt tất cả bạn bè
Chương 2
Trái tim tôi mềm nhũn.
Tôi ngồi xuống mép giường.
“Được. Em đợi anh ngủ rồi sẽ đi.”
Nhưng anh không ngủ.
Anh bất ngờ kéo tôi vào lòng.
Nụ hôn đầu tiên rơi xuống trán.
Sau đó là gò má.
Tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
“Anh biết em là ai không?”
Tôi hỏi rất nhỏ.
Anh nhìn tôi.
“Hạ An Nhiên.”
Tôi ngẩn người.
Anh biết.
Anh thực sự biết.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi định đẩy anh ra, anh lại ôm chặt lấy tôi.
“Đừng bỏ anh.”
Bốn chữ ấy khiến mọi lý trí mà tôi cố gắng giữ gìn suốt bốn năm hoàn toàn sụp đổ.
Tôi đã ở lại.
Đêm ấy, giữa men rượu và những cảm xúc hỗn loạn, chúng tôi vượt qua ranh giới mà đáng lẽ không nên vượt qua.
Tôi từng nghĩ, ít nhất trong khoảnh khắc đó, anh đã có một chút tình cảm dành cho tôi.
Cho đến khi trời gần sáng.
Tôi nghe thấy anh gọi một cái tên.
“Tuyết Dao…”
Tôi mở mắt.
Người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ.
Anh nhíu mày, giọng nói đầy đau khổ.
“Tại sao em không chọn anh?”
Tôi nằm bất động.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gối.
Hóa ra ngay cả khi ôm tôi, người anh nghĩ đến vẫn là cô ấy.
03
Sáu giờ sáng.
Tôi tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại.
Tạ Cảnh Hoài vẫn đang ngủ.
Trên màn hình điện thoại đặt cạnh gối hiện lên hai chữ.
Tuyết Dao.
Tôi không nghe máy.
Nhưng cuộc gọi vừa kết thúc, tin nhắn đã lập tức xuất hiện.
“Cảnh Hoài, tối qua em không cố ý làm anh mất mặt.”
“Anh đừng giận em được không?”
“Dù em chọn Minh Triết, anh vẫn là người quan trọng nhất với em.”
Tôi nhìn ba dòng chữ ấy.
Đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Một người con gái đã có bạn trai, nhưng vẫn không muốn đánh mất người đàn ông theo đuổi mình.
Còn một người đàn ông đã bị từ chối, lại chọn cách trút sự tổn thương ấy lên một người khác.
Tôi cúi xuống nhặt chiếc váy nằm dưới chân giường.
Khóa kéo phía sau đã hỏng.
Tôi đành khoác áo sơ mi của Tạ Cảnh Hoài ra ngoài, dùng chiếc áo khoác của mình che lại.
Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn anh lần cuối.
Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt anh.
Đẹp đẽ, yên bình.
Giống hệt người thiếu niên tôi từng yêu năm mười sáu tuổi.
Chỉ là bây giờ, tôi không còn đủ can đảm bước đến gần nữa.
Tôi để lại một mảnh giấy trên bàn.
“Em về trước. Anh nghỉ ngơi đi.”
Sau đó, tôi rời khỏi khách sạn.
Tôi ghé hiệu thuốc mua thuốc tr/á/nh th/a/i khẩn cấp.
Khi nhân viên hỏi có cần tư vấn thêm không, tôi bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.
Tôi chưa từng tưởng tượng lần đầu tiên của mình lại kết thúc như thế này.
Không có lời yêu.
Không có sự dịu dàng vào sáng hôm sau.
Chỉ có một chiếc váy bị hỏng, một túi thuốc và cảm giác xấu hổ không biết giấu vào đâu.
Tôi về đến nhà lúc gần tám giờ.
Đây là nhà họ Tạ.
Ba mẹ tôi qua đời trong một vụ t/a/i n/ạ/n khi tôi mười hai tuổi. Mẹ Tạ Cảnh Hoài là bạn thân của mẹ tôi, đã đón tôi về chăm sóc từ đó.
Bà đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng Tạ Cảnh Hoài lại không thích tôi.
Anh từng nói:
“Em đừng lúc nào cũng đi theo anh được không? Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh có thêm một cái đuôi.”
Tôi nghe xong, chỉ biết cười.
Sau này, tôi không còn dám đi theo anh trước mặt bạn bè nữa.
Nhưng vẫn âm thầm để dành phần bánh anh thích, nhắc anh mang ô khi trời mưa, chép bài giúp anh mỗi lần nghỉ học.
Tôi cứ tưởng chỉ cần mình đủ tốt, một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy.
Bây giờ nghĩ lại, thật ngây thơ.
Tôi vừa bước vào phòng khách thì nghe tiếng mẹ Tạ.
“An Nhiên, sao con về sớm thế?”
Tôi giật mình.
Bà đang ngồi trên sofa, trước mặt là một chiếc hộp trang sức.
“Dạ, tối qua con ở nhà bạn.”
“Thế à?”
Bà mỉm cười, vẫy tôi đến.
“Lại đây, bác có thứ này cho con.”
Tôi bước đến.
Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền ngọc trai.
Bà đeo nó lên cổ tôi, dịu dàng nói:
“Con gái bác lớn rồi, xinh đẹp quá.”
Tôi cúi đầu.
“Con cảm ơn bác.”
Bà vuốt tóc tôi.
“An Nhiên, bác biết con thích Cảnh Hoài.”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Bà thở dài.
“Thằng bé không hiểu chuyện, nhưng bác nhìn ra được. Con là đứa trẻ tốt, bác thật lòng mong sau này hai đứa có thể ở bên nhau.”
Tôi nhìn sợi dây chuyền trên cổ.
Đột nhiên nước mắt rơi xuống.
Mẹ Tạ hoảng hốt.
“Sao thế con?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì ạ.”
“Chỉ là…”
Tôi nghẹn ngào.
“Sau này con không muốn thích anh ấy nữa.”
Bà im lặng.
Một lúc lâu sau, bà ôm tôi vào lòng.
“Được. Không thích thì không thích nữa.”
“Con không nợ thằng bé điều gì cả.”
Tôi bật khóc.
Nhưng tôi không biết rằng, ngay lúc đó, Tạ Cảnh Hoài đã đứng ở ngoài cửa.
Anh nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.
Và thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, lần đầu tiên trong đời, anh lại thấy khó chịu khi nghe tôi nói không còn thích mình.
04
Buổi chiều, Tạ Cảnh Hoài gõ cửa phòng tôi.
Tôi đang ngồi trước máy tính, xem thông tin các trường đại học.
“An Nhiên.”
Tôi vội đóng trang web.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Anh đứng dựa vào khung cửa, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
“Chuyện tối qua…”
Tim tôi lập tức thắt lại.
Anh nhìn tôi.
“Em nhớ được bao nhiêu?”
Tôi siết chặt bàn tay dưới gầm bàn.
“Không nhiều lắm.”
Anh im lặng.
Tôi cố gắng nở nụ cười.
“Em uống say quá. Chỉ nhớ đã đưa anh về khách sạn, sau đó thì ngủ quên.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh thở phào.
“Vậy thì tốt.”
Ba chữ ấy khiến lòng tôi lạnh đi.
Anh bước đến, đặt một chiếc túi giấy lên bàn.
“Anh mua váy mới cho em. Cái váy hôm qua hình như bị hỏng rồi.”
Tôi nhìn chiếc túi.
Là một thương hiệu đắt tiền.
Bên trong có một chiếc váy trắng.
Nhưng tôi không thấy vui.
Tôi chỉ cảm thấy mình giống như vừa nhận được tiền bồi thường.
“Cảm ơn anh.”
Anh cau mày.
“Em khách sáo với anh làm gì?”
Tôi không trả lời.
Anh ngồi xuống ghế đối diện.
“À, anh đã quyết định học ở Đại học Nam Thành.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi, khóe môi hơi cong.
“Em cũng đăng ký vào đó đi.”
“Thành tích của em tốt, chắc chắn đỗ.”
“Sau này ở thành phố mới, có anh chăm sóc em, bác gái cũng yên tâm.”
Tôi nhìn anh.
Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Nếu tôi thực sự đến Nam Thành, liệu tôi sẽ tiếp tục làm cái bóng của anh thêm bốn năm nữa?
Khi anh yêu người khác, tôi sẽ đứng bên cạnh chứng kiến.
Khi anh thất tình, tôi sẽ an ủi.
Khi anh cô đơn, tôi sẽ xuất hiện.
Và khi anh không cần, tôi lại phải ngoan ngoãn biến mất.
Tôi cúi đầu.
“Để em suy nghĩ.”
Tạ Cảnh Hoài có vẻ không hài lòng.
“Còn suy nghĩ gì nữa? Chẳng phải trước đây em luôn nói muốn học cùng trường với anh sao?”
Tôi im lặng.
Anh bỗng cười.
“Hay là em giận anh chuyện tối qua?”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
Một lúc sau, anh nói:
“An Nhiên, có những chuyện người trưởng thành không cần quá để tâm.”
Tôi cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.
Người trưởng thành?
Chúng tôi vừa tốt nghiệp trung học.
Tôi mới mười tám tuổi.
Tôi đã thích anh bốn năm.
Vậy mà trong mắt anh, chuyện ấy chỉ là một sự cố không cần quá để tâm.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh nói đúng.”
Anh hơi sững lại.
Tôi mỉm cười.
“Em cũng nghĩ như vậy.”
Không hiểu vì sao, sắc mặt anh đột nhiên trở nên khó coi.
05
Ba ngày sau, tôi phát hiện mình để quên chiếc kẹp tóc trong xe của Tạ Cảnh Hoài.
Đó là món quà cuối cùng mẹ tặng tôi trước khi qua đời.