Đêm tốt nghiệp, người tôi thầm yêu suốt bốn năm bị hoa khôi từ chối ngay trước mặt tất cả bạn bè
Chương 1
Đêm tốt nghiệp, người tôi thầm yêu suốt bốn năm bị hoa khôi từ chối ngay trước mặt tất cả bạn bè.
Cô ta khoác tay bạn thân của anh, mỉm cười tuyên bố:
“Xin lỗi, Tạ Cảnh Hoài. Người tôi muốn ở bên từ đầu đến cuối chưa bao giờ là anh.”
Tối ấy, anh uống đến mức đứng không vững.
Tôi đưa anh về khách sạn.
Trong căn phòng tối, anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, gọi tên người con gái khác rồi hôn tôi.
Tôi đã phạm một sai lầm.
Tôi tưởng rằng chỉ cần đêm ấy trôi qua, chúng tôi có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng ba ngày sau, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với đám bạn.
“Cậu thật sự ng/ủ với Hạ An Nhiên à? Cô ấy thích cậu bốn năm rồi đấy!”
Tạ Cảnh Hoài bật cười.
“Thì sao?”
“Cậu không thấy mình quá đáng à?”
“Quá đáng?”
Anh chậm rãi xoay chiếc bật lửa trong tay.
“Ngày trước tôi vì Lâm Tuyết Dao mà làm đủ mọi chuyện ngu ngốc. Tôi chỉ muốn biết cảm giác được người khác yêu đến mức đánh mất lòng tự trọng là như thế nào.”
Có người ngập ngừng hỏi:
“Vậy cậu định chịu trách nhiệm với An Nhiên?”
Anh im lặng vài giây.
Sau đó, một câu nói nhẹ bẫng vang lên:
“Cô ấy tự nguyện mà. Tôi có ép đâu.”
Tôi đứng bên ngoài cánh cửa, bàn tay đang cầm túi thuốc bỗng lạnh ngắt.
Hóa ra đêm ấy anh không say.
Hóa ra từng nụ hôn, từng cái ôm, cả tiếng gọi tên người con gái khác đều là cố ý.
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa sự thật ấy thì điện thoại anh đổ chuông.
Là Lâm Tuyết Dao.
Cô ta vừa chia tay bạn trai.
Tạ Cảnh Hoài lập tức đứng bật dậy.
Trước khi rời đi, anh còn quay đầu dặn bạn bè:
“Đừng để An Nhiên biết chuyện tối đó. Con bé nhạy cảm, phiền phức lắm.”
Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay.
Đó là kết quả xét nghiệm tôi vừa nhận được.
Cũng là lý do tôi định tìm anh hôm nay.
Nhưng bây giờ, không cần nữa.
Tối hôm ấy, Tạ Cảnh Hoài gửi cho tôi một tin nhắn.
“Anh đã đăng ký nguyện vọng vào Đại học Nam Thành. Em cứ chọn trường đó đi, anh sẽ chăm sóc em.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó, tôi mở lại hồ sơ đăng ký, xóa nguyện vọng đã điền từ trước.
Đổi sang một trường đại học ở tận phía Bắc, cách anh hơn hai nghìn cây số.
Tôi còn làm thêm một việc.
Trả lại chiếc vòng tay anh tặng tôi năm mười tám tuổi, cùng lá thư tình chưa từng có cơ hội đưa cho anh.
Trong thư chỉ có một câu.
Tạ Cảnh Hoài, từ hôm nay, tôi không thích anh nữa.
Anh không biết rằng, khi anh chạy đi tìm Lâm Tuyết Dao, tôi đã nhận được thông báo trúng tuyển chương trình đào tạo đặc biệt với suất học bổng toàn phần.
Ngày anh và cô ta nối lại tình xưa, cũng là ngày tôi đặt vé máy bay rời khỏi thành phố.
Về sau, khi Tạ Cảnh Hoài tìm được tôi, anh đứng giữa trời tuyết, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói run rẩy:
“An Nhiên, anh sai rồi. Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em quay về.”
Tôi nhìn người đàn ông từng kiêu ngạo đến mức xem tình yêu của tôi như một trò tiêu khiển.
Bình thản hỏi:
“Anh cũng muốn biết một người có thể hạ mình đến mức nào, đúng không?”
“Vậy thì bây giờ, anh biết rồi đấy.”
01
Tôi từng nghĩ, trên đời này không có chuyện gì đáng xấu hổ hơn việc thích một người mà người ấy lại ghét mình.
Cho đến đêm tốt nghiệp năm đó.
Tôi mới biết, hóa ra còn có chuyện đáng xấu hổ hơn.
Đó là khi người mình yêu biết rõ tình cảm của mình, nhưng vẫn cố tình lợi dụng nó để trả thù một người khác.
Đêm ấy, Tạ Cảnh Hoài bị từ chối trước mặt gần một trăm người.
Buổi dạ tiệc tốt nghiệp được tổ chức tại một khách sạn năm sao.
Anh đã chuẩn bị một bó hoa hồng trắng, một chiếc vòng cổ đắt tiền, thậm chí còn nhờ bạn bè bí mật sắp xếp màn hình lớn trong hội trường.
Ai cũng biết anh định tỏ tình với Lâm Tuyết Dao.
Tôi cũng biết.
Bởi vì chính tôi là người đã giúp anh lựa chọn bó hoa ấy.
Khi nhân viên cửa hàng hỏi người nhận thích màu gì, tôi trả lời không chút do dự:
“Màu trắng ạ. Cô ấy thích hoa hồng trắng.”
Nhân viên mỉm cười:
“Bạn gái anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”
Tạ Cảnh Hoài không giải thích.
Anh chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, khóe môi khẽ cong lên.
Còn tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng.
Tôi đã thích anh bốn năm.
Bốn năm ấy, tôi biết anh không ăn hành, không thích đồ ngọt, mỗi khi căng thẳng sẽ vô thức xoay bút bằng tay trái.
Tôi còn biết anh thích một người con gái khác.
Biết rất rõ.
Nhưng tôi vẫn không thể ngừng thích anh.
Tối hôm đó, khi Tạ Cảnh Hoài bước lên sân khấu, tôi đứng ở góc cuối hội trường.
Anh mặc vest đen, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp đến mức khiến rất nhiều cô gái phải ngoái nhìn.
Tôi nghe tiếng bạn bè reo hò.
“Tỏ tình đi!”
“Cảnh Hoài, cố lên!”
Anh cầm micro, nhìn về phía Lâm Tuyết Dao.
“Tuyết Dao, anh thích em ba năm rồi.”
“Anh biết em muốn đến Nam Thành học đại học, nên anh cũng đã đăng ký vào đó.”
“Sau này, anh muốn tiếp tục ở bên cạnh em.”
Cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay.
Nhưng Lâm Tuyết Dao không nhận hoa.
Cô ta đứng dậy, bước đến bên cạnh Chu Minh Triết.
Đó là người bạn thân nhất của Tạ Cảnh Hoài.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô ta chủ động nắm lấy tay hắn.
“Xin lỗi, Cảnh Hoài.”
“Thật ra người em thích là Minh Triết.”
Không khí lập tức đông cứng.
Tôi nhìn thấy nụ cười trên môi Tạ Cảnh Hoài biến mất.
Bàn tay cầm bó hoa của anh siết chặt đến mức những chiếc gai đ/â/m xuyên qua lớp giấy gói.
Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:
“Từ bao giờ?”
Chu Minh Triết cúi đầu.
“Cảnh Hoài, tao xin lỗi.”
Tạ Cảnh Hoài bật cười.
“Hay thật.”
Anh ném bó hoa xuống đất.
Sau đó quay người bước xuống sân khấu.
Khi đi ngang qua tôi, anh bỗng dừng lại.
“An Nhiên.”
Tôi ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Đi uống rượu với anh.”
Đó là lần đầu tiên trong bốn năm, anh chủ động rủ tôi đi đâu đó chỉ có hai người.
Tôi biết mình không nên vui.
Nhưng trái tim vẫn đập nhanh đến đáng thương.
02
Tạ Cảnh Hoài uống rất nhiều.
Từ quán bar đến phòng riêng, hết ly này đến ly khác.
Tôi ngồi đối diện, nhìn anh tự hành hạ bản thân.
“Anh đừng uống nữa.”
Anh không trả lời.
Tôi đưa tay định lấy chai rượu.
Anh đột nhiên giữ chặt cổ tay tôi.
“Hạ An Nhiên.”
“Em đây.”
“Em có từng thích ai đến mức cảm thấy mình giống một con chó không?”
Tôi sững người.
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Chỉ cần người đó gọi một tiếng, em sẽ chạy đến.”
“Người đó không cần em, em vẫn đứng chờ.”
“Cho dù người đó giẫm nát lòng tự trọng của em, em cũng không nỡ bỏ đi.”
Tôi cúi đầu.
Một lúc sau, tôi khẽ đáp:
“Có.”
Anh bật cười.
“Vậy em đúng là ngu thật.”
Tôi cũng cười.
“Vâng. Em biết.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt ấy khiến tôi bỗng cảm thấy bất an.
Nhưng ngay sau đó, anh đã cúi xuống uống cạn ly rượu.
Gần nửa đêm, anh nói mình chóng mặt.
Tôi gọi xe đưa anh đến khách sạn gần nhất.
Trên đường đi, anh dựa đầu vào cửa kính, nhắm nghiền mắt.
Tôi gọi anh mấy lần, anh đều không trả lời.
Tôi tưởng anh đã say đến b/ấ/t t/ỉ/n/h.
Đến khi vào phòng, tôi định đặt anh nằm xuống giường rồi rời đi.
Nhưng anh bất ngờ giữ tay tôi lại.
“Đừng đi.”
Tôi khựng lại.
“Anh Cảnh Hoài?”
Anh mở mắt.
Ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt anh, khiến đôi mắt ấy có vẻ dịu dàng lạ thường.
“Ở lại với anh một lát.”
Tôi chưa từng nghe anh nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy.