Đêm tốt nghiệp, người tôi thầm yêu suốt bốn năm bị hoa khôi từ chối ngay trước mặt tất cả bạn bè

Chương 3



Tôi không thể bỏ nó.

Tôi nhắn tin hỏi anh.

Anh trả lời rất nhanh.

“Đến câu lạc bộ billiards lấy đi. Anh đang ở đây.”

Tôi bắt xe đến.

Khi đi ngang qua phòng riêng, tôi nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc.

Tôi định gõ cửa.

Nhưng một câu nói bên trong khiến bàn tay tôi khựng lại.

“Cảnh Hoài, tao nghe nói đêm tốt nghiệp mày ở khách sạn với Hạ An Nhiên?”

Tôi đứng ch/ế/t lặng.

Một người khác cười:

“Thật hay giả thế? Con bé đó thích mày từ hồi lớp mười mà.”

Tạ Cảnh Hoài không phủ nhận.

Anh chỉ hỏi:

“Thì sao?”

“Không phải mày ghét nó à?”

“Ghét thì không được ng/ủ cùng à?”

Tiếng cười lập tức vang lên.

Tôi cảm thấy hai tai ù đi.

Có người hỏi tiếp:

“Thế tối đó mày say thật à?”

Tạ Cảnh Hoài cười khẽ.

“Không.”

Chỉ một chữ.

Nhưng nó khiến cả thế giới trước mắt tôi như sụp đổ.

Anh không say.

Anh biết rõ mình đang làm gì.

Một người bạn ngạc nhiên:

“Vậy sao mày còn…”

“Vì tao muốn thử.”

Giọng anh bình thản.

“Muốn thử xem một người thích mình đến mức nào thì có thể hạ thấp bản thân đến đâu.”

“Trước đây tao vì Tuyết Dao mà làm đủ thứ. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình chẳng khác gì trò cười.”

Anh dừng một chút.

“Nhưng đêm đó nhìn An Nhiên, tao mới biết hóa ra trên đời còn có người ngu hơn mình.”

Cả căn phòng im lặng vài giây.

Rồi có tiếng cười gượng.

“Đùa vậy hơi quá rồi đấy.”

Tạ Cảnh Hoài không trả lời.

Một người khác bỗng hỏi:

“Nhưng lỡ con bé tưởng mày thích nó thật thì sao?”

Anh đáp:

“Thì giải thích.”

“Còn nếu nó không chịu?”

“An Nhiên ngoan lắm.”

Giọng anh mang theo sự chắc chắn đến tàn nhẫn.

“Chỉ cần tao dỗ vài câu, nó sẽ không giận nữa đâu.”

Tôi đứng bên ngoài.

Nước mắt rơi xuống nhưng không phát ra tiếng.

Hóa ra trong mắt anh, bốn năm tình cảm của tôi chỉ đổi được hai chữ.

Ngoan lắm.

Ngoan đến mức bị tổn thương cũng không dám trách.

Ngoan đến mức anh chắc chắn rằng dù có làm gì, tôi cũng sẽ tha thứ.

Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên.

Tôi nghe thấy giọng anh đột nhiên thay đổi.

“Tuyết Dao?”

Không biết người bên kia nói gì, anh lập tức đứng dậy.

“Em đang ở đâu? Đừng khóc, anh đến ngay.”

Có người trêu:

“Thế còn An Nhiên?”

Tạ Cảnh Hoài đáp rất nhanh:

“Đừng nhắc chuyện đó trước mặt Tuyết Dao.”

“Cô ấy sẽ hiểu lầm.”

Tôi nhắm mắt.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Tôi không bước vào nữa.

Cũng không lấy lại chiếc kẹp tóc.

Tôi quay người rời đi.

Vừa bước ra khỏi câu lạc bộ, điện thoại tôi nhận được một email.

Thông báo trúng tuyển chương trình học bổng đặc biệt của Đại học Bắc Thành.

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó, tôi bật cười.

Lần đầu tiên sau bốn năm, tôi cảm thấy mình có thể thở được.

Tôi mở điện thoại, nhắn cho Tạ Cảnh Hoài một tin.

“Anh Cảnh Hoài, em không học Nam Thành nữa.”

Anh trả lời sau gần hai tiếng.

“Lại giận dỗi gì đấy?”

Tôi nhìn màn hình.

Gõ từng chữ.

“Không có gì. Chỉ là em muốn đi xa một chút.”

Anh gửi lại một tin nhắn thoại.

Giọng anh mang theo vẻ mất kiên nhẫn:

“Hạ An Nhiên, em đừng trẻ con nữa được không? Em có biết bao nhiêu người muốn được học cùng trường với anh không?”

Tôi nghe xong, xóa đoạn ghi âm.

Rồi chặn thông báo cuộc trò chuyện.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa.

Tôi nhìn về phía Bắc.

Nơi đó có một thành phố xa lạ.

Không có Tạ Cảnh Hoài.

Không có Lâm Tuyết Dao.

Cũng không có cô gái mười sáu tuổi từng đứng dưới mưa đợi một người suốt ba tiếng chỉ để đưa cho anh chiếc ô.

Tôi nghĩ, mình nên đến đó.

Bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng tôi không biết, quyết định rời đi ngày hôm ấy sẽ khiến Tạ Cảnh Hoài mất đi thứ mà cả đời này anh cũng không thể dùng tiền bạc, sự hối hận hay lòng tự trọng để đổi lại.

Bởi vì trong chiếc túi thuốc tôi mang đến câu lạc bộ hôm đó, ngoài thuốc tr/á/nh th/a/i còn có một tờ giấy xét nghiệm.

Và kết quả trên tờ giấy ấy không liên quan đến việc m/a/ng th/a/i.

Nó liên quan đến một bí mật mà mẹ Tạ đã giấu cả tôi lẫn Tạ Cảnh Hoài suốt sáu năm qua.

Một bí mật đủ sức khiến toàn bộ nhà họ Tạ đảo lộn.

06. TỜ GIẤY XÉT NGHIỆM BỊ GIẤU SUỐT SÁU NĂM

Tôi từng nghĩ, bí mật lớn nhất của nhà họ Tạ là việc Tạ Cảnh Hoài biết rõ tôi thích anh, nhưng vẫn cố tình giẫm đạp lên tình cảm ấy.

Cho đến khi tôi nhìn thấy kết quả xét nghiệm trong tay mình.

Tôi mới biết, hóa ra sáu năm qua, có một người đã âm thầm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Người ấy chính là mẹ Tạ.

Tôi ngồi trong quán cà phê đối diện câu lạc bộ billiards gần hai tiếng.

Trước mặt là một cốc trà sữa đã nguội.

Điện thoại liên tục sáng lên.

Tạ Cảnh Hoài gửi đến bảy tin nhắn.

Tin đầu tiên là:

“Em đang ở đâu?”

Tin thứ hai:

“Anh bảo em đến lấy kẹp tóc, sao không thấy em?”

Tin thứ ba:

“Hạ An Nhiên, đừng nói với anh là em lại giận vì chuyện anh đi tìm Tuyết Dao nhé.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, bỗng bật cười.

Thì ra anh vẫn nghĩ tôi đang ghen.

Vẫn nghĩ chỉ cần anh quay đầu, tôi sẽ lập tức chạy đến.

Tôi không trả lời.

Thay vào đó, tôi lấy tờ giấy xét nghiệm trong túi ra.

Trên cùng là tên một trung tâm giám định di truyền.

Phía dưới là hai dòng chữ khiến tôi không thể nào bình tĩnh.

Đối tượng giám định A: Hạ An Nhiên.

Đối tượng giám định B: Tạ Văn Thành.

Kết luận:

Không loại trừ quan hệ cha con sinh học. Xác suất quan hệ huyết thống đạt 99,9998%.

Tạ Văn Thành.

Là chồng của mẹ Tạ.

Cũng là bố ruột của Tạ Cảnh Hoài.

Tôi nhìn tờ giấy, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Sáu năm trước, sau khi bố mẹ qua đời, tôi được đưa đến nhà họ Tạ.

Mẹ Tạ nói rằng bà và mẹ tôi là bạn thân từ thời đại học.

Bà thương tôi không nơi nương tựa nên muốn nhận tôi làm con nuôi.

Nhưng bố Tạ lại luôn phản đối.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên bước vào nhà họ Tạ.

Ông đứng trên cầu thang, nhìn tôi từ đầu đến chân.

Sau đó lạnh lùng hỏi vợ:

“Em nhất định phải đưa con bé này về?”

Mẹ Tạ đáp:

“Đúng.”

“Em có biết mình đang làm gì không?”

“Em biết.”

Ông im lặng rất lâu.

Cuối cùng, ông chỉ nói:

“Sau này đừng hối hận.”

Khi ấy tôi mới mười hai tuổi.

Tôi tưởng ông ghét mình vì tôi là người ngoài.

Cho nên suốt sáu năm, tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn.

Không đòi hỏi.

Không gây phiền phức.

Không bao giờ gọi ông là bố.

Mỗi khi gặp mặt, tôi đều lễ phép cúi đầu:

“Cháu chào bác.”

Ông chưa từng đáp lại bằng một nụ cười.

Nhưng bây giờ, nhìn tờ giấy trong tay, tôi mới hiểu vì sao.

Có lẽ ông không ghét một đứa trẻ xa lạ.

Ông ghét chính sự tồn tại của tôi.

Bởi vì tôi là bằng chứng sống cho một chuyện mà ông muốn chôn vùi.

Ba ngày trước, tôi vô tình phát hiện một tập hồ sơ cũ trong phòng làm việc của mẹ Tạ.

Hôm đó bà bị sốt.

Tôi vào phòng tìm thẻ bảo hiểm y tế giúp bà.

Ngăn kéo bị kẹt, tôi kéo hơi mạnh khiến một chiếc phong bì rơi xuống.

Bên ngoài ghi tên mẹ tôi.

Hạ Thanh Lan.

Tôi không định xem.

Nhưng một tấm ảnh rơi ra từ phong bì khiến tôi sững người.

Trong ảnh, mẹ tôi đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi.

Người ấy mặc áo sơ mi trắng, đang cúi đầu nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng.

Tôi nhận ra ngay.

Là Tạ Văn Thành.

Phía sau bức ảnh có một dòng chữ.

Thanh Lan, anh nhất định sẽ cho em một gia đình.

Tôi đã đứng bất động rất lâu.

Sau đó, tôi tìm thấy một bản sao hồ sơ xét nghiệm huyết thống cũ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...