CHỒNG NHƯỜNG SUẤT
Chương 2
Bạch Dao lại đăng một bài lên mạng xã hội.
“Ước mơ cuối cùng của tuổi trẻ là được ngắm bình minh trên núi tuyết cùng người mình thương.”
Lục Cảnh Thâm lập tức đổi vé, thuê xe và kéo tôi đi cùng.
Hắn nói Bạch Dao đang trải qua giai đoạn t/â/m l/ý bất ổn, cần được chiều chuộng một chút.
Tôi không muốn tham gia.
Nhưng hắn khăng khăng rằng ba người đi cùng nhau sẽ tránh được điều tiếng.
Hóa ra tôi chỉ là tấm bình phong cho chuyến du lịch của họ.
Đến khi thời tiết chuyển xấu, tài xế địa phương từ chối đưa xe lên cao, Lục Cảnh Thâm lại tin lời Bạch Dao rằng chỉ cần đi bộ thêm một đoạn là tới điểm ngắm cảnh.
Tôi đã yêu cầu quay về.
Hắn không nghe.
Bây giờ, cả ba đang mắc kẹt ở độ cao hơn 3.000 mét, trong một vùng núi hoàn toàn không có tín hiệu điện thoại.
Và người đàn ông đưa chúng tôi vào đây vẫn cho rằng vấn đề lớn nhất là tôi không chịu nhường áo.
Tôi nhìn đồng hồ.
15 giờ 42 phút.
Ánh sáng đang yếu dần.
Tôi lấy bản đồ giấy từ túi quần, kiểm tra lại vị trí.
Địa hình phía trước có một sườn dốc tích tuyết dày. Gió đã đổi hướng, nhiệt độ giảm nhanh, trên các sống núi xuất hiện những vệt tuyết bị thổi thành bụi trắng.
Đó không phải dấu hiệu tốt.
Tôi nói:
“Không thể đi về phía đông. Chúng ta phải tránh sườn dốc đó.”
Lục Cảnh Thâm cười khẩy.
“Lại bắt đầu rồi.”
Tôi chỉ vào bản đồ.
“Phía đông là khu vực có nguy cơ tuyết lở. Nếu đi tiếp, chúng ta sẽ phải băng qua chân một sườn núi rất nguy hiểm.”
Bạch Dao lập tức kéo tay hắn.
“Nhưng em nhớ phía đông có nhà gỗ mà. Trên mạng người ta còn chụp ảnh ở đó.”
“Ảnh từ bốn năm trước.”
Tôi đáp.
“Nhà gỗ ấy không còn được sử dụng.”
Cô ta cắn môi.
“Chị Ninh, chị không thích em thì cứ nói thẳng. Sao phải dọa em như vậy?”
Lục Cảnh Thâm giật lấy bản đồ khỏi tay tôi.
“Đủ rồi!”
Hắn vò tấm bản đồ, nhét vào túi áo.
“Anh đã hỏi một người từng đến đây. Người ta nói có đường xuống núi. Em đừng lấy mấy kiến thức học lỏm ra để cãi nữa.”
Tôi nhìn bàn tay trống không của mình.
Bản đồ giấy đó là bản duy nhất có đánh dấu những tuyến đường phụ.
Tôi đã dành cả đêm trước chuyến đi để chuẩn bị.
Ngay cả tọa độ kh/ẩ/n c/ấ/p và thông tin c/ứ/u h/ộ, tôi cũng ghi trên mặt sau.
Lục Cảnh Thâm không biết.
Hắn chỉ biết Bạch Dao đang lạnh.
Vài phút sau, cô ta lại kêu đ/a/u chân.
Lục Cảnh Thâm lập tức tháo ba lô xuống, lấy một túi giữ nhiệt đưa cho cô ta.
Tôi nhận ra đó là túi cuối cùng trong bộ vật dụng chung.
“Để lại một cái dự phòng.”
Tôi nhắc.
Hắn không ngẩng đầu.
“Em còn định giành với người bị th/ư/ơ/n/g?”
“Em đang nói về dự phòng cho cả ba.”
“Anh tự biết sắp xếp!”
Tôi không nói nữa.
Nhưng trong lúc hắn cúi xuống kiểm tra giày của Bạch Dao, tôi nhìn thấy một chi tiết.
Dây buộc giày của cô ta đã được nới lỏng.
Cổ chân không có dấu hiệu s/ư/n/g rõ rệt.
Trước đó mười phút, khi tưởng không ai chú ý, cô ta vẫn có thể đứng lên chuyển từ tảng đá này sang tảng đá khác.
Tôi không đủ căn cứ kết luận cô ta giả vờ bị th/ư/ơ/n/g.
Nhưng ít nhất, tình trạng của cô ta không nghiêm trọng như lời cô ta mô tả.
Tôi hỏi:
“Dao Dao, chân cô đ/a/u ở đâu?”
Cô ta lập tức ôm mắt cá.
“Đ/a/u lắm. Em không biết nữa.”
“Đ/a/u phía trong hay phía ngoài?”
“Chị hỏi để làm gì?”
“Để đánh giá xem cô có thể tự đi được không.”
Cô ta nhìn Lục Cảnh Thâm, nước mắt lại trào ra.
“Cảnh Thâm, chị ấy đang nghi ngờ em giả vờ sao?”
Hắn đứng bật dậy.
“Thẩm Tri Ninh, em có còn chút lòng thương người nào không?”
Tôi nhìn hắn.
Người đàn ông này từng thức trắng đêm chăm sóc tôi khi tôi bị s/ố/t trong năm đầu kết hôn.
Khi ấy, hắn vụng về nấu một bát cháo cháy khét, còn tự trách mình không biết chăm sóc vợ.
Tôi đã giữ tấm ảnh bát cháo đó suốt bốn năm.
Chính những ký ức như thế khiến tôi luôn cố tin rằng hắn chỉ nhất thời hồ đồ.
Nhưng lúc này, giữa vùng núi tuyết, tôi bỗng hiểu ra.
Hắn không phải không biết quan tâm người khác.
Hắn chỉ không muốn dành sự quan tâm ấy cho tôi nữa.
Tôi lấy từ túi áo trong ra một chiếc còi c/ứ/u h/ộ và la bàn nhỏ.
Lục Cảnh Thâm lập tức chú ý.
“Em còn giấu đồ à?”
Tôi ngẩng đầu.
“Đồ cá nhân của em.”
“Đưa đây.”
“Tại sao?”
“Dao Dao cần còi để gọi c/ứ/u h/ộ.”
Tôi nhìn khoảng núi trắng xóa.
“Còi không thể thay thế thiết bị liên lạc. Chúng ta cần giữ nó ở người có thể di chuyển và tìm đường.”
“Ý em là Dao Dao không xứng giữ?”
Tôi không đáp.
Hắn bước tới, giật chiếc còi khỏi tay tôi.
Trong lúc giằng co, móng tay hắn c/à/o r/á/c/h mu bàn tay tôi.
Một vệt đỏ hiện lên.
Lục Cảnh Thâm nhìn thấy.
Nhưng hắn chỉ nói:
“Đừng làm quá lên. Có chút x/ư/ớ/c d/a thôi.”