CHỒNG NHƯỜNG SUẤT
Chương 1
CHỒNG NHƯỜNG SUẤT S/Ố/N/G CỦA TÔI CHO TÌNH CŨ GIỮA BÃO TUYẾT
Khi cả ba mắc kẹt trên dãy núi tuyết không người, chồng tôi đã dùng con d/a/o sinh tồn c/ắ/t đ/ứ/t sợi dây an toàn nối giữa chúng tôi.
Hắn nói:
“Dao Dao bị th/ư/ơ/n/g ở chân, không thể đi tiếp. Em khỏe mạnh như vậy, tự tìm đường xuống núi đi.”
Tôi nhìn chiếc ba lô c/ứ/u h/ộ duy nhất trên lưng hắn.
Bên trong có th/u/ố/c, thức ăn, thiết bị định vị và toàn bộ vật dụng giữ ấm mà tôi đã chuẩn bị.
Hắn không để lại cho tôi thứ gì.
Ngay cả chiếc áo khoác chống lạnh tôi đang mặc, hắn cũng bắt tôi cởi ra cho người phụ nữ kia.
“Em đừng ích kỷ nữa. Dao Dao yếu đuối từ nhỏ, làm sao chịu nổi thời tiết này?”
Tôi không tranh cãi.
Chỉ lặng lẽ tháo nhẫn cưới, đặt vào lòng bàn tay hắn.
Bởi vì hắn không biết, trước khi kết hôn, tôi từng là chuyên gia sinh tồn vùng cực, người đã dẫn 17 thành viên đoàn thám hiểm thoát khỏi một trận bão tuyết kéo dài 11 ngày.
Càng không biết, khu vực hắn định đưa tình cũ đến trú ẩn chính là nơi tôi vừa phát hiện dấu hiệu sắp xảy ra một trận tuyết lở.
Và lần này, tôi không định đi theo hắn nữa.
01
“Cởi áo ra.”
Giữa tiếng gió rít như muốn x/é t/o/ạ/c màng nhĩ, tôi tưởng mình nghe nhầm.
Tôi quay đầu nhìn chồng mình, Lục Cảnh Thâm.
Hắn đang quỳ bên cạnh Bạch Dao, người phụ nữ mà hắn từng yêu suốt bảy năm, dùng hai tay xoa bóp bàn chân cô ta.
Thấy tôi đứng yên, hắn mất kiên nhẫn.
“Anh bảo em cởi áo khoác đưa Dao Dao. Em không nghe thấy à?”
Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo chống lạnh màu đỏ trên người.
Đó là áo chuyên dụng tôi đã mua trước chuyến đi, có lớp cách nhiệt và khả năng chống gió mạnh.
Trong khi đó, Bạch Dao đang mặc một chiếc áo lông vũ đắt tiền, bên ngoài còn khoác áo giữ nhiệt của chồng tôi.
“Cô ấy đã có hai lớp áo rồi.”
“Nhưng cô ấy vẫn lạnh!”
Lục Cảnh Thâm gắt lên.
“Em không thấy môi Dao Dao tái cả đi sao? Cô ấy không giống em, không thể chịu khổ được!”
Tôi nhìn Bạch Dao.
Cô ta đang nép trong lòng hắn, đôi mắt đỏ hoe.
“Cảnh Thâm, thôi đi. Em không muốn vì mình mà hai người cãi nhau.”
Nói xong, cô ta khẽ ho.
“Chỉ là em hơi kh/ó th/ở. Có lẽ không qua nổi đêm nay cũng nên.”
Lục Cảnh Thâm lập tức quay sang tôi.
“Nghe thấy chưa? Em còn đứng đó làm gì?”
Tôi hỏi:
“Nếu em đưa áo cho cô ấy, em mặc gì?”
Hắn nhìn chiếc áo len mỏng bên trong của tôi, đáp tỉnh bơ:
“Em vận động nhiều một chút là ấm. Chúng ta sắp đến trạm trú ẩn rồi.”
Tôi im lặng.
Bởi vì tôi biết, trạm trú ẩn mà hắn nhắc đến đã bị đóng cửa từ ba năm trước.
Tấm biển chỉ đường mà hắn nhìn thấy trên bản đồ du lịch cũ thực chất dẫn đến một cơ sở quan trắc bỏ hoang.
Tôi đã nói chuyện này hai lần.
Lần đầu, hắn bảo tôi đừng tỏ ra hiểu biết.
Lần thứ hai, Bạch Dao cười khúc khích:
“Chị Ninh, chị làm biên tập sách ở nhà thôi mà, sao cái gì cũng biết thế? Chị cứ làm như mình là chuyên gia leo núi ấy.”
Lục Cảnh Thâm nghe vậy cũng bật cười.
“Cô ấy chỉ giỏi đọc mấy bài viết trên mạng rồi dọa người khác thôi.”
Từ đó, tôi không giải thích thêm.
Thực ra, trước khi kết hôn, tôi là thành viên đội khảo sát môi trường vùng cực, chuyên phụ trách đánh giá địa hình, tổ chức tuyến đường và ứng phó tình huống kh/ẩ/n c/ấ/p.
Tôi đã rời công việc ấy sau một lần gặp t/a/i n/ạ/n khiến đầu gối phải cần đ/i/ề/u t/r/ị dài ngày.
Lục Cảnh Thâm chỉ biết tôi từng làm công việc nghiên cứu ngoài trời.
Hắn chưa bao giờ hỏi cụ thể.
Ngày cưới, khi nhìn thấy tấm ảnh tôi đứng giữa một đoàn thám hiểm, hắn còn chê:
“Phụ nữ phơi nắng đen như vậy có gì đáng tự hào? Sau này đừng treo mấy tấm ảnh này trong nhà.”
Tôi đã cất chúng đi.
Không phải vì xấu hổ.
Mà vì khi ấy, tôi thật sự nghĩ rằng một cuộc hôn nhân bình yên đáng để mình nhường nhịn vài chuyện nhỏ.
Đến hôm nay tôi mới biết, có những người sẽ coi mọi sự nhường nhịn là nghĩa vụ.
“Thẩm Tri Ninh!”
Tiếng quát kéo tôi về thực tại.
Lục Cảnh Thâm đã đứng dậy.
Hắn bước tới, tự tay kéo khóa áo khoác của tôi.
Tôi giữ cổ tay hắn lại.
“Đây là thiết bị giữ ấm thiết yếu của em.”
“Em còn định so đo với người bị th/ư/ơ/n/g?”
“Vậy anh đưa áo của anh cho cô ấy đi.”
“Anh đã đưa rồi!”
“Anh đang mặc áo chống lạnh dự phòng.”
Hắn khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh có hai áo. Em có một. Tại sao người phải cởi áo lại là em?”
Bạch Dao bỗng bật khóc.
“Đều tại em. Nếu em không nhất quyết đòi lên núi ngắm bình minh, mọi người đã không gặp chuyện này.”
Lục Cảnh Thâm lập tức buông tay tôi.
“Dao Dao, không phải lỗi của em.”
Hắn quay lại, ánh mắt lạnh hẳn.
“Là do có người cứ thích làm quá mọi chuyện.”
Tôi suýt bật cười.
Ba ngày trước, khi nghe dự báo thời tiết xấu, chính tôi đã đề nghị hủy chuyến đi.