CHỒNG NHƯỜNG SUẤT

Chương 3



Sau đó hắn quay sang Bạch Dao, dịu giọng:

“Em cầm lấy. Có chuyện gì thì thổi còi, anh sẽ đến ngay.”

Tôi nhìn v/ế/t x/ư/ớ/c trên tay.

Rồi nhìn người đàn ông đã cùng tôi sống bốn năm.

Không hiểu sao, tôi không còn thấy đ/a/u lòng nữa.

Chỉ thấy mọi thứ thật buồn cười.

Đúng lúc ấy, Bạch Dao chỉ về phía xa.

“Cảnh Thâm! Em nhìn thấy mái nhà rồi!”

Qua màn tuyết, một góc công trình màu xám hiện lên dưới chân sườn núi.

Lục Cảnh Thâm mừng rỡ.

“Anh đã bảo mà! Đi thêm một đoạn là tới!”

Hắn đỡ Bạch Dao đứng dậy.

Rồi quay sang tôi.

“Em đi phía sau. Nếu thấy có gì nguy hiểm thì báo.”

Tôi nhìn sườn núi phía trên công trình.

Một đường n/ứ/t dài đã xuất hiện trên lớp tuyết tích tụ.

Tuyết vụn đang trượt xuống từng đợt nhỏ.

Tôi lập tức nói:

“Dừng lại. Không được đi về phía đó.”

Lục Cảnh Thâm mất kiên nhẫn.

“Em lại muốn gì nữa?”

“Có dấu hiệu mất ổn định của lớp tuyết. Phải rời khỏi khu vực này.”

Bạch Dao run giọng:

“Nhưng em không đi nổi nữa…”

Lục Cảnh Thâm nhìn cô ta, rồi nhìn tôi.

Sau vài giây, hắn đưa ra quyết định.

“Anh sẽ đưa Dao Dao đến nhà gỗ trước. Em tự tìm đường khác đi.”

Tôi tưởng hắn chỉ nói trong lúc tức giận.

Cho đến khi hắn rút con d/a/o đa năng khỏi ba lô.

Một tiếng xoẹt vang lên.

Sợi dây an toàn đang nối giữa tôi và hắn bị c/ắ/t đ/ứ/t.

Đầu dây rơi xuống nền tuyết.

Tôi đứng bất động.

Hắn nhét d/a/o lại vào túi, giọng lạnh lùng:

“Anh không thể để em kéo chậm cả hai người.”

Tôi nhìn chiếc ba lô trên vai hắn.

“Trong đó có toàn bộ đồ c/ứ/u h/ộ em chuẩn bị.”

“Thì sao?”

“Ít nhất để lại cho em một phần.”

Hắn cau mày.

“Dao Dao đang bị th/ư/ơ/n/g. Em khỏe mạnh, có tay có chân, tự lo được.”

Tôi hỏi câu cuối cùng:

“Lục Cảnh Thâm, nếu em không xuống núi được thì sao?”

Hắn nhìn tôi một lúc.

Sau đó đáp:

“Em đừng lúc nào cũng dùng t/í/n/h m/ạ/n/g để uy h/i/ế/p anh.”

Bạch Dao khẽ kéo tay áo hắn.

“Cảnh Thâm, chúng ta đi thôi. Em lạnh quá.”

Hắn không nhìn tôi thêm lần nào.

Hai người dìu nhau đi về phía công trình bỏ hoang.

Tôi đứng nguyên tại chỗ cho đến khi bóng họ khuất sau màn tuyết.

Rồi chậm rãi ngồi xuống, mở lớp lót bí mật bên trong chiếc túi đeo sát người.

Một thiết bị định vị vệ tinh nhỏ hiện ra.

Đèn báo nguồn vẫn sáng.

Đó là thiết bị cá nhân tôi mang theo từ thời còn làm việc trong đội khảo sát. Trước chuyến đi, tôi đã kiểm tra pin và đăng ký lại dịch vụ liên lạc.

Tôi bật chức năng gửi tín hiệu kh/ẩ/n c/ấ/p.

Sau đó mở tấm bản đồ địa hình chống nước được gấp nhỏ bên dưới.

Trên bản đồ, vị trí công trình bỏ hoang được khoanh bằng mực đỏ.

Bên cạnh là dòng chữ tôi tự ghi từ hai ngày trước:

“KHU VỰC CÓ NGUY CƠ TUYẾT LỞ CAO. TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIẾP CẬN.”

Tôi nhìn về hướng Lục Cảnh Thâm vừa rời đi.

Không có ý định đuổi theo.

Tôi đã cảnh báo hắn ba lần.

Lần thứ tư, tôi sẽ không dùng m/ạ/n/g s/ố/n/g của mình để chứng minh rằng tôi nói đúng.

Tôi kiểm tra tọa độ, chọn hướng tránh xa sườn dốc rồi chuẩn bị di chuyển.

Nhưng ngay lúc ấy, thiết bị liên lạc vệ tinh phát ra một âm báo.

Một tin nhắn vừa được gửi thành công đến trung tâm c/ứ/u h/ộ.

Tôi nhìn dòng xác nhận trên màn hình.

Sau đó nhập thêm thông tin về hai người còn mắc kẹt và vị trí cuối cùng của họ.

Phần ghi chú yêu cầu mô tả tình trạng nguy hiểm.

Tôi viết:

“Hai người đang tiến vào vùng có nguy cơ tuyết lở. Một người có thể bị th/ư/ơ/n/g ở chân. Tôi đã cảnh báo nhưng họ từ chối thay đổi hướng di chuyển.”

Gửi xong, tôi cất thiết bị vào trong áo.

Ở phía xa, trên sườn núi phía đông, một tiếng răng rắc trầm đục bỗng vang lên.

Tôi ngẩng phắt đầu.

Đường n/ứ/t trên lớp tuyết vừa mở rộng.

Và đúng lúc đó, từ phía công trình bỏ hoang, tôi nghe thấy tiếng còi c/ứ/u h/ộ đầu tiên của Bạch Dao.

02

Tiếng còi vang lên ba lần liên tiếp.

Ngắn. Gấp. Hoảng loạn.

Tôi nhận ra ngay âm thanh ấy.

Đó là chiếc còi Lục Cảnh Thâm vừa giật khỏi tay tôi, sau đó trịnh trọng giao cho Bạch Dao như thể hắn đang trao cho cô ta một tấm bùa hộ mệnh.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía công trình bỏ hoang.

Màn tuyết dày khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy hai bóng người đang đứng gần chân sườn núi.

Lục Cảnh Thâm hình như đang cố mở cánh cửa sắt của trạm quan trắc.

Bạch Dao đứng phía sau, hai tay ôm ngực.

Cô ta lại thổi còi.

Lần này, âm thanh kéo dài hơn.

Tôi nhìn đồng hồ.

15 giờ 58 phút.

Nếu tiếp tục đứng đây, tôi sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian cuối cùng còn đủ ánh sáng để vượt qua đoạn địa hình phức tạp phía tây.

Tôi đưa tay lên thiết bị liên lạc, kiểm tra tín hiệu.

Trung tâm cứu hộ đã nhận được tọa độ.

Một tin nhắn mới hiện ra.

“Đã tiếp nhận yêu cầu. Vui lòng xác nhận số người gặp nạn và tình trạng hiện tại.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...