Chồng đưa nữ nghiên cứu viên trẻ đẹp ra nước ngoài
Chương 2
Lục Hành Viễn đứng trước cửa ban công, quay lưng về phía tôi, không nói một lời.
Tôi bước đến, khẽ hỏi:
“Cuộc hôn nhân này, anh thật sự muốn ly hôn sao?”
Hắn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hướng về phía chiếc nôi, giọng điệu hờ hững:
“Đứa bé này trông chẳng giống tôi cho lắm.”
Cả người tôi như bị ai đó dội một chậu nước đá từ đầu xuống chân.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn, ném thẳng vào khuôn mặt giả tạo của hắn.
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi quay lại phòng khách, cầm bản thỏa thuận ly hôn lên, lật đến trang cuối cùng rồi ký tên mình vào đó.
Vương Tú Phân mỉm cười hài lòng:
“Cũng coi như cô biết điều. Nhà cửa, xe cộ trong nhà đều do A Viễn kiếm tiền mua, cô đừng mơ tưởng đến. Tôi đã chuyển vào tài khoản của cô năm mươi nghìn tệ, đủ cho hai mẹ con sống được một thời gian rồi.”
“Không cần tiền đâu.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản.
“Tôi chỉ có một yêu cầu, Đóa Đóa phải mang họ tôi.”
Lục Hành Viễn sững người một chút, dường như không ngờ tôi lại đưa ra yêu cầu này.
“Tùy cô.”
Hắn xách chiếc vali đã thu dọn sẵn từ lâu, đầu cũng không ngoảnh lại, bước thẳng ra khỏi nhà.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy hắn bắt máy, giọng nói dịu dàng đến mức cứ như đã biến thành một người khác:
“Mạn Ninh, chuyện bên này anh giải quyết xong rồi. Ngày mai gặp nhau ở sân bay nhé.”
Tôi đứng giữa phòng khách trống trải, không khóc.
Tôi bước vào phòng ngủ, lấy từ đống đồ chơi của con gái ra một con gấu bông màu xám đã cũ.
Tôi rạch phần bụng con gấu bông, lấy từ bên trong ra một chiếc USB được bọc kín bằng ba lớp màng bọc thực phẩm.
Đây chính là thuật toán cốt lõi mà suốt ba năm qua, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn một mình ngồi trong phòng thí nghiệm, thức trắng hơn một nghìn đêm, tự tay viết nên từng dòng mã lệnh.
Điều Lục Hành Viễn không biết là thứ hắn mang đi mới chính là đồ bỏ đi.
Thứ thực sự có giá trị đã được tôi giấu trong bụng con gấu bông này từ lâu.
Tôi ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của con gái.
Bàn tay tôi run rẩy.
Nhưng ánh mắt tôi chưa bao giờ kiên định đến thế.
02
Nửa năm sau, tôi đưa Đóa Đóa chuyển đến một khu chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1960.
Hành lang quanh năm phảng phất mùi ẩm mốc, lớp sơn tường bong tróc từng mảng, trông chẳng khác nào những lớp vảy cá.
Ban ngày, tôi gửi Đóa Đóa ở nhà trẻ của khu dân cư, còn bản thân nhận những công việc thuê ngoài về xử lý và làm sạch dữ liệu trên mạng mà chẳng ai muốn làm.
Buổi tối, sau khi con gái ngủ, tôi lại ngồi trước chiếc bàn vừa dùng làm bàn ăn vừa làm bàn học, cặm cụi viết từng phần trong bản kế hoạch kinh doanh của mình.
Chiều hôm ấy, Vương Tú Phân đột nhiên tìm đến tận cửa.
Bà ta đứng trước cửa nhà tôi, lớn tiếng mắng chửi:
“Tống Nghiễn Thu, cô còn mặt mũi bám trụ ở thành phố này không chịu đi sao? Tôi nghe nói cô vẫn đang nhận việc bên ngoài à? Đàn bà con gái thì cứ an phận lấy một ông già nào đó là được rồi, đừng suốt ngày ra ngoài làm trò mất mặt nữa!”
Tôi ôm túi rau vừa mua về, đứng ngoài hành lang nhìn bà ta.
Bà ta ném mạnh một chiếc túi nhựa xuống ngay cạnh chân tôi.
Bên trong là chiếc máy tính xách tay cũ mà trước đây tôi đã bỏ quên ở căn nhà cũ.
“Đây là đống đồ bỏ đi mà A Viễn bảo tôi vứt. Tôi nghĩ biết đâu bên trong còn thứ gì của cô nên mới mất công mang đến trả!”
Giọng điệu bà ta đầy vẻ ban ơn, tự cho mình cao quý hơn người.
Tôi không nói gì, cúi xuống nhặt chiếc túi lên.
Về đến nhà, tôi mở máy tính ra, phát hiện màn hình đã vỡ, thanh RAM bên trong cũng bị ai đó tháo mất.
Tôi ôm chiếc máy tính hỏng, ngồi bên mép giường, bất động như khúc gỗ suốt mười phút.
Sau đó, nước mắt tôi rơi xuống.
Không phải vì tủi thân.
Mà bởi trong chiếc máy tính này có lưu giữ những bức ảnh cuối cùng mẹ tôi để lại.
Tôi khóc một lúc, sau đó lau khô nước mắt, đứng dậy lật ngược máy tính, tháo phần vỏ phía dưới.
Ổ cứng vẫn còn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng dây cáp dữ liệu của ổ cứng đã bị hỏng, một mình tôi không thể sửa được.
Tôi cắn răng, đón Đóa Đóa từ nhà trẻ về, địu con trên lưng rồi chạy đến ba cửa hàng sửa chữa máy tính.
Chỉ có ông chủ trẻ tuổi của cửa hàng thứ ba chịu giúp đỡ.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, anh ấy hỏi một câu:
“Chị ơi, đây là thứ rất quan trọng với chị đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Trong cửa hàng có thiết bị khôi phục dữ liệu, để em thử giúp chị xem sao. Em không lấy tiền đâu.”
Hai giờ sáng, dữ liệu trong ổ cứng cuối cùng cũng được cứu lại.
Tôi nhìn thấy những bức ảnh của mẹ, đồng thời cũng tìm thấy một bản sao lưu những bản thảo nghiên cứu của mình từ sáu năm trước.