Chồng đưa nữ nghiên cứu viên trẻ đẹp ra nước ngoài

Chương 3



Khoảnh khắc ấy, tôi ngồi trên ghế trong cửa hàng sửa chữa, nhìn những công thức và dữ liệu dày đặc trên màn hình, đột nhiên bật cười.

Lục Hành Viễn đã cướp đi tâm huyết ba năm của tôi, nhưng hắn không biết rằng phần cốt lõi thực sự, từ trước đến nay tôi chỉ lưu giữ trong máy tính của chính mình.

03

Ông chủ cửa hàng sửa chữa máy tính tên là Trình Dịch Châu.

Năm ấy anh mới hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp ngành khoa học máy tính của một trường đại học danh tiếng, nhưng vì một số biến cố gia đình nên phải tạm gác sự nghiệp nghiên cứu, trở về mở cửa hàng sửa chữa thiết bị điện tử.

Tôi biết chuyện này vào lần thứ ba quay lại cửa hàng.

Hôm ấy, Đóa Đóa bị sốt.

Tôi vừa ôm con vừa kiểm tra những dữ liệu mới khôi phục, đầu óc quay cuồng vì hai đêm liên tiếp không ngủ.

Trình Dịch Châu đặt trước mặt tôi một cốc nước ấm.

“Chị Tống, chị định dùng những tài liệu này để làm gì?”

Tôi nhìn anh.

“Viết lại một thuật toán.”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Thuật toán gì?”

Tôi im lặng vài giây rồi mở một tập tin.

Trên màn hình xuất hiện hàng trăm dòng mã lệnh cùng những biểu đồ phân tích phức tạp.

Trình Dịch Châu vốn chỉ định nhìn qua, nhưng sau khi đọc được vài dòng, vẻ mặt anh lập tức thay đổi.

Anh kéo ghế ngồi xuống.

“Chị viết cái này à?”

“Ừ.”

“Tất cả?”

“Ừ.”

Anh không nói thêm.

Mười phút sau, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi đã hoàn toàn khác.

“Chị Tống, chị có biết thứ này đáng giá bao nhiêu tiền không?”

Tôi lắc đầu.

Tôi chỉ biết mình đã dành ba năm để nghiên cứu nó.

Ba năm ấy, tôi vừa mang thai, vừa sinh con, vừa chăm sóc gia đình, vừa phải hoàn thành phần lớn công việc trong phòng thí nghiệm của Lục Hành Viễn.

Những đêm tôi ngồi viết mã đến ba giờ sáng, hắn đang ngủ ngon lành trong phòng.

Những ngày tôi mang thai tám tháng vẫn phải đến phòng thí nghiệm kiểm tra dữ liệu, hắn đang cùng Bùi Mạn Ninh tham dự hội thảo ở thành phố khác.

Khi tôi sinh Đóa Đóa, hắn chỉ ở bệnh viện chưa đầy hai tiếng.

Hắn nói có một cuộc họp quan trọng.

Sau này tôi mới biết, cuộc họp ấy thực chất là tiệc sinh nhật của Bùi Mạn Ninh.

Trình Dịch Châu nhìn màn hình, chậm rãi nói:

“Nếu tôi không nhìn nhầm, đây là một phương pháp tối ưu hóa tính toán có thể giảm đáng kể chi phí xử lý những tập dữ liệu cực lớn.”

Tôi gật đầu.

“Đó là mục tiêu ban đầu.”

“Nhưng chị đã đi xa hơn mục tiêu ấy.”

Anh chỉ vào một đoạn mã.

“Phần này có thể ứng dụng vào hệ thống mô phỏng vật liệu, nghiên cứu thuốc, dự báo cấu trúc phân tử, thậm chí cả những bài toán tối ưu hóa công nghiệp.”

Tôi nhìn những dòng mã quen thuộc.

Lần đầu tiên sau nửa năm ly hôn, có người nhìn thấy thành quả của tôi mà không hỏi tôi tốt nghiệp trường nào, có học vị gì, hay đứng sau lưng tôi là vị giáo sư nổi tiếng nào.

Anh chỉ hỏi:

“Chị có muốn tiếp tục nghiên cứu không?”

Tôi cúi đầu nhìn Đóa Đóa đang ngủ trong lòng.

Con bé vừa hạ sốt, đôi má vẫn còn ửng đỏ.

Tôi khẽ vuốt tóc con.

“Muốn.”

Trình Dịch Châu mỉm cười.

“Vậy chúng ta hợp tác đi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh không sợ tôi lừa anh sao?”

Anh bật cười.

“Chị có thể lừa được người khác viết ra một thuật toán thế này, nhưng không thể lừa được người hiểu nó.”

Anh dừng lại một chút.

“Huống hồ, tôi chỉ có một cửa hàng sửa máy tính. Chị lừa tôi thì được gì?”

Tôi cũng bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi cười thật lòng kể từ ngày Lục Hành Viễn bỏ đi.

Nhưng tôi không lập tức đồng ý.

Tôi nói với Trình Dịch Châu rằng mình cần ba ngày để suy nghĩ.

Anh không thúc giục.

Chỉ đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

“Không cần vội. Tôi đợi được.”

Ba ngày sau, tôi quay lại.

Trên tay là một bản thỏa thuận hợp tác dài mười hai trang.

Trình Dịch Châu đọc xong, vẻ mặt càng lúc càng thú vị.

“Chị Tống, chị đề phòng người khác ghê thật.”

Tôi bình thản đáp:

“Người từng bị lừa một lần, nếu còn không biết tự bảo vệ mình thì mới thật sự ngu ngốc.”

Anh ký tên ngay trước mặt tôi.

Từ hôm ấy, chúng tôi chính thức trở thành cộng sự.

04

Công ty đầu tiên của chúng tôi được đăng ký trong một căn phòng rộng chưa đầy hai mươi mét vuông.

Tên là Thu Dực Khoa Kỹ.

Chữ Thu lấy từ tên tôi.

Chữ Dực lấy từ tên Trình Dịch Châu.

Ngày nhận được giấy phép kinh doanh, tôi mua một chiếc bánh kem nhỏ.

Đóa Đóa khi ấy mới hơn một tuổi, còn chưa nói sõi.

Con bé ngồi trên ghế trẻ em, nhìn ngọn nến cắm giữa chiếc bánh, vỗ tay cười khanh khách.

Trình Dịch Châu giơ điện thoại chụp ảnh.

Tôi hỏi:

“Anh chụp gì vậy?”

“Chụp ngày thành lập công ty.”

“Chỉ có ba người chúng ta thôi mà.”

“Ba người thì sao?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...