Chồng đưa nữ nghiên cứu viên trẻ đẹp ra nước ngoài

Chương 1



Chồng đưa nữ nghiên cứu viên trẻ đẹp ra nước ngoài, suốt sáu năm bặt vô âm tín. Đến ngày hắn áo gấm về làng, đứng trước cửa nhà tôi bấm chuông, con gái ngây thơ chỉ vào hắn hỏi: “Mẹ ơi, chú này là ai?”

Khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi đang tết tóc cho con gái.

Suốt sáu năm qua, chưa từng có ai bấm chuông cửa nhà tôi vào lúc tám giờ tối.

Tôi nhìn qua mắt mèo trên cửa, chiếc lược trong tay suýt rơi xuống đất.

Lục Hành Viễn đứng bên ngoài, ăn mặc vest chỉnh tề, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ mà tôi không nhận ra thương hiệu, nhưng chắc chắn rất đắt tiền.

Phía sau hắn là một người phụ nữ với mái tóc uốn xoăn kiểu Pháp tinh tế, mặc bộ vest màu be được cắt may vô cùng chỉn chu.

Đó chính là Bùi Mạn Ninh, trợ lý nghiên cứu mà năm xưa tôi đã đích thân dìu dắt.

Tôi mở cửa.

Ánh mắt Lục Hành Viễn lướt từ bộ quần áo mặc ở nhà của tôi xuống đôi dép lê đã bạc màu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy đắc ý.

“Tống Nghiễn Thu, tôi về rồi.”

Bùi Mạn Ninh khoác tay hắn, hất cằm nhìn tôi, chẳng khác nào một con công đang đi tuần tra lãnh địa của mình.

Ngoài hành lang còn có hai phóng viên vác máy quay, ống kính hướng thẳng về phía chúng tôi.

Con gái Đóa Đóa nắm chặt vạt áo tôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đen láy nhìn Lục Hành Viễn rồi lại nhìn sang tôi.

Con bé ngây thơ đưa tay chỉ vào người đàn ông xa lạ trước mặt, cất giọng non nớt:

“Mẹ ơi, chú này là ai ạ?”

Nụ cười trên mặt Lục Hành Viễn thoáng cứng đờ, sau đó hắn ngồi xổm xuống, đưa tay định xoa đầu con bé.

“Cháu là Đóa Đóa đúng không? Chú là…”

Tôi lập tức bước lên một bước, chắn con gái ra phía sau, giọng điệu bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ:

“Lục Hành Viễn, anh suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời con bé.”

Gió từ ô cửa sổ đang mở ngoài hành lang lùa vào, mang theo hơi lạnh cuối thu.

Lục Hành Viễn chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, trong mắt hiện lên vẻ thương hại như đang ban phát lòng tốt.

“Sáu năm không gặp, cô vẫn cứng đầu như vậy. Hôm nay tôi trở về là để bàn chuyện quan trọng. Nếu cô biết điều thì chúng ta cứ chia tay trong êm đẹp.”

Tôi không nói gì.

Bàn tay tôi chậm rãi luồn vào túi áo bên trong.

Ở đó có một tờ giấy đã hơi ngả vàng.

01

Ngày hôm ấy, sáu năm trước, trời mưa như trút nước.

Tôi ngồi trong phòng thí nghiệm, nhìn chằm chằm vào những đường biểu diễn dữ liệu liên tục biến động trên màn hình, đã làm việc suốt mười bảy tiếng đồng hồ không nghỉ.

Khi Lục Hành Viễn đẩy cửa bước vào, trên người hắn thoang thoảng một mùi nước hoa xa lạ.

Không phải mùi hương của tôi.

“Nghiễn Thu.”

Hắn đứng dưới ánh đèn huỳnh quang trắng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi sắp sang Đại học Stanford làm học giả thỉnh giảng, Mạn Ninh sẽ đi cùng tôi.”

Con chuột máy tính trong tay tôi khựng lại.

Bùi Mạn Ninh là trợ lý do chính tay tôi đào tạo, một cô gái trẻ trung xinh đẹp vừa tốt nghiệp thạc sĩ.

“Vậy còn dự án này?”

Tôi chỉ vào màn hình.

“Dữ liệu vừa mới chạy thành công, thuật toán cốt lõi chỉ còn bước cuối cùng. Anh đi rồi thì dự án phải làm sao?”

Lục Hành Viễn liếc nhìn màn hình, giọng điệu mang theo vẻ bề trên như thể đó là điều hiển nhiên:

“Cô chỉ tốt nghiệp đại học thôi. Quyền đứng tên dự án này trong hệ thống của trường là tên tôi. Tôi đi thì sẽ mang dự án theo, cô không cần quan tâm nữa.”

Những ngón tay tôi siết chặt con chuột.

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt hắn, khiến gương mặt từng làm trái tim tôi rung động giờ đây trở nên xa lạ.

“Lục Hành Viễn, anh biết thuật toán cốt lõi này là do tôi viết mà, đúng không?”

“Nghiễn Thu.”

Hắn thở dài, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện.

“Những thứ cô làm ra, đến khi công bố thành quả nghiên cứu, ai sẽ để ý đến tên cô chứ? Cô không có thâm niên trong giới học thuật, không có hậu thuẫn, cũng chẳng có người thầy danh tiếng nào chống lưng. Đừng ngốc nữa.”

Hắn bỏ đi.

Tôi ngồi một mình trong phòng thí nghiệm trống trải, lắng nghe tiếng mưa lớn đập liên hồi vào cửa kính bên ngoài.

Khi tôi trở về nhà, mẹ chồng Vương Tú Phân đã ngồi sẵn trong phòng khách.

Trên bàn trà đặt một bản thỏa thuận ly hôn.

“Ký đi.”

Vương Tú Phân ngồi vắt chéo chân, giọng điệu chẳng khác nào đang đuổi một người giúp việc đến đòi tiền lương.

“A Viễn sắp ra nước ngoài rồi, sau này nó sẽ trở thành giáo sư lớn. Một người đàn bà mang theo đứa con vướng víu như cô thì đừng cản đường nó nữa.”

Đứa con “vướng víu” mà bà ta nhắc đến chính là Đóa Đóa, con gái tôi vừa tròn một tháng tuổi.

Tôi nhìn về phía phòng ngủ.

Đóa Đóa đang ngủ say trong nôi, đôi cánh mũi nhỏ xíu khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.

Chương tiếp
Loading...