Chờ Anh Biết Yêu
Chương 2
“Chỉ có Y Y mới xứng đứng cạnh tổng tài của tập đoàn số một thành phố.”
“Hôm trước Hứa Ninh Chi còn lên phỏng vấn khoe cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nghĩ lại đúng là nực cười.”
Tôi lặng lẽ đọc hết từng bình luận.
Sau đó, một lần nữa phóng to bức ảnh kia
2
Tôi lặng lẽ đọc hết từng bình luận.
Sau đó, một lần nữa phóng to bức ảnh kia.
Ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên thân xe màu đen quen thuộc. Người đàn ông đứng cạnh xe mặc chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp.
Chỉ cần nhìn bóng lưng ấy, tôi cũng có thể nhận ra.
Là Phó Cảnh Thâm.
Trong ảnh, Lưu Khả Y đang ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên đầy ý cười. Còn anh thì hơi nghiêng người về phía cô ta, tựa như đang lắng nghe điều gì đó.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến lòng tôi nghẹn lại.
Tôi kéo xuống xem thời gian chụp.
Mười giờ ba mươi bảy phút tối.
Đúng vào lúc tôi vẫn còn ngồi trước bàn ăn, hết lần này đến lần khác nhìn về phía cánh cửa, chờ anh trở về.
Một bình luận nổi bật đập vào mắt tôi.
“Nghe nói Phó tổng còn tự mình đưa Y Y về nhà. Hai người đẹp đôi quá!”
Tôi siết chặt điện thoại.
Đầu ngón tay trắng bệch.
Linh Linh ở đầu dây bên kia khẽ gọi:
“Tiểu Chi…”
Tôi hít sâu một hơi.
“Cậu gửi cho tớ địa chỉ bài đăng đi.”
Linh Linh do dự.
“Cậu đừng xem nữa.”
“Tớ ổn.”
Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Tớ chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Sau khi cúp máy, tôi ngồi bất động trên ghế rất lâu.
Trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên rõ mồn một.
Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh.
Ngọn nến tôi chuẩn bị cho bữa tối kỷ niệm cũng cháy đến tận cùng, chỉ còn lại một vũng sáp trắng.
Tôi chợt bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi xuống màn hình điện thoại.
Tôi đưa tay lau đi.
Lại bấm vào số của Phó Cảnh Thâm.
Chuông đổ rất lâu.
Không ai nghe máy.
Tôi gọi lần thứ hai.
Vẫn vậy.
Đến cuộc gọi thứ ba, đầu dây bên kia cuối cùng cũng được kết nối.
Nhưng người lên tiếng lại là một giọng nữ.
“Xin lỗi nhé.”
Lưu Khả Y cười rất nhẹ.
“Cảnh Thâm đang tắm.”
“Tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô sau.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Chưa kịp nói gì, cuộc gọi đã bị cúp.
Tôi nhìn màn hình tối đen.
Lần đầu tiên cảm thấy căn biệt thự này lạnh đến như vậy.
…
Sáng hôm sau.
Tôi gần như thức trắng cả đêm.
Khi xuống lầu, Phó Cảnh Thâm đã ngồi ở bàn ăn.
Anh mặc bộ vest màu xám đậm, cà vạt được thắt chỉnh tề như mọi ngày.
Trên bàn chỉ có một ly cà phê.
Thấy tôi xuống, anh chỉ khẽ ngước mắt.
“Đêm qua em gọi anh?”
Tôi nhìn anh.
Quầng thâm dưới mắt khiến khuôn mặt tôi có phần tiều tụy.
“Ừ.”
“Tại sao không nghe máy?”
Anh bình thản đáp:
“Họp.”
“Tận nửa đêm?”
“Có xã giao.”
Tôi cười nhạt.
“Xã giao với Lưu Khả Y sao?”
Động tác cầm tách cà phê của anh khựng lại trong chớp mắt.
Rồi rất nhanh trở về bình thường.
“Em xem tin tức rồi.”
Đó không phải một câu hỏi.
Là một câu khẳng định.
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Tất cả chỉ là hiểu lầm.”
Giọng anh vẫn đều đều.
“Cô ấy là người phát ngôn của tập đoàn. Chúng anh chỉ bàn công việc.”
“Tắm cùng cũng là công việc à?”
Lời vừa buông ra, cả hai đều im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cảnh Thâm.”
“Đêm qua người nghe điện thoại của em là cô ấy.”
“Anh định giải thích thế nào?”
Ánh mắt anh khẽ tối lại.
“Điện thoại để trên bàn.”
“Cô ấy nghe giúp.”
Một câu giải thích ngắn gọn.
Ngắn đến mức chẳng có chút cảm xúc nào.
Tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
“Vậy còn ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta?”
“Đó cũng là công việc sao?”
Lần này.
Phó Cảnh Thâm không trả lời ngay.
Anh đặt tách cà phê xuống.
Một lúc sau mới lên tiếng.
“Xin lỗi.”
“Tối qua có việc đột xuất.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Lần đầu tiên sau một năm, anh nói xin lỗi.
Thế nhưng trong lòng tôi lại chẳng còn chút vui mừng nào.
Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Nếu hôm qua em không nhìn thấy hot search…”
“Anh có nhớ hôm qua là ngày gì không?”
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Rất lâu sau.
Anh mới thấp giọng.
“Anh quên.”
Chỉ hai chữ.
Lại khiến trái tim tôi đau hơn tất cả.
Thì ra.
Anh thật sự quên.
Không phải bận.
Không phải cố ý.
Mà là chưa từng để trong lòng.
Tôi bỗng nhớ tới suốt một tháng qua, mình đã âm thầm chuẩn bị bữa tối ấy.
Nhớ tới năm tiếng đứng trong bếp.
Nhớ tới chiếc váy ngủ bị anh chê không vừa mắt.
Nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt của anh khi bước lên lầu.
Mọi thứ hóa ra đều chỉ là một trò cười.
Tôi chậm rãi đứng dậy.
“Em ăn no rồi.”
Thực ra.
Từ tối qua đến giờ, tôi chưa ăn một miếng nào.
Phó Cảnh Thâm nhìn theo bóng lưng tôi.
Lần đầu tiên, anh khẽ nhíu mày.
“Em định đi đâu?”
“Tới công ty.”
Tôi không quay đầu.
“Chiều nay em sẽ không về ăn cơm.”
Nói xong, tôi bước thẳng ra khỏi biệt thự.
Gió sớm tháng ba mang theo chút lạnh.
Tôi đứng bên đường rất lâu.
Cuối cùng mới lấy điện thoại ra.
Bấm gọi cho luật sư quen biết.
“Luật sư Trần.”
“Tôi muốn hỏi một chút…”
“Nếu ly hôn thì cần chuẩn bị những gì?”
Đầu dây bên kia thoáng im lặng.
Sau đó mới hỏi lại rất cẩn thận.