Chờ Anh Biết Yêu
Chương 1
Đêm đã khuya lắm, Phó Cảnh Thâm mới mở cửa bước vào.
Tôi vẫn ngồi đợi trước bàn ăn, nơi từng món ăn còn nguyên vẹn. Vừa nhìn thấy cảnh ấy, anh khựng tay một thoáng, vẻ mặt lập tức sa sầm.
Anh cất giọng lạnh nhạt:
“Anh đã bảo em không cần chờ. Cũng chẳng cần chuẩn bị bữa tối cho anh.”
Tôi mỉm cười tiến lại gần, đón lấy chiếc áo vest trong tay anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng người đàn ông trước mặt.
“Em biết dạ dày anh yếu, bỏ bữa sẽ không chịu nổi.”
Ngẩng đầu nhìn anh, tôi khẽ cười.
“Hôm nay anh về trễ quá. Em nhớ anh.”
Mùi bạc hà quen thuộc vẫn phảng phất trên cơ thể anh. Tôi vô thức tựa đầu lên vai anh, khẽ cọ nhẹ.
Chỉ là, Phó Cảnh Thâm không đáp lại. Anh nhíu mày, bình thản gỡ tay tôi xuống rồi cúi người đổi giày.
“Anh không muốn ăn. Em có nấu cũng vô ích.”
Dứt lời, ánh mắt anh chợt dừng trên bộ quần áo tôi đang mặc.
“Em ăn mặc kiểu gì vậy?”
Tôi lập tức xoay nhẹ một vòng, kéo khẽ vạt váy, đôi mắt đầy mong chờ.
“Không đẹp sao?”
Đó là chiếc váy ngủ tôi vừa đặt mua trên website chính hãng vào sáng nay.
Lớp voan mỏng ôm lấy cơ thể, khiến những đường nét mềm mại lúc hiện lúc khuất.
Tôi từng nghĩ, chẳng có người đàn ông nào có thể thờ ơ trước dáng vẻ ấy.
Chính vì vậy, tôi đã ôm không ít hy vọng.
Thế nhưng đôi mắt sâu như vực của Phó Cảnh Thâm vẫn lạnh lẽo như cũ, chẳng hề xuất hiện chút dao động.
Điều anh nói càng khiến tim tôi lạnh đi.
“Anh không thích. Sau này đừng mặc nữa.”
Vừa dứt câu, anh lập tức xoay người định rời khỏi.
Tôi vội bước theo sau.
“Cảnh Thâm.”
Anh dừng động tác tháo đồng hồ.
“Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm chúng ta kết hôn.”
Ánh mắt anh khẽ lướt qua bàn ăn chất đầy những món được chuẩn bị cẩn thận.
Thấy anh nhìn sang, tôi lập tức giải thích.
“Toàn là món anh thích cả. Em mất đúng năm tiếng mới làm xong.”
Nhưng lời ấy vẫn chẳng khiến anh thay đổi ý định.
Anh vừa đi lên cầu thang vừa bình thản đáp:
“Quà kỷ niệm để Tiểu Tề chuẩn bị là được.”
“Anh còn có việc phải xử lý. Em tự dùng bữa đi.”
Rầm!
Cánh cửa phòng trên tầng khép chặt.
Căn biệt thự bỗng trở nên yên ắng.
Chỉ còn mình tôi đứng cạnh bàn ăn, nhìn những món ăn đã bỏ ra cả buổi chiều để chuẩn bị, vị chua xót dần lan khắp lồng ngực.
Một năm.
Đã tròn một năm kể từ ngày kết hôn.
Suốt khoảng thời gian ấy, Phó Cảnh Thâm đối xử với tôi còn xa cách hơn cả người dưng.
Lúc mới bắt đầu, tôi vẫn luôn tin rằng chỉ cần mình đủ chân thành thì sớm muộn anh cũng sẽ rung động.
Người khác bảo tôi chỉ có gương mặt xinh đẹp, chẳng có đầu óc.
Tôi liền đăng ký đủ loại lớp học để hoàn thiện bản thân.
Người ta chê tôi không biết chăm lo gia đình, chẳng hiểu cách giữ trái tim người đàn ông.
Vậy nên tôi dành ba tháng theo học đầu bếp của khách sạn năm sao.
Đáng tiếc, dù học được thêm bao nhiêu thứ, dù tay nghề nấu nướng đã tiến bộ đến mức nào, tôi vẫn chưa từng đổi lấy nổi một ánh mắt ngoái nhìn của anh.
Mọi người đều bảo.
Phó Cảnh Thâm vốn dĩ là kiểu người như thế.
Lạnh lùng.
Xa cách.
Không thân cận với bất kỳ người phụ nữ nào.
Nhưng tôi biết điều đó không hoàn toàn đúng.
Bởi tôi từng nhìn thấy một Phó Cảnh Thâm khác.
Một người mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, để lộ sự chiếm hữu mãnh liệt cùng những cảm xúc mãnh liệt bị kìm nén.
Chỉ có đúng một lần.
Nhưng cũng đủ khiến tôi nhớ mãi đến tận hôm nay.
Tôi hiểu rất rõ.
Có lẽ hôm ấy anh chỉ say rượu nên mới vô tình bộc lộ con người thật.
Thế nhưng tôi vẫn ích kỷ mong được nhìn thấy anh cười, giận, vui, buồn như một người bình thường.
Cũng mong sẽ có một ngày, ánh mắt ấy vì tôi mà rung động.
Tiếc rằng…
Hơn ba trăm ngày nỗ lực của tôi, cuối cùng vẫn chẳng mang lại kết quả.
Tất cả đều đang chứng minh rằng.
Đêm hôm đó chỉ là một sự ngoài ý muốn.
Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ reo lên.
Tôi nhận cuộc gọi.
Người gọi đến là Linh Linh.
Giọng cô ấy nghe có vẻ dè dặt.
“Tiểu Chi, cậu… không sao chứ?”
“Cậu và Phó Cảnh Thâm cãi nhau hả?”
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
“Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tụi mình, sao lại cãi nhau được?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới nhỏ giọng.
“Thế còn chuyện anh ta với Lưu…”
Vừa nói tới đó, Linh Linh lập tức dừng lại, như vừa nhận ra mình lỡ lời.
“Khoan đã… đừng bảo cậu vẫn chưa biết chuyện chứ? Ho/t search đang nổ tung luôn.”
Ho/t search?
Tôi cau mày mở điện thoại.
Ngay khi vào bảng xếp hạng tìm kiếm, dòng tiêu đề đầu tiên đã đập thẳng vào mắt.
#Sốc! Nữ minh tinh đình đám hẹn hò đêm khuya với người thừa kế nhà họ Phó#
Lồng ngực tôi thắt lại.
Đầu ngón tay run run mở tấm ảnh rồi phóng lớn.
Gương mặt trong ảnh chẳng hề xa lạ.
Đó là Lưu Khả Y.
Người đã đối đầu với tôi từ thuở nhỏ.
Hiện tại, cô ta là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí, đồng thời cũng là gương mặt đại diện cho thương hiệu thuộc tập đoàn Phó Thị.
Danh tiếng của Lưu Khả Y rất lớn, lượng người hâm mộ đông đảo.
Thế nên, dù bị bắt gặp xuất hiện riêng cùng một người đàn ông đã kết hôn, khu bình luận vẫn chẳng có lấy một lời chỉ trích.
Thay vào đó là vô số lời chúc mừng.
“Quá tuyệt! Cuối cùng cũng nên đá Hứa Ninh Chi ra khỏi vị trí đó.”