Chờ Anh Biết Yêu

Chương 3



“Cô Hứa.”

“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

Ánh nắng chiếu lên viên kim cương, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh mà tôi từng vô cùng trân trọng.

Một năm trước.

Chính tay Phó Cảnh Thâm đã đeo nó cho tôi.

Anh từng nói.

“Từ hôm nay, em là vợ anh.”

Lúc đó, tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Bây giờ nhìn lại.

Có lẽ chỉ mình tôi tin vào cuộc hôn nhân ấy.

Tôi chậm rãi tháo chiếc nhẫn xuống.

Đặt trong lòng bàn tay.

Giọng nói bình tĩnh đến lạ.

“Ừ.”

“Tôi nghĩ kỹ rồi.”

3

Từ sau cuộc gọi với luật sư Trần, tôi không nhắc lại chuyện ly hôn với bất kỳ ai.

Ngay cả Phó Cảnh Thâm.

Có lẽ, trước khi thật sự kết thúc, tôi vẫn muốn tự tay khép lại từng chút hy vọng còn sót lại trong lòng mình.

Buổi tối.

Tôi trở về biệt thự sớm hơn thường lệ.

Căn nhà vẫn yên tĩnh như cũ.

Tôi lên tầng hai, mở cánh cửa phòng ngủ.

Đây là căn phòng cưới của chúng tôi.

Một chiếc giường rộng, hai tủ quần áo đặt đối diện nhau.

Nhưng suốt một năm qua, Phó Cảnh Thâm gần như chưa từng ngủ cùng tôi.

Những lần anh trở về quá muộn, đều nghỉ ở phòng làm việc.

Có những hôm, tôi cố tình thức chờ đến nửa đêm chỉ để hỏi một câu:

“Anh không ngủ sao?”

Anh chỉ đáp ngắn gọn:

“Còn việc.”

Khi ấy, tôi vẫn ngây ngốc tin rằng anh thật sự quá bận.

Bây giờ nghĩ lại.

Có lẽ anh chỉ không muốn ở cùng tôi.

Tôi mở tủ quần áo.

Quần áo của tôi và anh được treo ngay ngắn, mỗi người một bên.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ chiếc váy cưới vẫn được bọc cẩn thận trong túi chống bụi.

Một năm trước, tôi từng cười ngốc nghếch trước gương rất lâu.

Tôi còn hỏi anh:

“Đẹp không?”

Anh chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu.

“Ừ.”

Khi đó, chỉ một chữ ấy cũng đủ khiến tôi vui cả ngày.

Thì ra, con người khi yêu có thể dễ dàng thỏa mãn đến vậy.

Tôi kéo chiếc vali màu trắng từ góc phòng ra.

Bắt đầu xếp quần áo.

Mỗi bộ đồ được gấp ngay ngắn đặt vào trong.

Không nhanh.

Cũng không chậm.

Giống như đang cẩn thận thu dọn từng đoạn ký ức của chính mình.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên.

Màn hình hiện tên Phó Cảnh Thâm.

Tôi nhìn vài giây rồi mới bắt máy.

“Anh.”

“Đêm nay anh không về ăn.”

Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường.

“Ừ.”

Tôi chỉ đáp một tiếng.

Có lẽ anh không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Em không hỏi anh đi đâu sao?”

Tôi khẽ cười.

“Hỏi thì anh sẽ nói thật chứ?”

Anh không trả lời.

Một lát sau mới nói:

“Có tiệc xã giao.”

Lại là xã giao.

Hai chữ ấy bây giờ nghe thật châm chọc.

“Tùy anh.”

Tôi định cúp máy.

Bỗng đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Cảnh Thâm.”

“Lát nữa anh giúp em chọn món nhé.”

Giọng Lưu Khả Y dịu dàng, pha chút nũng nịu.

Ngay sau đó, cô ta như vừa phát hiện điện thoại vẫn đang kết nối.

“A…”

“Hứa Ninh Chi vẫn đang nghe à?”

“Tôi xin lỗi nhé, tôi không biết.”

Giọng xin lỗi.

Nhưng chẳng có chút áy náy nào.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng.

Lưu Khả Y đã cười khẽ.

“Hứa Ninh Chi.”

“Cô đừng hiểu lầm.”

“Tôi và Cảnh Thâm chỉ đang bàn chuyện hợp đồng thôi.”

“Tối nay có rất nhiều người.”

“Tôi chỉ ngồi cạnh anh ấy một chút.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Còn chưa kịp nói gì.

Giọng Phó Cảnh Thâm đã vang lên.

“Đưa điện thoại đây.”

Ngay sau đó.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Rồi giọng anh trầm thấp:

“Em đừng suy nghĩ lung tung.”

“Tôi hiểu.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Tôi sẽ không nghĩ nhiều nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Lần này.

Tôi thật sự không muốn nghĩ nữa.

…

Đêm ấy.

Tôi tiếp tục thu dọn đồ.

Những món quà tôi từng mua cho Phó Cảnh Thâm.

Chiếc cà vạt đầu tiên.

Chiếc đồng hồ đôi anh chưa từng đeo.

Chiếc khăn len tôi học đan suốt hai tháng.

Tất cả đều được cất vào một chiếc hộp.

Có những thứ, từ đầu đến cuối vẫn còn nguyên tem.

Giống hệt tình cảm của tôi.

Chưa từng được mở ra.

Tôi bê chiếc hộp xuống phòng chứa đồ.

Không mang theo.

Cũng không vứt đi.

Chỉ là…

Không muốn nhìn thấy nữa.

Khoảng mười một giờ đêm.

Tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân.

Phó Cảnh Thâm trở về.

Tôi đứng trên tầng hai nhìn xuống.

Anh vừa bước vào cửa đã theo thói quen nhìn về phía bàn ăn.

Không còn ánh đèn vàng.

Không còn bữa tối nóng hổi.

Cũng không còn bóng dáng tôi ngồi chờ.

Anh khựng lại một thoáng.

Ánh mắt lướt qua phòng khách trống trải.

Rồi mới bước lên tầng.

Khi mở cửa phòng ngủ.

Anh hơi sững người.

Một nửa tủ quần áo đã trống.

Bàn trang điểm cũng ít đi rất nhiều đồ.

Chiếc gối hình thỏ tôi vẫn ôm ngủ mỗi tối cũng biến mất.

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Em dọn đồ làm gì?”

Tôi khép vali lại.

“Thu dọn một chút.”

“Đang đổi mùa.”

Anh nhìn chiếc vali dưới chân tôi.

Đôi mày khẽ nhíu.

“Em định đi đâu?”

“Tạm thời chưa.”

Tôi đáp rất nhẹ.

“Chỉ muốn dọn lại.”

Anh nhìn tôi thêm vài giây.

Có lẽ cảm thấy tôi chỉ đang giận dỗi.

Anh không hỏi nữa.

Chỉ tháo đồng hồ đặt lên bàn.

“Mai anh phải đi công tác hai ngày.”

“Tùy anh.”

Tôi mỉm cười.

“Chúc anh thuận lợi.”

Không hiểu vì sao.

Nghe thấy câu nói ấy.

Phó Cảnh Thâm lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó chịu.

Trước đây.

Mỗi lần anh đi công tác, tôi đều tất bật chuẩn bị quần áo, thuốc đau dạ dày, cà vạt, thậm chí còn viết giấy nhắc anh ăn cơm đúng giờ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...