Chỉ vì tôi cho nửa quả ớt vào món ăn
Chương 2
Nhưng bây giờ…
Tôi khẽ nhếch môi.
“Ừ, cô cứ tự nhiên.”
Phớt lờ vẻ mặt lập tức biến sắc của Lâm Du Du, tôi đi thẳng vào phòng ngủ.
Vừa thay xong bộ quần áo sạch sẽ, Thẩm Mặc Hàm đã đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt hắn âm trầm, lạnh giọng chất vấn:
“Tối qua tại sao em không đến tìm tôi?”
Tôi biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi:
“Sao thế? Khiến anh thua cược rồi à?”
Đáy mắt Thẩm Mặc Hàm thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó hắn như hiểu ra, bật cười khinh miệt.
“Vậy là tối qua em đã đến đó, còn nghe thấy hết rồi?”
Tôi thẳng thắn thừa nhận.
“Ừ, tôi nghe thấy anh nói tôi là kẻ bám đuôi không biết xấu hổ, cũng nghe thấy các người lấy tôi ra làm trò cá cược.”
Hắn chẳng hề chột dạ hay hoảng hốt, thậm chí còn có chút đắc ý.
“Chỉ đùa một chút thôi mà. Nói vậy thì cuối cùng tôi vẫn thắng cược rồi.”
Đúng là hắn đã thắng.
Nhưng tôi cũng không định tiếp tục chơi trò này với hắn nữa.
Tôi vừa định nhắc đến chuyện ly hôn thì Lâm Du Du bưng một bát canh bước vào.
Tôi khẽ cười.
“Cô Lâm vẫn chưa về sao?”
Lâm Du Du cắn môi.
“Em thấy chị cũng bị dính mưa, sợ chị nhiễm lạnh nên đặc biệt nấu canh gừng cho chị.”
Vẻ mặt cô ta đầy tủi thân.
“Đợi chị uống xong em sẽ đi ngay.”
Tôi liếc nhìn những con tôm khô nổi trên mặt bát canh.
“Cảm ơn, không cần đâu.”
Thấy người con gái trong lòng mình đỏ hoe mắt, sắc mặt Thẩm Mặc Hàm lập tức sa sầm.
“Tống Tri, Du Du có lòng tốt, em đừng có không biết điều!”
Nói rồi, hắn nhận lấy bát canh từ tay Lâm Du Du, bóp chặt cằm tôi, cưỡng ép đổ canh vào miệng.
Tôi bị ép uống mấy ngụm, sặc đến mức ho liên tục.
Phần lớn nước canh đổ ra ngoài, làm bẩn bộ quần áo tôi vừa thay.
Chẳng bao lâu sau, cổ họng tôi bắt đầu ngứa ngáy, hơi thở trở nên khó khăn.
Đến khi Thẩm Mặc Hàm nhận ra tôi có điều bất thường, tôi đã hoàn toàn ngất lịm.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh.
Thẩm Mặc Hàm ngồi bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tôi đưa tay vuốt ve vùng bụng đã phẳng lì của mình.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Tôi biết.
Đứa bé đã không còn nữa.
3
Thấy tôi tỉnh lại, trong mắt Thẩm Mặc Hàm cuộn trào những cảm xúc phức tạp.
Có một chút áy náy, nhưng phần lớn vẫn là trách móc.
“Tống Tri, em mang thai sao không nói cho tôi biết?”
Khoảng thời gian gần đây, tôi thường xuyên chán ăn.
Hôm ấy, tôi mới cho nửa quả ớt vào món ăn.
Không ngờ chuyện đó lại trở thành cái cớ để Thẩm Mặc Hàm đòi ly hôn lần thứ chín mươi chín.
Sau khi phát hiện mình mang thai, tôi lập tức đi tìm Thẩm Mặc Hàm, muốn báo cho hắn biết tin vui này.
Nào ngờ, thứ hắn dành cho tôi lại là một đòn chí mạng.
Có lẽ những giọt nước mắt của tôi cuối cùng cũng khiến hắn hơi động lòng.
Hiếm khi hắn chủ động xin lỗi, dù giọng điệu vẫn vô cùng cứng nhắc.
“Xin lỗi, lần này coi như tôi sai, là tôi quên mất em bị dị ứng hải sản…”
Hắn mệt mỏi day sống mũi, cố gắng an ủi tôi.
“Đừng buồn nữa, nếu muốn có con, sau này chúng ta vẫn có thể sinh thêm.”
Ừ.
Nhưng giữa tôi và anh sẽ không còn sau này nữa.
Tôi chống đỡ cơ thể yếu ớt ngồi dậy.
“Thẩm Mặc Hàm, chuyện ly hôn…”
Tôi còn chưa nói hết, Thẩm Mặc Hàm đã mất kiên nhẫn ngắt lời.
“Được rồi, lần này không ly hôn nữa, bản thỏa thuận ly hôn kia em tự xé đi.”
Hắn nói như thể đang ban phát ân huệ, chắc chắn rằng tôi không nỡ buông tay.
“Thật ra tôi đã…”
Lời tôi định nói lại một lần nữa bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Để không bỏ lỡ cuộc gọi của Lâm Du Du, Thẩm Mặc Hàm đã cài riêng cho cô ta một nhạc chuông đặc biệt.
Hắn lập tức nhấn nút nghe máy, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Hắn kiên nhẫn dỗ dành người ở đầu dây bên kia, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
Sau khi cúp máy, khuôn mặt hắn đầy vẻ lo lắng.
“Du Du đang rất tự trách, cứ khóc mãi không thôi, tôi phải qua xem cô ấy thế nào.”
Đi đến cửa, hắn bỗng dừng bước, quay đầu dặn dò:
“Nếu không phải em cố tình nhắm vào cô ấy thì hôm nay đã chẳng xảy ra chuyện ngoài ý muốn này!”
“Lần sau gặp mặt, em nhớ xin lỗi cô ấy, đừng để cô ấy phải mang gánh nặng tâm lý.”
Nhìn theo bóng lưng Thẩm Mặc Hàm rời đi, tôi tự giễu nhếch khóe môi.
Tôi chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của Thẩm Mặc Hàm.
Đêm tân hôn, khi chúng tôi đang ân ái giữa chừng, Lâm Du Du gọi điện nói bóng đèn trong nhà bị hỏng, hắn lập tức đứng dậy bỏ đi không chút lưu luyến.
Trong chuyến trăng mật, chỉ vì nhìn thấy Lâm Du Du đăng một biểu tượng đang khóc lên trang cá nhân, hắn đã bỏ mặc tôi, lập tức đặt vé trở về.
Đến ngày kỷ niệm kết hôn tháng trước, hắn lại một lần nữa bỏ tôi ngồi một mình trong nhà hàng chỉ vì Lâm Du Du không gọi được xe.
Những chuyện như vậy, tôi đã sớm quen đến mức chẳng còn thấy lạ.
Giờ phút này, tôi thậm chí không cảm thấy chút lưu luyến hay đau lòng nào nữa.
Bảy năm trước, chính hắn đã cứu tôi khỏi tay kẻ xấu.