Chỉ vì tôi cho nửa quả ớt vào món ăn

Chương 3



Vì yêu hắn, tôi nhẫn nhịn chịu đựng mọi tủi thân, hạ mình đến mức chẳng còn chút tự trọng.

Bảy năm sau, chính tay hắn đã cướp đi đứa con của chúng tôi.

Trải qua hết lần này đến lần khác bị tổn thương và phụ bạc, cuối cùng tôi cũng học được cách buông tay.

Tôi nằm trên giường bệnh thêm ba ngày.

Trong suốt ba ngày ấy, Thẩm Mặc Hàm chỉ đến một lần.

Hắn mang theo một bó hoa hồng trắng và một chiếc túi hàng hiệu, đặt xuống đầu giường, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang chờ được cảm ơn.

“Tống Tri, chuyện lần này tôi đã nói xin lỗi rồi. Em còn muốn thế nào nữa?”

Tôi đang xem tài liệu luật sư gửi đến, nghe vậy chỉ bình thản ngẩng đầu.

“Anh đến đúng lúc lắm.”

Thẩm Mặc Hàm hơi nhướng mày.

Tôi lấy từ ngăn kéo ra một tập giấy, đẩy về phía hắn.

“Đơn ly hôn tôi đã ký rồi. Anh xem lại, nếu không có vấn đề gì thì ký nốt đi.”

Nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất.

“Em đang làm trò gì vậy?”

“Không phải anh muốn ly hôn sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Chín mươi chín lần, lần nào anh cũng nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Bây giờ tôi đồng ý rồi.”

Thẩm Mặc Hàm nhìn chằm chằm chữ ký trên giấy.

Hắn im lặng vài giây, sau đó bật cười.

“Tống Tri, em học được trò lấy lui làm tiến từ bao giờ thế?”

Tôi không trả lời.

Hắn cầm tập giấy lên, tùy tiện lật vài trang.

“Lần này em định giận bao lâu? Ba ngày? Một tuần? Hay muốn tôi mua thêm cho em một căn nhà?”

“Không cần.”

“Vậy em muốn gì?”

“Tự do.”

Hai chữ ấy khiến hắn khựng lại.

Nhưng rất nhanh, vẻ khinh thường lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

“Em tưởng tôi không dám ký?”

Tôi gật đầu.

“Anh cứ ký.”

Thẩm Mặc Hàm cầm bút.

Ngòi bút chạm xuống giấy, nhưng mãi không viết được nét nào.

Tôi lặng lẽ nhìn hắn.

Hóa ra người luôn miệng đòi ly hôn cũng có lúc do dự.

Một lúc lâu sau, hắn ném bút xuống bàn.

“Tống Tri, tôi không có thời gian chơi trò trẻ con với em.”

Tôi lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi.

“Không sao. Luật sư của tôi có thời gian.”

Sắc mặt hắn lập tức tối sầm.

“Em ghi âm tôi?”

“Chỉ để tránh sau này anh nói tôi không chịu ly hôn.”

Hắn nghiến răng.

“Tống Tri!”

Tôi nhấn chuông gọi y tá.

“Phiền chị giúp tôi mời người này ra ngoài. Tôi cần nghỉ ngơi.”

Thẩm Mặc Hàm đứng sững tại chỗ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mười năm quen biết, tôi chủ động đuổi hắn đi.

Trước đây, chỉ cần hắn cau mày, tôi đã lập tức hoảng hốt.

Hắn nói khát, tôi chạy đi lấy nước.

Hắn nói mệt, tôi tự giác xoa bóp vai.

Hắn bảo không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng vẫn đứng ngoài cửa chờ đến khi hắn nguôi giận.

Còn bây giờ, tôi thậm chí chẳng buồn nhìn hắn thêm lần nào.

Đến khi y tá bước vào, Thẩm Mặc Hàm mới lạnh lùng nói:

“Được. Em cứ tiếp tục làm mình làm mẩy đi. Tôi muốn xem em chịu được bao lâu.”

Hắn xoay người bỏ đi.

Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại.

Tôi nhìn bó hoa hồng trắng trên bàn.

Bên trong còn kẹp một tấm thiệp.

Chữ viết của nhân viên cửa hàng.

Chúc em sớm khỏe lại.

Không có tên người gửi.

Tôi nhớ trước đây, mỗi lần sinh nhật Thẩm Mặc Hàm, tôi đều tự tay chuẩn bị quà.

Có năm hắn nói thích một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, tôi phải nhờ bạn bè ở nước ngoài tìm mua suốt hai tháng.

Có năm hắn muốn ăn món bánh do đầu bếp nổi tiếng làm, tôi học suốt ba tuần, thử hỏng hơn hai mươi lần mới làm được.

Còn hắn, ngay cả một tấm thiệp cũng không muốn tự viết.

Tôi gọi nhân viên vệ sinh đến.

“Phiền chị bỏ giúp tôi bó hoa này.”

Người phụ nữ trung niên nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.

“Đẹp thế này mà bỏ sao cô?”

Tôi mỉm cười.

“Vâng. Tôi không thích hoa hồng trắng.”

Thật ra tôi thích hoa hướng dương.

Nhưng Thẩm Mặc Hàm chưa từng biết.

Ngày xuất viện, người đến đón tôi là bạn thân thời đại học, Hứa Nghiên.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã đỏ hoe mắt.

“Tống Tri, cậu gầy đi bao nhiêu rồi?”

Tôi dang tay ôm cô ấy.

“Không sao, tớ vẫn còn nguyên vẹn.”

Hứa Nghiên nhìn xuống bụng tôi.

Môi cô ấy run lên, nhưng cuối cùng không hỏi thêm.

Cô ấy chỉ ôm tôi thật chặt.

“Về nhà thôi.”

Tôi lắc đầu.

“Không về căn nhà đó nữa.”

Hứa Nghiên sửng sốt.

“Cậu quyết định rồi?”

“Ừ.”

“Thật sự không quay đầu?”

“Không.”

Hứa Nghiên nhìn tôi rất lâu.

Sau đó cô ấy bật khóc.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ rồi!”

Tôi bật cười theo.

Mười năm qua, Hứa Nghiên là người duy nhất luôn khuyên tôi rời khỏi Thẩm Mặc Hàm.

Cô ấy từng nói:

“Tống Tri, tình yêu không phải cuộc thi xem ai chịu đựng giỏi hơn.”

Khi ấy tôi không nghe.

Tôi còn cãi rằng Thẩm Mặc Hàm chỉ không giỏi thể hiện tình cảm.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là đã tự lừa mình quá lâu.

Hứa Nghiên đưa tôi đến một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố.

Căn hộ nằm trên tầng mười tám, có ban công hướng nam, buổi sáng ngập nắng.

Trên bàn ăn đã đặt sẵn một nồi cháo nóng.

Hứa Nghiên mở tủ lạnh.

“Bác sĩ dặn cậu ăn uống nhẹ nhàng, nên hôm nay tớ chưa cho cậu ăn cay đâu.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...