Chỉ vì tôi cho nửa quả ớt vào món ăn

Chương 1



Chỉ vì tôi cho nửa quả ớt vào món ăn, Thẩm Mặc Hàm đã ném đơn ly hôn cho tôi lần thứ chín mươi chín.

Như mọi lần, tôi lại mang theo bức thư xin lỗi dài hàng vạn chữ đến tìm hắn cầu hòa.

Thế nhưng, khi đứng ngoài phòng riêng, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và đám bạn.

“Anh Hàm, anh lại đòi ly hôn với chị dâu, không sợ lần này chị ấy đồng ý thật à?”

Thẩm Mặc Hàm cười khẩy.

“Cô ta đã bám đuôi lấy lòng tao suốt bảy năm, căn bản không thể sống thiếu tao.”

Có người trêu chọc:

“Hay chúng ta cá cược xem lần này bao lâu nữa chị dâu sẽ đến tìm anh Hàm xuống nước nhận lỗi đi!”

“Tao cược ba ngày!”

“Tao cược một ngày!”

Thẩm Mặc Hàm xoay xoay ly rượu trong tay, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

“Tao cược tối nay Tống Tri sẽ đến tìm tao.”

Lâm Du Du ngồi bên cạnh hắn lấy từ trong túi ra một gói đồ ăn vặt cay xé lưỡi.

“Nếu anh Hàm thua thì phải ăn hết gói que cay này nhé!”

Một người bạn vội khuyên:

“Em đừng làm khó anh Hàm, cậu ấy không ăn được cay…”

Người kia còn chưa dứt lời, Thẩm Mặc Hàm đã nhận lấy gói que cay, xé bao bì rồi không chút do dự bỏ vào miệng.

Hắn cay đến mức mặt đỏ bừng, ho sặc sụa mấy tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Du Du vẫn tràn đầy cưng chiều.

“Bất kể thắng hay thua, chỉ cần là đồ Du Du đưa, anh đều thích.”

Đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa, tôi siết chặt nắm tay.

Hóa ra không phải hắn kiêng đồ cay.

Mà là hắn ghét tôi.

Tôi xoay người rời đi, ký tên mình vào đơn thỏa thuận ly hôn.

Thẩm Mặc Hàm, lần này anh thua rồi.

1

Để báo đáp ơn cứu mạng, tôi đã theo đuổi Thẩm Mặc Hàm suốt bảy năm.

Đến lần cầu hôn thứ chín mươi chín, hắn mới miễn cưỡng đồng ý cưới tôi.

Ngày đi đăng ký kết hôn, hắn lạnh lùng nhắc nhở:

“Nếu em khiến tôi không vui, tôi có thể ly hôn với em bất cứ lúc nào.”

Tôi cứ tưởng hắn chỉ nói vậy thôi.

Thế nhưng, kết hôn được ba năm, tôi đã nhận được chín mươi tám bản thỏa thuận ly hôn.

Không trả lời tin nhắn của hắn kịp thời, hắn đòi ly hôn.

Dọn dẹp nhà cửa, vô tình di chuyển đồ trang trí trong tủ sách của hắn, hắn cũng đòi ly hôn.

Trên đường bị kẹt xe, bánh bao áp chảo tôi mua giúp hắn bị nguội, hắn vẫn đòi ly hôn.

Chín mươi tám lần, lần nào cũng là tôi cúi đầu xin lỗi, cầu xin hắn tha thứ.

Tôi cứ nghĩ hắn chỉ nóng tính, thiếu kiên nhẫn, dỗ dành một chút là ổn.

Nhưng đến hôm nay, tôi mới hiểu.

Sự hèn mọn và những cố gắng lấy lòng của tôi, trong mắt Thẩm Mặc Hàm chẳng đáng một xu.

Tôi một mình đến quán lẩu, gọi một nồi lẩu cay.

Tôi là người Tương Thành, từ nhỏ đã thích ăn cay.

Vì chiều theo khẩu vị của Thẩm Mặc Hàm, tôi đã rất lâu không đụng đến đồ cay.

Ăn lẩu được một nửa, điện thoại bỗng reo lên.

Là cuộc gọi video của Lâm Du Du.

Trên màn hình, Thẩm Mặc Hàm đang áp mặt vào cổ cô ta, tư thế hai người vô cùng thân mật, mập mờ.

“Tống Tri, anh Hàm uống say rồi, chị đến đón anh ấy đi.”

Tôi bình thản đáp:

“Không rảnh.”

Cúp cuộc gọi video, tôi lại cầm đũa lên.

Miếng thịt phủ đầy dầu ớt vừa vào miệng đã khiến tôi cay đến mức nước mắt chảy ròng ròng.

Ngọn lửa trong lòng tôi, thứ đã cháy suốt bảy năm vì Thẩm Mặc Hàm, cuối cùng cũng tắt lịm.

Đêm ấy, Thẩm Mặc Hàm không về nhà.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ đứng ngồi không yên, thức trắng đêm chờ hắn.

Nhưng đêm nay, tôi lại ngủ ngon đến lạ.

Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư.

Đi được nửa đường, trời bất ngờ đổ mưa lớn khiến tôi ướt sũng từ đầu đến chân.

Tôi chật vật trở về nhà, không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Mặc Hàm và Lâm Du Du đang đùa giỡn trên ghế sofa.

Trên người Lâm Du Du còn mặc chiếc áo sơ mi của Thẩm Mặc Hàm.

Hai chân trắng nõn của cô ta lộ hết ra ngoài.

2

Vừa nhìn thấy tôi, Lâm Du Du lập tức bước đến giải thích.

“Tối qua chị không đến đón anh Hàm, em đành phải đưa anh ấy về nhà. Em sợ chị nghĩ nhiều nên mới đến đây.”

Cô ta nắm chặt vạt áo bằng cả hai tay, cố tình tỏ ra lúng túng.

“Quần áo của em bị mưa làm ướt nên em tạm mượn áo anh Hàm mặc, chị đừng hiểu lầm nhé.”

Thẩm Mặc Hàm liếc nhìn tôi, thản nhiên lên tiếng:

“Không cần giải thích với cô ta, dù sao anh cũng chuẩn bị ly hôn với cô ta rồi.”

Hắn tìm đủ mọi cách để ly hôn, còn tôi lại dốc hết sức níu kéo hắn.

Chuyện này từ lâu đã chẳng còn xa lạ gì trong giới bạn bè của Thẩm Mặc Hàm.

Hắn tin chắc tôi không thể rời xa hắn.

Vì vậy, trước mặt người ngoài, hắn chưa bao giờ quan tâm đến thể diện của tôi.

Lâm Du Du kéo nhẹ cánh tay Thẩm Mặc Hàm, giả vờ khuyên nhủ:

“Anh Hàm, đừng vì em mà cãi nhau với chị Tống Tri.”

Cô ta lại nhìn sang tôi, vẻ mặt đầy áy náy.

“Tống Tri, em biết chị không thích em. Chỉ cần chị đừng giận anh Hàm, em sẽ đi ngay bây giờ.”

Tôi còn chưa nói một lời nào đã bị gán cho cái mác phụ nữ hay ghen.

Cô ta luôn có thể dựa vào dáng vẻ đáng thương, ngây thơ vô tội ấy để “vô tình” châm ngòi mâu thuẫn.

Trước đây, tôi sẽ vội vàng giải thích với Thẩm Mặc Hàm rằng mình không hề cố tình nhắm vào Lâm Du Du.

Chương tiếp
Loading...