BỐ RUỘT ĐÓN TÔI VỀ GẢ THAY, AI NGỜ TÔI LÀ NỮ MA ĐẦU
Chương 2
Bà b/á/n rau lập tức bước lên.
“Tiền đương nhiên phải tính. Nhưng tiền không phải chuyện quan trọng nhất.”
Ông b/á/n thịt tiếp lời:
“Quan trọng là anh có đủ tư cách làm cha hay không.”
Tống Kiến Quốc nhìn con d/a/o c/h/ặ/t xương trong tay ông ấy.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Tôi… tôi có thể thuê luật sư.”
Ông trưởng thôn gật đầu.
“Được. Luật sư có thể đến quan sát. Nhưng Chiêu Chiêu đã trưởng thành, có đi hay không là do con bé quyết định.”
Tôi đứng bên cạnh, vui vẻ ăn nốt củ khoai.
Thật ra tôi rất muốn xuống núi.
Bởi trưởng thôn từng nói, bên ngoài có rất nhiều người cần được giáo dục lại.
Nhưng ông ấy cũng dặn, muốn giáo dục người khác thì trước tiên phải học cách kiềm chế bản thân.
Tôi đã luyện suốt 15 năm.
Đến nay vẫn chưa tốt nghiệp.
Khảo nghiệm đầu tiên là nhớ ngày sinh của tôi.
Tống Kiến Quốc lập tức quay sang trợ lý.
Ông trưởng thôn gõ gậy xuống đất.
“Không được hỏi người khác.”
Tống Kiến Quốc đành đoán.
“Ngày 18 tháng 6?”
Tôi lắc đầu.
“Ngày 18 tháng 8.”
Ông ta lập tức giải thích:
“Bố nhớ nhầm!”
Tôi nhìn ông ta.
“Bố.”
“Gì?”
“Con có phải con ruột duy nhất của bố không?”
Tống Kiến Quốc khựng lại.
“Con hỏi chuyện này làm gì?”
“Con muốn biết bố có nhiều con quá nên nhớ nhầm sinh nhật không.”
Ông ta ho khan.
“Chuyện gia đình đợi về nhà rồi nói.”
Tôi gật đầu.
Sau đó quay sang trưởng thôn.
“Ông ơi, con muốn đ/á/n/h.”
Ông ấy lập tức giữ tay tôi.
“Chưa được. Ghi nợ trước.”
Tôi lấy cuốn sổ nhỏ ra, viết:
Tống Kiến Quốc, quên sinh nhật con gái ruột, còn trả lời quanh co.
Hai lần đáng đ/á/n/h.
Khảo nghiệm thứ hai là nấu một bữa cơm.
Tống Kiến Quốc tự tin nói:
“Tôi có đầu bếp riêng!”
Bà b/á/n rau cười lạnh.
“Chúng tôi hỏi anh có biết nấu không, không hỏi anh có biết thuê người không.”
Cuối cùng, ông ta mất hai tiếng mới nấu được một nồi cháo.
Cháo cháy đen.
Tôi nhìn nồi cháo.
“Bố.”
“Gì?”
“Bố có thù với gạo à?”
Tống Kiến Quốc: “…”
Khảo nghiệm thứ ba là phân biệt tiếng khóc của trẻ con.
Ông trưởng thôn bật ba đoạn ghi âm.
Tống Kiến Quốc nghe xong, nghiêm túc trả lời:
“Đứa thứ nhất đói. Đứa thứ hai buồn ngủ. Đứa thứ ba đ/a/u bụng.”
Ông trưởng thôn lắc đầu.
“Cả ba đều là tiếng Chiêu Chiêu hồi nhỏ.”
Tống Kiến Quốc sững sờ.
Tôi cũng sững sờ.
“Ông còn giữ ghi âm à?”
Ông trưởng thôn mỉm cười.
“Đương nhiên. Hồi nhỏ con khóc một tiếng, cả làng tưởng có trâu bị giẫm đuôi.”
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Tôi hơi xấu hổ.
Khảo nghiệm thứ tư là b/ả/o v/ệ con gái.
Ông b/á/n thịt bước ra.
“Giả sử có người b/ắ/t n/ạ/t Chiêu Chiêu, anh sẽ làm gì?”
Tống Kiến Quốc lập tức đáp:
“Tôi sẽ báo c/ả/n/h s/á/t!”
Ông b/á/n thịt gật đầu.
“Không sai. Nhưng nếu người b/ắ/t n/ạ/t con bé là người nhà anh thì sao?”
Tống Kiến Quốc khựng lại.
“Tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân trước.”
Ông b/á/n thịt hỏi tiếp:
“Ví dụ vợ anh đối xử bất công với Chiêu Chiêu?”
“Chắc chắn phải có hiểu lầm.”
“Nếu một đứa con khác của anh v/u o/a/n cho con bé?”
“Anh chị em phải biết nhường nhịn nhau.”
Tôi đang ăn khoai, nghe đến đây lập tức ngẩng đầu.
“Khoan đã.”
Tống Kiến Quốc giật mình.
“Gì nữa?”
Tôi nghiêm túc hỏi:
“Bố có vợ khác và con khác rồi à?”
Ông ta lập tức biến sắc.
“Đó không phải chuyện con cần quan tâm!”
Tôi chậm rãi đặt củ khoai xuống.
“Ông trưởng thôn.”
“Ừ?”
“Con muốn đ/á/n/h thật rồi.”
Ông ấy lập tức kéo tôi ra sau.
“Bình tĩnh. Chúng ta đang khảo nghiệm, không phải tổ chức t/a/n/g l/ễ.”
Tống Kiến Quốc: “…”
Ông b/á/n thịt cười lạnh.
“Cửa này không đạt.”
Tống Kiến Quốc tức giận.
“Các người cố tình gây khó dễ!”
Ông trưởng thôn bình thản đáp:
“Đúng. Chúng tôi đang gây khó dễ cho anh.”
“…”
“Nuôi một đứa trẻ 19 năm không dễ. Anh muốn mang con bé đi, chúng tôi đương nhiên phải hỏi cho rõ.”
Tống Kiến Quốc không nói được gì.
Đến chiều, ông ta đã trải qua bảy cửa.
Đúng hơn là trượt năm cửa, miễn cưỡng đạt hai cửa.
Ông trưởng thôn tuyên bố:
“Ngày mai thi tiếp. Những cửa trượt phải thi lại.”
Tống Kiến Quốc kinh ngạc.
“Còn ngày mai?”
“Đương nhiên.”
“Tôi là chủ tịch tập đoàn! Tôi còn phải đi làm!”
Bà b/á/n rau lập tức hỏi:
“Vậy 19 năm qua anh có bận đến mức không tìm con được không?”
Ông ta im bặt.
Tối hôm ấy, Tống Kiến Quốc ở lại nhà khách trong thôn.
Sáng hôm sau, ông ta bị đánh thức lúc năm giờ.
Khảo nghiệm thứ tám là dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.
Thứ chín là nhận biết con gái bị ố/m.
Thứ mười là học cách xin lỗi.
Thứ mười một là không được đem công ơn sinh thành ra ép buộc con cái.
Đến cửa thứ mười hai, ông ta đã bắt đầu gọi ông trưởng thôn là thầy.
Ngày thứ ba, sau khi thi lại những cửa không đạt, Tống Kiến Quốc cuối cùng cũng vượt qua 17 cửa.
Ông ta mừng đến mức suýt khóc.
“Cửa cuối cùng là gì?”
Ông trưởng thôn chỉ về phía tôi.
“Đ/ấ/u v/ậ/t với Chiêu Chiêu.”