BỐ RUỘT ĐÓN TÔI VỀ GẢ THAY, AI NGỜ TÔI LÀ NỮ MA ĐẦU
Chương 1
BỐ RUỘT ĐÓN TÔI VỀ GẢ THAY, AI NGỜ TÔI LÀ NỮ MA ĐẦU
Ngày bố ruột đến đón tôi về hào môn, ông ta vừa xuống xe đã bị tôi q/u/ậ/t thẳng xuống ruộng.
“Tìm con suốt 19 năm mà không nhớ nổi sinh nhật? Ông là bố ruột hay kẻ b/u/ô/n người?”
Sau khi xác nhận quan hệ h/u/y/ế/t thống, ông ta tưởng cuối cùng cũng được đưa tôi đi.
Nào ngờ trưởng thôn bắt ông ta thi 18 môn làm cha, bà b/á/n rau đòi thanh toán tiền nuôi dưỡng, ông b/á/n thịt yêu cầu chứng minh khả năng b/ả/o v/ệ con gái.
Vất vả vượt qua 17 cửa, ông ta phát hiện cửa cuối cùng là đ/ấ/u v/ậ/t với tôi.
Ba ngày sau, bố ruột chống nạng đưa tôi về thành phố.
Tôi còn chưa kịp uống nước, một người phụ nữ lạ đã bắt tôi gọi bà ta là mẹ, một cô gái không quen biết tuyên bố tôi phải hầu hạ cô ta, còn bố ruột muốn tôi gả thay cho một gia tộc toàn người mắc b/ệ/n/h kỳ quặc.
Nghe nói ông nội nhà chồng thích giả c/h/ế/t thử lòng con cháu, mẹ chồng bắt con dâu xin lỗi đồ vật, còn chồng tương lai đã chuẩn bị sẵn 99 điều luật quản vợ.
Tôi vui vẻ đồng ý.
Dù sao, trưởng thôn đã dặn không được tùy tiện đ/á/n/h người.
Lần này chắc không phải tùy tiện nhỉ?
01
“Con gái! Cuối cùng bố cũng tìm được con rồi!”
Người đàn ông mặc vest đen vừa xuống xe đã lao về phía tôi, dang rộng hai tay.
Tôi đang ngồi bên bờ ruộng, một tay giữ sừng con trâu mộng nặng hơn 800 cân, tay kia bóc khoai lang nướng.
Nghe thấy tiếng động, tôi lập tức ngẩng đầu.
Một người đàn ông lạ mặt.
Đồng hồ vàng.
Giày da bóng loáng.
Phía sau còn có bốn người mặc vest đen.
Vừa gặp đã muốn ôm tôi.
Đáng nghi.
Cực kỳ đáng nghi.
Tôi lập tức buông sừng trâu, túm cổ áo ông ta.
“Ông muốn làm gì?”
Người đàn ông xúc động đến mức nước mắt lưng tròng.
“Chiêu Chiêu, bố là bố ruột của con!”
Tôi khựng lại.
“Bố ruột?”
“Đúng! Bố tìm con suốt 19 năm!”
Tôi suy nghĩ ba giây.
“Ông báo c/ả/n/h s/á/t chưa?”
Ông ta nghẹn lời.
“Chuyện này…”
“Có đăng thông báo tìm người không?”
“Bố…”
“Có nhớ ngày sinh của tôi không?”
“Đương nhiên! Ngày 18 tháng…”
Ông ta quay đầu nhìn trợ lý.
Trợ lý lập tức cúi xuống mở điện thoại.
Tôi hiểu rồi.
Kẻ b/u/ô/n người.
Lại còn là loại nghiệp dư.
Rầm!
Tôi xoay người, q/u/ậ/t ông ta xuống ruộng.
Bùn bắn tung tóe.
Hai con vịt đang kiếm ăn gần đó hoảng hốt chạy mất.
“Á!”
Tiếng kêu thảm thiết vang khắp cánh đồng.
Bốn người mặc vest đồng loạt lao tới.
“Chủ tịch!”
Tôi lập tức thủ thế.
“Các người muốn đ/á/n/h hội đồng à?”
Bốn người khựng lại.
Một người vội giải thích:
“Cô hiểu lầm rồi! Đây là chủ tịch tập đoàn Tống thị!”
Tôi nhìn hắn.
“Chủ tịch thì không được b/u/ô/n người à?”
Hắn cứng họng.
Tôi chỉ người đàn ông dưới ruộng.
“Ông ta nói tìm tôi 19 năm, nhưng ngay cả ngày sinh cũng phải hỏi trợ lý. Các người thấy có hợp lý không?”
Bốn người nhìn nhau.
Không ai trả lời.
Tôi gật đầu.
“Đấy. Chính các người cũng thấy đáng nghi.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau.
“Chiêu Chiêu! Lại đ/á/n/h người đấy à?”
Tôi lập tức đứng thẳng.
“Ông trưởng thôn!”
Một ông lão tóc bạc chống gậy chậm rãi bước tới.
Phía sau ông là hơn 30 người dân.
Có ông b/á/n thịt cầm d/a/o c/h/ặ/t xương.
Bà b/á/n rau xách giỏ cải.
Ông thợ rèn vác búa.
Bà thợ may cầm thước dây.
Cả đám người nhìn xuống ruộng.
Ông trưởng thôn thở dài.
“Con đ/á/n/h ai đấy?”
Tôi thành thật đáp:
“Một người tự nhận là bố ruột con.”
Ông ấy im lặng.
Sau đó hỏi:
“Đ/á/n/h mạnh không?”
“Không ạ. Con mới dùng nửa phần sức.”
Ông trưởng thôn lập tức thở phào.
“Thế thì được.”
Tống Kiến Quốc nằm dưới ruộng, tuyệt vọng nhìn bầu trời.
Tôi thấy ông ta có vẻ đáng thương, bèn chìa tay xuống.
“Lên đi.”
Ông ta run rẩy nắm lấy tay tôi.
Tôi kéo nhẹ một cái.
Vèo!
Cả người ông ta bay khỏi ruộng, đáp xuống đống rơm bên cạnh.
Chiếc giày da bên trái vẫn nằm dưới bùn.
Ông trưởng thôn nhìn ông ta.
“Anh là bố ruột Chiêu Chiêu?”
Tống Kiến Quốc vội lấy giấy xét nghiệm ADN ra.
“Đúng! Tôi là Tống Kiến Quốc, chủ tịch tập đoàn Tống thị. Tôi đến đón con gái về nhà!”
Ông trưởng thôn xem giấy tờ.
Đó là kết quả xét nghiệm được thực hiện sau khi phía nhà họ Tống tìm thấy hồ sơ nhận nuôi của tôi.
Ông ấy còn gọi điện đến đơn vị xét nghiệm để xác minh.
Sau khi xác nhận mọi thông tin, ông mới gật đầu.
“Quan hệ h/u/y/ế/t thống đúng là thật.”
Tống Kiến Quốc mừng rỡ.
“Vậy tôi có thể đưa con bé đi rồi chứ?”
“Không được.”
“Tại sao?”
Ông trưởng thôn lấy từ trong áo ra một cuốn sổ.
“Muốn đón Chiêu Chiêu đi, anh phải vượt qua khảo nghiệm làm cha của thôn Thanh Ngưu.”
Tống Kiến Quốc ngẩn người.
“Khảo nghiệm gì?”
“18 môn.”
“…”
Ông trưởng thôn nghiêm túc giải thích:
“Con bé sống ở đây 19 năm. Anh không thể chỉ cầm một tờ giấy đến là mang người đi được.”
Tống Kiến Quốc cau mày.
“Các người muốn tiền?”