BỐ RUỘT ĐÓN TÔI VỀ GẢ THAY, AI NGỜ TÔI LÀ NỮ MA ĐẦU
Chương 3
Tống Kiến Quốc c/h/ế/t lặng.
Tôi vui vẻ xắn tay áo.
“Bố, đến đây!”
Ông ta lập tức lùi ba bước.
“Không! Tôi không thi!”
Ông trưởng thôn vuốt râu.
“Vậy anh có thể chọn phương án thay thế.”
“Mau nói!”
“Thành thật trả lời một câu hỏi.”
Tống Kiến Quốc lập tức gật đầu.
“Hỏi đi!”
Ông trưởng thôn nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Anh đón Chiêu Chiêu về, thật sự chỉ vì muốn nhận lại con gái sao?”
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Tống Kiến Quốc im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông ta miễn cưỡng nói:
“Nhà họ Tống có một cuộc hôn nhân đã được định sẵn với nhà họ Lục.”
Tôi ngẩng đầu.
“Rồi sao?”
“Bố muốn con gả qua đó.”
Tôi nhớ đến lời ông b/á/n thịt hôm trước, bèn hỏi:
“Bố vừa nói nhà mình còn một cô con gái khác đúng không?”
Tống Kiến Quốc im lặng.
Tôi tò mò hỏi tiếp:
“Vậy sao bố không để cô ấy lấy?”
Ông ta tránh ánh mắt tôi.
“Nhược Vi từ nhỏ sức khỏe yếu, không thích hợp chăm sóc người b/ệ/n/h.”
Tôi gật đầu.
“À, hóa ra bố tìm con về để làm người chăm b/ệ/n/h miễn phí.”
Tôi quay sang trưởng thôn.
“Ông ơi, lần này có được đ/á/n/h chưa?”
Ông ấy suy nghĩ.
Sau đó nghiêm túc đáp:
“Chưa. Người ta mới nói ra mục đích, chưa thực hiện hành vi xấu.”
Tôi thở dài.
“Khó quá.”
Ông trưởng thôn vỗ vai tôi.
“Con phải học cách dùng đầu óc.”
Tôi gật đầu.
Sau đó quay sang Tống Kiến Quốc.
“Bố, con đồng ý về nhà.”
Ông ta lập tức mừng rỡ.
“Thật sao?”
“Thật.”
“Con đúng là con gái ngoan!”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng trước khi đi, bố phải ký một bản cam kết.”
Ông trưởng thôn lập tức lấy ra một tập giấy dày.
Tống Kiến Quốc nhìn thấy tiêu đề, sắc mặt trắng bệch.
“CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO TỐNG CHIÊU CHIÊU, 108 ĐIỀU?”
Ông trưởng thôn bình thản nói:
“Đúng.”
Tống Kiến Quốc run giọng.
“108 điều?”
“Ít rồi. Ban đầu chúng tôi định viết 999 điều.”
Tôi đứng bên cạnh, nghiêm túc bổ sung:
“Ông trưởng thôn đã giảm rất nhiều đấy bố.”
Tống Kiến Quốc nhìn tôi, khóe miệng giật giật.
Cuối cùng, ông ta vẫn ký.
Bởi ông ta cần tôi gả thay cô con gái tên Nhược Vi kia.
Trước lúc lên xe, bà b/á/n rau nhét vào tay tôi một túi hạt dưa.
Ông b/á/n thịt đưa tôi một con d/a/o gọt hoa quả nhỏ, nhưng ông trưởng thôn lập tức tịch thu.
“Không được mang theo. Con bé dùng tay là đủ rồi.”
Ông thợ rèn tặng tôi một chiếc vòng sắt nặng hơn 20 cân.
“Đeo vào để nhớ khống chế sức lực.”
Bà thợ may đưa tôi một chiếc áo khoác.
“Trong túi có tiền. Thiếu thì gọi về.”
Tôi ôm từng người.
Đến lượt trưởng thôn, ông ấy lấy ra một cuốn sổ bìa đen.
“Chiêu Chiêu, tiện đường thu giúp chúng ta mấy món nợ.”
Tôi mở trang đầu.
Tên con nợ:
Tống Kiến Quốc.
Số tiền gốc: 86 triệu tệ.
Tôi ngẩng đầu nhìn bố ruột.
Ông ta đang vui vẻ gọi điện cho ai đó.
“Đón được rồi! Đúng, con bé đồng ý về nhà!”
Tôi chậm rãi đóng sổ.
Thì ra bố ruột tôi còn là khách hàng lớn của cả thôn.
Tốt quá.
Chuyến này không những có xe miễn phí, còn có thể thu nợ tận nhà.
Bốn tiếng sau, chúng tôi đến biệt thự nhà họ Tống.
Một người phụ nữ mặc váy lụa đứng trước cửa.
Bên cạnh bà ta là một cô gái trẻ.
Vừa nhìn thấy tôi, người phụ nữ đã cau mày.
“Kiến Quốc, sao anh đưa con bé về trong bộ dạng này? Giày dính bùn, quần áo rẻ tiền, chẳng có chút giáo dưỡng nào.”
Tôi nhìn bà ta.
Sau đó quay sang bố ruột.
“Bố, người này là ai?”
Tống Kiến Quốc ho khan.
“Đây là dì Lâm, vợ của bố.”
Tôi chớp mắt.
“Thế mẹ ruột con đâu?”
Sắc mặt Tống Kiến Quốc lập tức thay đổi.
Lâm Uyển Như vội chen vào:
“Chuyện đó sau này hãy nói. Từ hôm nay, con cứ gọi dì là mẹ.”
Tôi suy nghĩ.
“Không được.”
“Tại sao?”
“Ở quê tôi, muốn nhận mẹ phải có lễ ra mắt.”
Bà ta cười khẩy.
“Lễ gì?”
“Một con trâu.”
“…”
“Phải là trâu khỏe mạnh, nặng ít nhất 800 cân.”
Bà ta lập tức nổi giận.
“Cô coi nhà họ Tống là chuồng trâu à?”
Tôi nghiêm túc nhìn bà ta.
“Không. Chuồng trâu nhà tôi sạch hơn.”
Bố tôi lập tức quát:
“Tống Chiêu Chiêu!”
Tôi quay sang.
“Bố muốn đ/á/n/h nhau à?”
Ông ta lập tức ngậm miệng.
Cô gái bên cạnh bật cười.
“Chị đúng là đồ nhà quê! Vừa về đã làm mất mặt cả gia đình!”
Tôi nhìn cô ta.
“Còn cô là ai?”
Cô ta kiêu ngạo ngẩng cằm.
“Tống Nhược Vi! Con gái được bố mẹ cưng chiều nhất nhà này!”
Tôi gật đầu.
“À, hóa ra cô chính là người bố không nỡ gả đi.”
Nụ cười của Tống Nhược Vi lập tức cứng đờ.
Tôi nhìn cô ta, rồi nhìn Lâm Uyển Như.
Cuối cùng quay sang Tống Kiến Quốc.
“Bố, con có một câu hỏi.”
“Gì?”
“Con thất lạc năm 3 tuổi, mẹ ruột con đâu, còn hai người này vào nhà từ khi nào?”
Tống Kiến Quốc lập tức nổi giận.
“Con vừa về nhà đã định tra hỏi bố à?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Không. Con mới hỏi một câu thôi.”
Tôi giơ một ngón tay lên.
“Tra hỏi phải từ mười câu trở lên.”
Tống Kiến Quốc tức đến mức trán nổi gân xanh.
Lâm Uyển Như lập tức kéo tay ông ta.
“Anh đừng nóng. Con bé mới từ nông thôn về, chưa hiểu quy tắc.”
Đọc tiếp: Chương 4 →