Bảy năm qua, trên dưới nhà họ Cố đều ngầm xem tôi như mợ chủ tương lai

Chương 2



“Vâng, chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ.”

Chỗ ngồi của tôi vốn ở ngay cạnh Cố Dịch Thần.

Nhưng tôi vừa định ngồi xuống, Lâm Dao Dao đã đứng sững bên cạnh chiếc ghế ấy.

“Anh Dịch Thần, em ngồi ở đâu ạ?”

Cố Dịch Thần nhìn quanh một lượt, sau đó ánh mắt rơi xuống người tôi.

“Giang Vãn, em ngồi sang bên kia đi.”

Bên kia là vị trí chiếu dưới.

Cách bàn chính tận hai ghế.

Cả bàn ăn lập tức im phăng phắc.

Cố Dịch Thần lại như chẳng cảm nhận được bầu không khí ấy.

“Dao Dao lần đầu tới đây, ngồi cạnh anh thì tiện chăm sóc hơn.”

Lâm Dao Dao vội xua tay.

“Không cần đâu ạ, em ngồi đâu cũng được mà.”

Tôi nhìn cô ta một cái, sau đó xoay người ngồi xuống vị trí bên dưới.

Bộ sườn xám siết ở eo khiến tôi hơi khó thở.

Vết thương bị ép xuống đùi, đau âm ỉ từng cơn.

Cố Dịch Thần không hề nhìn tôi.

Anh đang cúi đầu, kiên nhẫn chỉ cho Lâm Dao Dao từng món trên bàn.

“Món này là cua hấp cam, bên trong có rượu, em ăn ít thôi.”

“Món kia tính hàn, đừng đụng đũa.”

“Bát súp đó có thể uống một chút, làm ấm bụng.”

Lâm Dao Dao chống cằm nhìn anh, giọng đầy ngưỡng mộ:

“Anh Dịch Thần, sao cái gì anh cũng biết thế?”

Khóe môi Cố Dịch Thần khẽ cong.

“Em cái gì cũng không hiểu, anh không nhớ giúp em thì phải làm sao?”

Có người trên bàn khẽ ho một tiếng.

Mặt ông cụ Cố lập tức sa sầm.

“Dịch Thần.”

Cố Dịch Thần ngẩng đầu.

“Vâng, ông nội.”

Ông cụ nhìn thẳng về phía Lâm Dao Dao.

“Cô gái này là ai?”

Lâm Dao Dao vội đứng dậy.

“Cháu chào ông Cố, cháu là Lâm Dao Dao, là sinh viên được anh Dịch Thần tài trợ ạ.”

Ông cụ Cố cười lạnh.

“Nhà họ Cố từ khi nào có quy củ đưa sinh viên được tài trợ lên tận bàn gia yến vậy?”

Mắt Lâm Dao Dao lập tức đỏ lên.

“Cháu xin lỗi, là cháu làm phiền mọi người rồi.”

Cố Dịch Thần đặt đũa xuống.

“Ông nội, là cháu đưa cô ấy đến.”

Ông cụ giận đến mức trừng mắt.

“Cháu còn dám nói câu đó ra à?”

Không khí trên bàn căng như dây đàn.

Tôi đứng dậy, múc cho ông cụ một bát súp.

“Ông nội, ông dùng chút súp trước đi ạ.”

Ông cụ Cố nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó tả.

“Vãn Vãn, cháu ngồi lại đây.”

Tôi còn chưa kịp động, Cố Dịch Thần đã cau mày.

“Ông nội, đừng làm khó cô ấy.”

Câu ấy nghe qua tưởng như đang bảo vệ tôi.

Nhưng tay anh lại đặt sau lưng ghế của Lâm Dao Dao.

Lâm Dao Dao cúi thấp đầu.

“Hay là để em trả lại chỗ cho chị Giang đi, dù sao ban đầu em cũng không nên xuất hiện ở đây.”

Giọng Cố Dịch Thần trầm xuống.

“Ngồi xuống.”

Lâm Dao Dao tủi thân ngồi lại chỗ cũ.

Đến lúc này, Cố Dịch Thần mới quay sang nhìn tôi.

“Giang Vãn, em đừng làm như Dao Dao là tội đồ vậy.”

Chiếc thìa trong tay tôi chạm vào thành bát, phát ra một tiếng vang rất khẽ.

“Em không có.”

“Không có thì tốt nhất.”

Nói xong, Cố Dịch Thần lại gắp một miếng cá đặt vào bát Lâm Dao Dao.

Miếng cá ấy vừa rơi xuống bát Lâm Dao Dao, cả bàn ăn như bị ai đó rút cạn âm thanh.

Tôi nhìn đôi đũa trong tay Cố Dịch Thần, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Bảy năm qua, tôi đã từng cho rằng anh vốn là người ít nói, không biết chăm sóc người khác, không hiểu cách đặt tâm tư vào những chuyện vụn vặt. Tôi tự an ủi mình rằng người đàn ông như anh sinh ra đã lạnh nhạt, chỉ cần anh không phản bội, chỉ cần anh vẫn để tôi đứng bên cạnh, tôi có thể chờ anh thêm một chút.

Nhưng hóa ra không phải.

Anh biết trong cua hấp cam có rượu. Anh biết món nào tính hàn. Anh biết bát súp nào làm ấm bụng. Anh cũng biết kéo ghế, chỉnh khăn, gắp cá, thấp giọng dỗ dành.

Chỉ là người được anh để ý chưa bao giờ là tôi mà thôi.

Lâm Dao Dao cúi đầu cắn miếng cá, khóe mắt còn đỏ nhưng môi lại không giấu được ý cười. Cô ta khẽ nói: “Cảm ơn anh Dịch Thần.”

Cố Dịch Thần đáp rất tự nhiên: “Ăn chậm thôi.”

Ông cụ Cố tức đến mức ho khan. Tôi vội bước tới đỡ lấy vai ông, nhưng còn chưa kịp chạm vào, Cố Dịch Thần đã lạnh giọng gọi tôi.

“Giang Vãn.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Anh nhìn bàn tay quấn băng của tôi, giọng điệu nặng hơn mấy phần: “Tay bị thương thì đừng động tay động chân lung tung. Lát nữa lại làm ông nội lo.”

Tôi khựng lại.

Lời này nghe thì như quan tâm, nhưng ánh mắt anh lại mang theo cảnh cáo rõ ràng.

Anh sợ tôi nhân cơ hội lấy lòng ông cụ, sợ tôi khiến Lâm Dao Dao càng thêm khó xử.

Tôi im lặng thu tay về, mỉm cười rất nhẹ.

“Được.”

Ông cụ Cố nhìn tôi, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ông đặt bát xuống, trầm giọng nói: “Dịch Thần, con bé bị thương vì làm món cho ông. Cháu không hỏi được một câu tử tế thì thôi, bây giờ còn nói giọng đó với nó?”

Cố Dịch Thần nhíu mày: “Ông nội, cháu chỉ nhắc cô ấy chú ý vết thương.”

“Nhắc?” Ông cụ lạnh lùng cười một tiếng. “Cháu coi ông già này mắt mờ tai điếc hết rồi à?”

Lâm Dao Dao lập tức đặt đũa xuống, hoảng hốt đứng dậy: “Ông Cố, ông đừng trách anh Dịch Thần. Đều tại cháu không hiểu chuyện. Cháu không nên để anh ấy chăm sóc cháu trước mặt chị Giang.”

Cô ta nói xong liền nhìn sang tôi, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước mắt.

“Chị Giang, chị đừng giận anh Dịch Thần nhé. Anh ấy chỉ thấy em lần đầu tới đây nên mới quan tâm hơn một chút thôi. Em thật sự không có ý tranh gì với chị.”

Một câu nhẹ bẫng, lại đẩy tôi lên vị trí người hẹp hòi, ghen tuông, không biết điều.

Tôi nhìn cô ta một lát rồi hỏi: “Tôi có nói cô tranh gì với tôi sao?”

Lâm Dao Dao nghẹn lại.

Tôi đặt chiếc thìa xuống, giọng vẫn rất bình tĩnh: “Từ lúc cô bước vào đến giờ, tôi chưa nói một câu nặng lời với cô. Chỗ ngồi cô muốn, tôi nhường. Khăn cô khoác, tôi không hỏi. Anh ấy chăm sóc cô, tôi cũng không ngăn. Vậy cô khóc cái gì?”

Sắc mặt Lâm Dao Dao trắng bệch.

Cố Dịch Thần đặt mạnh đũa xuống bàn.

“Giang Vãn, đủ rồi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Em nói sai à?”

“Dao Dao không quen hoàn cảnh như thế này, em nhất định phải khiến cô ấy khó xử sao?”

Tôi chậm rãi gật đầu.

“Thì ra là vậy.”

Tôi từng nghe qua rất nhiều lời giải thích của Cố Dịch Thần. Khi anh bỏ lỡ sinh nhật tôi để đi cùng Lâm Dao Dao đến bệnh viện, anh nói cô ấy không có người thân ở thành phố này. Khi anh lấy món ngọc hoàng du tôi làm suốt năm tiếng đưa cho Lâm Dao Dao, anh nói cô ấy chỉ muốn ăn một bữa tiểu long bao nhân gạch cua. Khi anh để cô ta khoác chiếc khăn vốn làm riêng cho tôi, anh nói chắc hẳn tôi không để ý mấy thứ nhỏ nhặt.

Tất cả lý do đều rất trơn tru.

Vì cô ấy đáng thương.

Vì cô ấy không hiểu chuyện đời.

Vì cô ấy còn nhỏ.

Vì tôi là Giang Vãn, người luôn biết chừng mực.

Tôi đã nghe đến mức thuộc lòng.

Ông cụ Cố bỗng nhiên đập tay xuống bàn.

“Người đâu!”

Chú Lưu lập tức bước vào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...