Bảy năm qua, trên dưới nhà họ Cố đều ngầm xem tôi như mợ chủ tương lai

Chương 3



Ông cụ chỉ về phía Lâm Dao Dao: “Đưa cô Lâm ra ngoài.”

Lâm Dao Dao hoảng đến mức nước mắt thật sự rơi xuống: “Ông Cố…”

Cố Dịch Thần đứng bật dậy, sắc mặt lạnh hẳn.

“Ông nội, ông làm vậy là có ý gì?”

“Gia yến nhà họ Cố không phải nơi để người ngoài đến diễn trò.” Ông cụ nhìn thẳng vào anh. “Cháu muốn làm mất mặt Vãn Vãn, còn muốn ông già này ngồi đây nhìn sao?”

Cố Dịch Thần siết chặt tay ghế.

“Cháu đã nói Dao Dao không phải người ngoài.”

“Vậy nó là gì?” Ông cụ hỏi ngược lại. “Vợ cháu? Vị hôn thê cháu? Hay cháu định nói trước mặt cả nhà rằng bảy năm qua nhà họ Cố gọi Vãn Vãn là cháu dâu tương lai chỉ là trò đùa?”

Cả bàn lập tức cứng đờ.

Lâm Dao Dao cúi đầu thật thấp, bả vai run lên từng đợt.

Cố Dịch Thần im lặng vài giây, sau đó nói từng chữ: “Cháu chưa từng hứa sẽ cưới Giang Vãn.”

Tách trà trong tay một người họ hàng rơi xuống đĩa, phát ra tiếng vang chói tai.

Tôi ngồi yên tại chỗ.

Không bất ngờ.

Thật ra tôi đã đoán được từ lâu.

Một người đàn ông nếu thật lòng muốn cưới, cần gì bảy năm vẫn không chịu cho một lời chắc chắn? Chỉ là trước đây tôi luôn tự lừa mình, tự cho rằng anh có nỗi khổ, cho rằng anh bận sự nghiệp, cho rằng anh vẫn cần thời gian.

Đến tận hôm nay, anh cuối cùng cũng nói rõ.

Chưa từng hứa.

Bảy năm của tôi, trong miệng anh, hóa ra chỉ là tôi tự nguyện.

Ông cụ Cố tức đến môi run lên.

“Cố Dịch Thần!”

Cố Dịch Thần lại nhìn tôi, giọng dịu xuống một chút, nhưng lời nói vẫn lạnh đến thấu xương: “Giang Vãn, anh không muốn nói khó nghe trước mặt mọi người. Những năm này, em ở nhà họ Cố ra vào tự do, ông nội thích em, họ hàng cũng kính em, em đã nhận đủ thể diện rồi. Có một số chuyện, đừng ép anh phải nói rõ.”

Tôi bật cười.

Thể diện.

Thì ra thứ anh cho tôi suốt bảy năm chỉ là thể diện.

Không phải tình cảm, không phải danh phận, không phải tương lai.

Chỉ là chút thể diện mà anh cho rằng tôi nên cảm kích đến rơi nước mắt.

Tôi chậm rãi đứng lên.

Bộ sườn xám màu ngọc khói lướt qua mép ghế, ánh đèn trên đầu rơi xuống, làm lớp lụa hiện lên một màu lạnh trong suốt. Tôi tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay trái xuống, đặt nhẹ lên bàn.

Chiếc vòng ấy là năm đầu tiên tôi tới nhà họ Cố, ông cụ tự tay đeo cho tôi. Ông nói, đây là vật truyền cho cháu dâu trưởng, chỉ cần tôi còn đeo nó, nhà họ Cố sẽ coi tôi là người một nhà.

Khi chiếc vòng chạm vào mặt bàn, âm thanh rất khẽ.

Nhưng trong căn phòng yên tĩnh lúc ấy, lại giống như một nhát dao cắt đứt thứ gì đó.

Ông cụ Cố biến sắc: “Vãn Vãn, cháu làm gì vậy?”

Tôi cúi người trước ông.

“Ông nội, bảy năm qua cảm ơn ông đã thương cháu.”

Giọng ông cụ run lên: “Cháu đừng nghe thằng khốn này nói bậy. Chuyện hôn sự của cháu và nó, ông vẫn làm chủ được.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần nữa ạ.”

Tôi nói rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Cháu không gả cho anh ấy nữa.”

Cố Dịch Thần sững lại.

Lâm Dao Dao cũng ngẩng phắt đầu lên, trong mắt lóe qua một tia mừng rỡ không kịp che giấu.

Tôi nhìn thấy, nhưng không muốn vạch trần.

Bởi vì không cần thiết.

Một vị trí mà tôi không cần nữa, cô ta muốn nhặt thì cứ nhặt.

Cố Dịch Thần nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen thẫm dần.

“Giang Vãn, em đang giận dỗi?”

Tôi hỏi lại: “Anh cảm thấy em giống đang giận dỗi sao?”

Anh im lặng hai giây, rồi cười lạnh: “Không gả cho anh? Em nghĩ rõ chưa? Cả thành phố này đều biết em theo anh bảy năm. Rời khỏi nhà họ Cố, em còn có thể gả cho ai?”

Câu ấy vừa dứt, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra.

Thì ra thứ chống đỡ sự kiêu ngạo của anh không chỉ là địa vị nhà họ Cố, mà còn là bảy năm thanh xuân của tôi. Anh cho rằng tôi đã đặt cược quá lâu, cho rằng một người phụ nữ bị gắn với tên anh suốt bảy năm sẽ không còn đường lui.

Anh chắc chắn tôi không dám đi.

Chắc chắn dù bị anh bẻ gãy tự tôn, tôi vẫn phải nhặt nó lên, lau sạch rồi tiếp tục đứng cạnh anh.

Tôi khẽ cười.

“Cố Dịch Thần, anh có biết sai lầm lớn nhất của anh là gì không?”

Anh nhíu mày.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh thật sự cho rằng đời tôi chỉ có thể dựa vào anh.”

Lời vừa dứt, điện thoại của tôi rung lên.

Tôi nhìn màn hình, là một cuộc gọi quốc tế.

Trước mặt cả bàn người, tôi nhận máy.

Giọng trợ lý Trần từ đầu dây bên kia vang lên rất rõ ràng: “Giang tổng, luật sư đã chuẩn bị xong văn kiện giải trừ hợp tác với tập đoàn Cố thị. Chỉ cần chị xác nhận, chúng tôi lập tức gửi thông báo chính thức đến hội đồng quản trị bên đó.”

Cả phòng ăn lặng đi.

Cố Dịch Thần cau mày: “Giang tổng?”

Tôi không nhìn anh, chỉ đáp vào điện thoại: “Gửi đi.”

Trợ lý Trần hơi dừng lại: “Bao gồm cả dự án cảng lạnh Nam Hải và quyền ưu tiên cung ứng nguyên liệu quý ba?”

“Bao gồm tất cả.”

“Vâng, tôi xử lý ngay.”

Tôi cúp máy.

Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt Cố Dịch Thần đã thay đổi.

“Em đang nói gì vậy?”

Tôi cầm túi xách bên cạnh lên, lấy ra một phong bì màu trắng rồi đặt trước mặt ông cụ Cố.

“Ông nội, đây là thư cảm ơn và danh sách quà cháu gửi lại. Những món ông từng tặng cháu, cháu đã kiểm kê đầy đủ. Món nào thuộc vật truyền gia, cháu gửi lại nhà tổ. Món nào là quà riêng, cháu sẽ quy đổi thành tiền và chuyển vào quỹ từ thiện dưới tên ông.”

Ông cụ Cố nhìn phong bì, bàn tay run rẩy.

“Vãn Vãn, cháu…”

“Cháu vốn định qua Trung thu rồi mới nói.” Tôi mím môi, cố giữ giọng bình thường. “Nhưng hôm nay có lẽ là thời điểm thích hợp hơn.”

Cố Dịch Thần bước tới, giật lấy phong bì mở ra.

Khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

“Giấy chấm dứt hôn ước?”

Tôi sửa lại: “Không phải hôn ước. Dù sao anh vừa nói rồi, anh chưa từng hứa cưới em. Vậy nên chính xác mà nói, đây là thông báo chấm dứt quan hệ cá nhân giữa em và nhà họ Cố.”

Anh bóp chặt tờ giấy đến mức mép giấy nhăn lại.

“Giang Vãn, em làm quá rồi.”

“Không.” Tôi bình tĩnh nói. “Em chỉ vừa mới bắt đầu biết chừng mực thật sự.”

Lâm Dao Dao ngồi bên cạnh bỗng khẽ gọi: “Anh Dịch Thần…”

Cô ta vừa mở miệng, chuông điện thoại của Cố Dịch Thần đã vang lên.

Anh nhìn tên người gọi, sắc mặt hơi thay đổi. Là thư ký riêng của anh.

Anh nhận máy, giọng không vui: “Chuyện gì?”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, ánh mắt anh lập tức sầm xuống.

“Cậu nói lại lần nữa.”

Phòng ăn yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy giọng thư ký vọng ra từ điện thoại.

“Cố tổng, bên Vãn Sinh Capital vừa gửi công văn giải trừ hợp tác. Dự án cảng lạnh Nam Hải bị rút vốn, ba nhà cung ứng nguyên liệu đồng loạt thông báo tạm ngừng giao hàng, ngân hàng Hoa Tín cũng gọi hỏi về phương án thanh khoản quý này…”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...