Bắt quả tang chồng ngoại tình với bạn thân

Chương 2



Tảng đá đè nặng trong lòng tôi lập tức được nhấc xuống.

Tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm đến mức hoàn toàn không còn chút nghi ngờ nào.

Thậm chí tôi còn cảm thấy áy náy, tự trách bản thân đúng là quá đáng.

Lâm Vy là người bạn tốt nhất của tôi, vậy mà tôi lại bắt đầu nghi ngờ cả cô ấy.

Tôi mời cô ấy ăn một bữa cơm, liên tục khen ngợi mấy lần, nói rằng cô ấy chính là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng tôi không hề nhìn thấy, ngay khi tôi quay người vào bếp lấy trái cây, Lâm Vy đã quay lưng về phía tôi, nhanh chóng mở điện thoại, xóa sạch tin nhắn do chính cô ta gửi đến.

Nội dung tin nhắn ấy là: “Anh yêu, tối qua em nhớ anh lắm.”

Chỉ cần khi ấy tôi quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần, có lẽ tôi đã hiểu ra tất cả.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Tôi bưng đĩa dưa hấu vừa cắt xong bước ra, mỉm cười nói với cô ấy: “Vy Vy, tớ biết ngay cậu luôn đứng về phía tớ mà.”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa chân thành.

Cô ấy nói: “Đương nhiên rồi, hai đứa mình thân nhau thế nào cơ chứ!”

Tối hôm ấy, tôi ngủ vô cùng ngon giấc.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã qua, thậm chí còn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng lòng người một khi đã xuất hiện vết nứt, muốn hàn gắn lại sẽ chẳng còn dễ dàng nữa.

Suốt một tuần sau đó, ngày nào Chu Nhiên cũng nói phải tăng ca.

Ban đầu tôi tin.

Nhưng sau năm, sáu ngày liên tiếp, hôm nào anh ta cũng về nhà lúc nửa đêm, trên người luôn phảng phất một mùi nước hoa xa lạ.

Đó không phải mùi nước hoa của tôi, cũng chẳng phải thứ mùi hương có trong nhà chúng tôi.

Tôi liên tục tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung.

Nhưng mỗi lần ngồi một mình trên sofa chờ anh ta trở về, tôi lại càng nghĩ càng cảm thấy bất an.

Cuối cùng, vào một ngày nọ, tôi vô tình tìm thấy một sợi tóc mắc trong khe ghế phụ trên xe anh ta.

Đó là một sợi tóc dài, xoăn, màu vàng kim, hoàn toàn khác với màu tóc của tôi.

Tôi giơ sợi tóc lên, bàn tay cứng đờ giữa không trung.

Trong đầu tôi lập tức vang lên một tiếng ù.

Tóc của Lâm Vy chính là kiểu tóc xoăn dài màu vàng kim như thế này.

Tôi gần như run rẩy bấm số gọi cho Lâm Vy.

Điện thoại đổ chuông rất lâu cô ấy mới chịu nghe máy.

Tôi hỏi: “Gần đây cậu bận chuyện gì thế?”

Cô ấy ấp a ấp úng đáp: “À, thì là… nhà tớ có chút chuyện ấy mà.”

Tôi nói: “Ồ, vậy cậu vẫn ổn chứ?”

Cô ấy đáp: “Vẫn ổn. Thôi nhé, tớ đang có chút việc.”

Sau đó, cô ấy lập tức cúp máy.

Trước đây, cô ấy chưa từng vội vàng kết thúc cuộc gọi với tôi như vậy.

Tôi cầm điện thoại đứng giữa phòng khách, bầu trời ngoài cửa sổ tối đen nặng nề.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên trong lòng tôi.

Điều tra đi, Tô Tình, cứ điều tra đi.

Nếu nghi ngờ sai, cùng lắm chỉ xem như mất công một phen.

Nhưng nếu nghi ngờ đúng…

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Tôi hít sâu một hơi, mở lịch sử định vị trong điện thoại của Chu Nhiên.

Khi nhấn vào mục lịch sử định vị, tim tôi đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong hai giây chờ trang tải dữ liệu, tôi thậm chí còn quên cả hít thở.

Đến khi địa chỉ hiện lên trên màn hình, khu phía nam thành phố, khách sạn Kim Hải Loan, phòng 1806, tôi cảm thấy như có ai đó dội thẳng một chậu nước đá từ đầu xuống chân.

Kim Hải Loan, phòng 1806.

Quen thuộc quá.

Đó chính là căn phòng khách sạn mà trước khi kết hôn, Chu Nhiên thích đưa tôi đến nhất.

Anh ta từng nói đó là nơi tình yêu của chúng tôi bắt đầu, căn phòng ấy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với anh ta.

Nhưng bây giờ, anh ta thuê lại căn phòng ấy để ở cùng ai?

Tôi hít sâu một hơi, không dám lập tức nổi giận.

Trước tiên, tôi gọi điện cho Chu Nhiên, hỏi tối nay anh ta có về nhà ăn cơm không.

Đầu dây bên kia, anh ta đáp: “Hôm nay anh có tiệc tiếp khách, chắc sẽ về muộn một chút.”

Tôi hỏi: “Anh tiếp khách ở đâu thế?”

Anh ta khựng lại một thoáng rồi đáp: “Bàn chuyện với khách hàng, ở khu phía bắc thành phố.”

Khu phía bắc.

Rõ ràng định vị đang hiển thị ở khách sạn Kim Hải Loan, phía nam thành phố.

Anh ta đã nói dối tôi.

Tôi cúp điện thoại, hai tay run rẩy đến mức gần như không thể cầm chắc máy.

Tôi đứng giữa phòng khách, đầu óc hỗn loạn, nhưng có một giọng nói không ngừng vang lên bên tai.

Đi đi.

Đến đó xem thử.

Tận mắt nhìn cho rõ.

Tôi vơ lấy áo khoác rồi lập tức ra khỏi nhà.

Suốt quãng đường ngồi taxi đến khách sạn Kim Hải Loan, những ký ức trong đầu tôi liên tục tua đi tua lại như một cuốn phim.

Chu Nhiên và Lâm Vy.

Hai người thân thiết nhất với tôi.

Làm sao họ có thể…

Không đâu.

Chắc chắn là tôi nghĩ quá nhiều.

Nhất định hệ thống định vị đã xảy ra nhầm lẫn.

Nhưng khi đứng trước cửa phòng 1806, nghe thấy những âm thanh vọng ra từ bên trong, những âm thanh mà tôi tuyệt đối không thể nghe nhầm, chút hy vọng may mắn cuối cùng trong lòng tôi lập tức vỡ tan.

Đó là giọng của Chu Nhiên.

Và còn có giọng của một người phụ nữ.

Không phải ai khác.

Chính là Lâm Vy.

Hai chân tôi mềm nhũn, phải vịn vào tường mới không ngã xuống.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể nhịn được nữa.

Tôi giơ tay, nhấn mạnh chuông cửa.

Cánh cửa mở ra.

Chu Nhiên đứng ngay trước mặt tôi, cúc áo sơ mi còn chưa cài chỉnh tề.

Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Tôi đẩy mạnh anh ta sang một bên rồi lao thẳng vào phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...