Bắt quả tang chồng ngoại tình với bạn thân

Chương 3



Trên giường, Lâm Vy đang quấn chăn quanh người, mái tóc rối bời.

Vừa nhìn thấy tôi, cả người cô ta lập tức cứng đờ.

Khoảnh khắc ấy, thế giới trước mắt tôi như sụp đổ hoàn toàn.

Bạn thân của tôi.

Người bạn thân đã gắn bó với tôi suốt hơn mười năm.

Vậy mà giờ đây, cô ta lại nằm chung giường với chồng tôi, ngay trong căn phòng từng là nơi bắt đầu tình yêu của hai vợ chồng.

Cổ họng tôi nghẹn cứng, ngay cả hai chữ “Hai người…” cũng không thể nói thành câu hoàn chỉnh.

Nước mắt lập tức trào ra.

Lâm Vy cuối cùng cũng phản ứng lại.

Cô ta lao tới nắm chặt tay tôi, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.

Cô ta nói: “Tô Tình, xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi. Tớ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, cậu tha thứ cho tớ đi…”

Cô ta từng là người chị em thân thiết nhất của tôi.

Vậy mà giờ đây, cô ta lại quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi tha thứ vì đã lên giường với chính chồng mình.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang níu lấy mình của Lâm Vy.

Mười năm tình bạn, cuối cùng lại đổi lấy một câu “nhất thời bị ma xui quỷ khiến”.

Tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt càng rơi nhiều hơn.

“Lâm Vy, cậu nói mình nhất thời hồ đồ?”

Cô ta gật đầu lia lịa.

“Tình Tình, tớ biết mình sai rồi. Cậu đánh tớ, mắng tớ thế nào cũng được. Nhưng xin cậu đừng vì chuyện này mà ly hôn với Chu Nhiên. Hai người đã bên nhau bao nhiêu năm, không đáng vì tớ mà…”

“Không đáng?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Vậy cậu nói cho tôi biết, một lần hồ đồ của cậu kéo dài bao lâu?”

Lâm Vy lập tức im bặt.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Một tuần? Một tháng? Hay từ trước cả sinh nhật tôi?”

Sắc mặt cô ta thoáng thay đổi.

Chỉ một thay đổi nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến trái tim tôi chìm xuống tận đáy vực.

Hóa ra đúng là như vậy.

Đêm sinh nhật ấy, khi cô ta ôm tôi khóc lóc nói rằng ghen tị với hạnh phúc của tôi, cô ta đã qua lại với chồng tôi rồi.

Tôi chậm rãi gỡ từng ngón tay cô ta khỏi cổ tay mình.

“Đừng chạm vào tôi.”

Lâm Vy sững người.

“Tình Tình…”

“Tôi thấy bẩn.”

Cô ta lập tức đỏ bừng mặt.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng cười lạnh.

Chu Nhiên đã cài xong cúc áo.

Anh ta thong thả đi đến bên giường, cầm chiếc đồng hồ đắt tiền đặt trên tủ đầu giường lên, đeo vào cổ tay.

Vẻ hoảng hốt ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là một biểu cảm mà suốt những năm chung sống, tôi chưa từng nhìn thấy.

Lạnh lùng.

Khinh miệt.

Và đầy vẻ đắc thắng.

“Tô Tình, cô diễn đủ chưa?”

Tôi quay phắt lại.

“Anh nói gì?”

Chu Nhiên nhếch môi.

“Tôi hỏi cô đã khóc đủ chưa. Chẳng phải cô muốn biết sự thật sao? Bây giờ biết rồi đấy. Cô còn định làm loạn đến bao giờ?”

Tôi nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ.

“Chu Nhiên, anh có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi rất tỉnh táo.”

Anh ta kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân.

“Ngược lại, tôi thấy cô nên bình tĩnh một chút.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Anh ngoại tình với bạn thân của tôi, vậy mà còn bảo tôi bình tĩnh?”

“Đúng.”

Anh ta gật đầu, vẻ mặt không chút áy náy.

“Vì có những chuyện, sớm muộn gì cô cũng phải biết.”

Anh ta lấy từ chiếc cặp bên cạnh ra một tập tài liệu, ném xuống bàn.

Trên trang đầu tiên là bốn chữ.

Thỏa thuận ly hôn.

Tôi đứng chết lặng.

Chu Nhiên nhìn biểu cảm của tôi, khóe môi càng cong lên.

“Đừng ngạc nhiên như thế. Tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi.”

Tôi chậm rãi bước tới, cầm tập tài liệu lên.

Trong bản thỏa thuận, căn nhà chúng tôi đang ở thuộc về Chu Nhiên.

Hai chiếc ô tô thuộc về Chu Nhiên.

Phần lớn tiền tiết kiệm chung cũng thuộc về Chu Nhiên.

Còn tôi, người đã cùng anh ta trải qua những năm tháng khó khăn nhất, chỉ được nhận lại một khoản tiền tượng trưng.

Thậm chí, anh ta còn yêu cầu tôi từ bỏ quyền lợi đối với cổ phần công ty.

Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ấy.

Sau đó ngẩng đầu.

“Anh muốn tôi ra đi tay trắng?”

Chu Nhiên nhún vai.

“Không hẳn. Tôi vẫn để lại cho cô năm mươi nghìn tệ. Coi như chút tình nghĩa cuối cùng.”

“Năm mươi nghìn?”

Tôi bật cười.

“Chu Nhiên, anh còn nhớ ngày thành lập công ty, chúng ta có bao nhiêu tiền không?”

Anh ta cau mày.

“Cô nhắc chuyện cũ làm gì?”

“Tôi hỏi anh có nhớ không?”

Anh ta mất kiên nhẫn.

“Ba mươi nghìn tệ. Rồi sao?”

“Ba mươi nghìn tệ ấy là tiền mẹ tôi để lại cho tôi trước khi qua đời.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Khi đó, anh không có tiền thuê văn phòng. Tôi bán chiếc vòng vàng bà ngoại cho, lấy tiền trả tiền thuê nhà suốt sáu tháng.”

“Lúc công ty không trả nổi lương nhân viên, tôi mang giấy chứng nhận quyền sử dụng căn nhà của bố mẹ đi làm thủ tục bảo đảm cho khoản vay.”

“Khi anh đi gặp khách hàng, tôi ngồi trong văn phòng nhỏ chưa đến hai mươi mét vuông, vừa làm kế toán, vừa trả lời điện thoại, vừa đóng gói hàng hóa.”

“Anh từng nói công ty này là tâm huyết của hai vợ chồng.”

“Bây giờ anh bảo tôi cầm năm mươi nghìn tệ rồi biến đi?”

Chu Nhiên im lặng vài giây.

Sau đó anh ta bật cười.

“Tô Tình, cô đúng là vẫn ngây thơ như ngày nào.”

Anh ta đứng dậy, tiến đến trước mặt tôi.

“Cô tưởng chỉ cần kể khổ là có thể chia được tài sản à?”

Tôi không đáp.

Anh ta cúi xuống, nói từng chữ:

“Công ty đứng tên tôi. Căn nhà đứng tên tôi. Tiền trong tài khoản cũng do tôi quản lý.”

“Cô lấy gì để tranh?”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh chắc chứ?”

“Đương nhiên.”

Anh ta lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng rồi giơ trước mặt tôi.

Trên màn hình là lịch sử định vị.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...