Bắt quả tang chồng ngoại tình với bạn thân
Chương 1
Bắt quả tang chồng ngoại tình với bạn thân, tôi không ngờ anh ta vẫn thản nhiên cài lại cúc áo, nhếch môi cười lạnh: “Định vị là do tôi cố tình để lại đấy. Đơn ly hôn cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Cô cứ thế mà ra đi tay trắng đi.”
Thế nhưng, vừa nhìn thấy chấm đỏ trên trần nhà, sắc mặt anh ta lập tức biến đổi.
Bạn có tin không, nhát dao đau đớn nhất trên đời này chưa bao giờ đến từ người xa lạ, mà lại do chính những người thân thiết nhất gây ra.
Đêm sinh nhật tôi, cô bạn thân ôm chầm lấy tôi, khóc đến đỏ hoe cả mắt, luôn miệng nói rằng cô ấy ghen tị với hạnh phúc của tôi đến ch/e/t mất.
Vậy mà ba tháng sau, tôi tận mắt bắt gặp cô ấy và chồng mình không một mảnh vải che thân, nằm trên cùng một chiếc giường.
Mà tất cả những chuyện này, chẳng qua chỉ là một cái bẫy đã được tính toán vô cùng kỹ lưỡng.
Bạn có tin không, nhát dao đau đớn nhất trên đời này chưa bao giờ đến từ người xa lạ, mà lại do chính những người thân thiết nhất gây ra.
Hôm sinh nhật tôi, chồng tôi đích thân đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền vàng ngay trước mặt tất cả mọi người trong bàn tiệc.
Cô bạn thân thì ôm lấy cổ tôi, khóc đến đỏ hoe cả mắt, nói rằng cô ấy ghen tị với tôi đến ch/e/t mất.
Hạnh phúc biết bao, đúng không?
Nhưng bạn đoán xem chuyện gì đã xảy ra?
Ba tháng sau, tôi tận mắt bắt gặp hai người họ không một mảnh vải che thân, nằm chung trên một chiếc giường.
Nếu tôi nói rằng thực ra mình đã có thể phát hiện mọi chuyện từ rất lâu rồi, liệu bạn có tin không?
Đêm sinh nhật ấy, phòng tiệc riêng náo nhiệt vô cùng.
Chu Nhiên cầm chiếc bánh kem đứng trước mặt tôi, hơn ba mươi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía chúng tôi.
Anh ta quỳ một gối xuống, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, đích thân đeo sợi dây chuyền vàng lên cổ tôi.
Anh ta nói: “Tô Tình, đời này anh, Chu Nhiên, chỉ có một mình em.”
Mọi người bên dưới lập tức hò reo, liên tục hét lớn: “Hôn đi! Hôn đi!”
Mặt tôi nóng bừng, khóe mắt vô tình liếc thấy Lâm Vy đang ngồi trong góc phòng.
Cô ấy là bạn thân của tôi suốt hơn mười năm, lúc này đang dùng mu bàn tay lau nước mắt, hai hốc mắt đỏ hoe, trông còn xúc động hơn cả nhân vật chính là tôi.
Cô ấy hướng về phía tôi hét lớn: “Tô Tình, cậu đúng là nhặt được báu vật rồi!”
Tôi đã tin.
Tôi thực sự tin tất cả những điều ấy.
Khi đó, lòng tôi ngọt ngào đến mức tưởng chừng có thể tan chảy.
Chồng yêu thương, bạn thân che chở, có lẽ kiếp trước tôi đã tích được rất nhiều phúc đức nên kiếp này mới may mắn đến vậy.
Thế nhưng cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không thể quên được một chi tiết nhỏ.
Chính vào khoảnh khắc ấy, khóe mắt tôi thoáng bắt gặp ánh nhìn của Lâm Vy và Chu Nhiên giao nhau.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhanh đến mức tôi phải liên tục tự thuyết phục rằng bản thân chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng thứ ẩn giấu trong ánh mắt ấy, mãi đến nhiều năm sau tôi mới thực sự hiểu được.
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Chu Nhiên vào phòng tắm, tiện tay vứt điện thoại lên tủ đầu giường, màn hình vẫn còn sáng.
Lẽ ra tôi không nên xem.
Thực sự không nên xem.
Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đưa tay cầm chiếc điện thoại lên.
Trên màn hình là một tin nhắn đã bị xóa mất một phần, người gửi được lưu bằng một dãy số lạ.
Mấy chữ đầu tiên vẫn còn nhìn thấy rõ ràng: “Gặp nhau ở chỗ cũ.”
Phần nội dung phía sau đã biến mất, bị xóa sạch không còn dấu vết.
Bàn tay tôi khẽ run lên.
Chỗ cũ?
Chỗ cũ là chỗ nào?
Chỗ cũ của anh ta với ai?
Chu Nhiên vừa tắm xong bước ra, tôi lập tức đặt điện thoại về vị trí ban đầu, giả vờ đang nghịch điện thoại của mình.
Anh ta ghé lại hôn lên trán tôi, hỏi: “Sao thế? Trông em cứ như người mất hồn vậy?”
Tôi đáp: “Không có gì, chỉ là hôm nay vui quá thôi.”
Anh ta mỉm cười, không hỏi thêm nữa.
Nhưng sau khi nằm xuống giường, tôi cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được.
Dòng tin nhắn “Gặp nhau ở chỗ cũ” giống như một chiếc gai cắm sâu vào tim tôi, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhổ ra.
Sáng sớm hôm sau, cuối cùng tôi không thể kìm nén thêm được nữa.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Lâm Vy.
Cô ấy là người tôi tin tưởng nhất, cũng là người bạn đã gắn bó với tôi suốt bao năm.
Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện chiếc điện thoại, rồi hỏi liệu có phải mình đang suy nghĩ quá nhiều hay không.
Đầu dây bên kia, Lâm Vy im lặng khoảng hai giây, sau đó bật cười.
Cô ấy nói: “Tô Tình, cậu ngốc thật đấy à? Điện thoại của Chu Nhiên toàn chuyện công việc thôi. Chỗ cũ chắc tám phần là khách hàng hẹn anh ấy đến bàn bạc công việc. Cậu ấy mà, rảnh rỗi quá nên mới hay suy nghĩ lung tung.”
Tôi nói: “Nhưng giọng điệu tin nhắn ấy rõ ràng rất mờ ám mà.”
Cô ấy tặc lưỡi một tiếng, đáp: “Nếu cậu không tin thì để tớ kiểm tra giúp. Đừng đoán già đoán non nữa.”
Tôi đồng ý.
Chúng tôi quen biết nhau nhiều năm như vậy, cô ấy đã chủ động đề nghị giúp đỡ, tôi thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện phải đề phòng cô ấy.
Chiều hôm ấy, Lâm Vy quả nhiên đến nhà tôi.
Vừa bước vào cửa, cô ấy đã cầm điện thoại của Chu Nhiên lên kiểm tra.
Cô ấy lục lọi rất lâu, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với tôi.
“Thấy chưa, toàn là chuyện công việc thôi. Làm gì có chuyện mờ ám như cậu nói. Tất cả đều do cậu suy nghĩ quá nhiều đấy.”