Vừa bước ra khỏi Cục Dân chính với tờ giấy chứng nhận
Chương 3
Chỉ cần một bó hoa cũng đủ thể hiện sự khiêu khích.
Tôi gọi nhân viên vệ sinh đến.
“Phiền cô mang bó hoa này đi giúp tôi.”
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói mềm mại:
“Chị Vãn Ý, chị không thích hoa em tặng sao?”
Tôi quay đầu.
Hứa Mạn Nhu đứng cách tôi vài bước.
Cô ta mặc chiếc váy lụa màu kem, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương.
Ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn màu hồng.
Tôi nhận ra nó.
Chiếc nhẫn trong bức ảnh cô ta gửi sáng nay.
Hứa Mạn Nhu cố tình đưa tay vuốt tóc, để viên kim cương bắt ánh sáng.
“Anh Đình Sâm nói chiếc nhẫn này rất hợp với em. Em vốn không muốn nhận đâu, nhưng anh ấy cứ nhất quyết mua.”
Tôi nhìn cô ta.
“Đẹp đấy.”
Cô ta hơi khựng lại.
Có lẽ đã chuẩn bị sẵn một màn khoe khoang dài hơn, nhưng thái độ của tôi khiến cô ta không biết phải tiếp tục thế nào.
Một lúc sau, cô ta cười.
“Chị không giận em chứ?”
“Tại sao phải giận?”
“Vì… chuyện của em và anh Đình Sâm.”
Tôi kéo ngăn bàn, lấy đồ dùng cá nhân ra.
“Không.”
Cô ta nhìn động tác của tôi.
“Chị đang làm gì vậy?”
“Dọn đồ.”
“Dọn đồ?”
“Ừ. Tôi nghỉ việc.”
Nụ cười trên mặt Hứa Mạn Nhu lập tức cứng đờ.
“Chị… chị nói thật sao?”
Tôi gật đầu.
“Thật.”
Ánh mắt cô ta lóe lên một tia vui mừng không giấu được.
Nhưng rất nhanh đã đổi thành vẻ lo lắng.
“Chị Vãn Ý, có phải chị hiểu lầm gì không? Em chưa từng muốn cướp vị trí của chị…”
Tôi đóng ngăn kéo.
“Vậy thì chúc mừng cô.”
Cô ta ngẩn người.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Từ ngày mai, vị trí này là của cô.”
Hứa Mạn Nhu mím môi.
“Chị đừng nói như vậy, em sẽ thấy áy náy…”
Tôi mỉm cười.
“Không cần áy náy.”
“Bởi vì từ ngày mai, những cuộc gọi lúc ba giờ sáng, những hợp đồng phải sửa đến bình minh, những đối tác khó tính và những khoản công nợ chưa giải quyết…”
Tôi dừng lại một chút.
“Tất cả cũng là của cô.”
Sắc mặt Hứa Mạn Nhu thoáng thay đổi.
Nhưng ngay sau đó, cô ta bật cười.
“Chị yên tâm. Em tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở nước ngoài, những việc này em có thể xử lý.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Năm giờ bốn mươi phút.
Tôi hoàn tất việc bàn giao.
Chị Trần đích thân mang hồ sơ nghỉ việc lên cho tôi ký.
Khi nhìn thấy chiếc hộp giấy nhỏ đặt trên bàn, mắt chị ấy đỏ lên.
“Vãn Ý, em thật sự không suy nghĩ lại sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Chị ấy thở dài.
“Chị làm nhân sự hơn hai mươi năm, chưa từng thấy người nào làm việc tận tâm như em.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn chị.”
Chị Trần nhìn tôi, đột nhiên hạ thấp giọng.
“Có chuyện này chị không biết có nên nói không.”
“Chị cứ nói.”
“Chiều nay phòng nhân sự nhận được thông báo bổ nhiệm Hứa Mạn Nhu làm trợ lý đặc biệt của chủ tịch. Mức lương của cô ta…”
Chị ấy ngập ngừng.
“Cao gấp ba lần lương hiện tại của em.”
Tôi im lặng.
Không phải vì ghen tị.
Mà vì cảm thấy buồn cười.
Bảy năm qua, tôi chưa từng yêu cầu tăng lương.
Mỗi lần công ty gặp khó khăn, tôi còn chủ động đề nghị hoãn thưởng.
Cố Đình Sâm từng nói:
“Vãn Ý, chúng ta là vợ chồng, cần gì tính toán rạch ròi như vậy?”
Tôi đã tin câu nói ấy.
Cho đến hôm nay.
Khi chúng tôi không còn là vợ chồng, tôi mới phát hiện hóa ra công sức của mình trong mắt anh ta chẳng đáng giá bao nhiêu.
Tôi ký tên vào biên bản bàn giao.
Sau đó lấy thẻ nhân viên đặt lên bàn.
“Chị Trần, từ ngày mai, những cuộc gọi liên quan đến công việc đừng chuyển cho em nữa nhé.”
Chị ấy gật đầu.
“Chị hiểu.”
Tôi xách chiếc hộp giấy lên.
Bên trong chỉ có một chiếc cốc sứ, một cuốn sổ tay và chậu xương rồng nhỏ.
Bảy năm.
Hơn hai nghìn năm trăm ngày.
Cuối cùng, những thứ thật sự thuộc về tôi chỉ gói gọn trong một chiếc hộp.
Khi đi ngang qua văn phòng chủ tịch, tôi nghe thấy tiếng Cố Đình Sâm.
“Vãn Ý!”
Tôi dừng bước.
Anh ta đứng trước cửa phòng, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp trên tay tôi.
“Cô làm gì đấy?”
“Tôi nghỉ việc.”
Anh ta cau mày.
“Ai cho phép?”
“Phòng nhân sự đã hoàn tất thủ tục.”
Sắc mặt anh ta lập tức lạnh xuống.
“Tống Vãn Ý, cô lại muốn dùng cách này để uy hiếp tôi?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Anh ta bước đến gần.
“Cô tưởng nghỉ việc là tôi sẽ cầu xin cô quay lại sao?”
Tôi không đáp.
Anh ta cười khẩy.
“Đừng quên, cô có được ngày hôm nay là nhờ ai. Nếu không có Cố thị, cô nghĩ một người phụ nữ ba mươi tuổi như cô còn tìm được công việc tốt hơn à?”
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt.
Đột nhiên cảm thấy rất xa lạ.
Người đàn ông từng ôm tôi dưới cơn mưa mùa hạ, nói rằng tôi là người quan trọng nhất đời anh…
Bây giờ lại dùng tuổi tác và sự nghiệp để sỉ nhục tôi.
Tôi hỏi:
“Cố Đình Sâm, anh thật sự nghĩ bảy năm qua tôi ở Cố thị là nhờ anh sao?”
Anh ta nhíu mày.
“Không thì sao?”
Tôi nhìn anh ta vài giây.
Sau đó bật cười.
“Được.”
Tôi gật đầu.
“Vậy từ ngày mai, anh cứ thử xem.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng anh ta giận dữ:
“Tống Vãn Ý! Cô bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại!”
Tôi không dừng bước.
Cửa thang máy mở ra.
Tôi bước vào.
Ngay khi cửa sắp khép lại, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Là một số điện thoại đã lâu không liên lạc.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông trung niên.
“Tiểu Ý, nghe nói cháu đã ly h/ô/n?”
Tôi khẽ đáp:
“Vâng, chú Lục.”
Ông ấy im lặng vài giây.
Rồi hỏi:
“Vậy thỏa thuận năm xưa… cháu còn định tiếp tục thực hiện không?”
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa thang máy.
Bảy năm trước, để giúp Cố Đình Sâm giữ được quyền điều hành, tôi đã đồng ý đứng ra bảo đảm một số nghĩa vụ tài chính và sử dụng những mối quan hệ của gia đình để hỗ trợ Cố thị.
Khi ấy, cha tôi chỉ nói một câu:
“Vãn Ý, con có thể giúp người mình yêu. Nhưng nhất định phải giữ lại đường lui cho bản thân.”
Tôi từng không hiểu.
Bây giờ thì hiểu rồi.
Tôi đáp:
“Không cần nữa.”
Giọng chú Lục lập tức nghiêm túc.
“Cháu chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
“Được. Vậy chú sẽ để luật sư rà soát toàn bộ các cam kết và thực hiện thủ tục chấm dứt những nghĩa vụ có thể chấm dứt theo hợp đồng.”
Đọc tiếp: Chương 4 →