Vừa bước ra khỏi Cục Dân chính với tờ giấy chứng nhận

Chương 2



Hai chiếc xe đứng tên anh ta.

Cổ phần Cố thị cũng không liên quan đến tôi.

Đổi lại, anh ta đồng ý trả cho tôi năm triệu tệ.

Tôi đọc đến điều khoản cuối cùng thì bật cười.

Trong đó viết:

Sau khi ly h/ô/n, bên nữ không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời sống riêng tư, quan hệ tình cảm hoặc hoạt động kinh doanh của bên nam. Đồng thời, không được có hành vi gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bên nam.

Tôi ngẩng đầu.

“Điều khoản này là ý của anh?”

Cố Đình Sâm thản nhiên đáp:

“Là luật sư đề xuất.”

“Hay là Hứa Mạn Nhu đề xuất?”

Ánh mắt anh ta lập tức lạnh xuống.

“Tống Vãn Ý, cô đừng có lôi Mạn Nhu vào mọi chuyện.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Anh ta hơi ngạc nhiên.

Có lẽ không ngờ tôi lại dễ dàng nhượng bộ như vậy.

Tôi lấy bút, gạch bỏ điều khoản hạn chế quá rộng ấy, đồng thời yêu cầu sửa lại theo phạm vi bảo mật hợp pháp mà hai bên đã thỏa thuận.

Sau khi nhân viên và luật sư xác nhận bản cuối cùng, tôi ký tên.

Tống Vãn Ý.

Ba chữ được viết ngay ngắn, không hề run rẩy.

Cố Đình Sâm nhìn chữ ký của tôi, đột nhiên cau mày.

“Cô không có gì muốn nói?”

Tôi hỏi:

“Nói gì?”

“Ví dụ như… cô có muốn suy nghĩ lại không?”

Tôi nhìn anh ta.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn bật cười.

Người chủ động đề nghị ly h/ô/n là anh.

Người đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận là anh.

Người đưa tình nhân đến tận cửa Cục Dân chính cũng là anh.

Vậy mà bây giờ, anh lại hỏi tôi có muốn suy nghĩ lại không.

Tôi đáp:

“Không.”

Sắc mặt Cố Đình Sâm hơi trầm xuống.

Anh ta cười nhạt.

“Được. Hy vọng sau này cô không hối hận.”

Tôi không trả lời.

Bởi vì người hối hận chắc chắn sẽ không phải tôi.

Khi hai cuốn giấy chứng nhận ly h/ô/n được đưa đến tay, điện thoại Cố Đình Sâm lập tức đổ chuông.

Anh ta nhìn màn hình.

Khóe môi bất giác cong lên.

Không cần đoán cũng biết người gọi là ai.

Anh ta đứng dậy, vừa đi vừa nghe máy.

“Ừ, xong rồi.”

“Anh biết.”

“Được, lát nữa đưa em đi xem nhẫn.”

Giọng nói dịu dàng ấy càng lúc càng xa.

Tôi ngồi nguyên tại chỗ, nhìn cuốn sổ màu xanh trong tay.

Bảy năm hôn nhân.

Từ năm hai mươi ba tuổi đến năm ba mươi tuổi.

Tôi đã dành toàn bộ quãng thanh xuân đẹp nhất để yêu một người đàn ông.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt, đủ dịu dàng, đủ nhẫn nhịn, một ngày nào đó anh ta sẽ nhìn thấy.

Nhưng hóa ra tình yêu không phải một cuộc thi.

Không phải cứ cố gắng nhiều hơn thì sẽ được chọn.

Tôi cất giấy chứng nhận ly h/ô/n vào túi.

Sau đó lấy điện thoại, gọi cho trưởng phòng nhân sự Cố thị.

“Chị Trần, tôi muốn nộp đơn xin nghỉ việc.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Rồi một tiếng động mạnh vang lên.

Hình như chị ấy vừa đánh rơi cốc nước.

“Vãn Ý, em nói gì cơ?”

“Tôi muốn nghỉ việc.”

“Em đùa chị à?”

“Không.”

Giọng chị Trần lập tức trở nên nghiêm túc.

“Có phải Cố tổng lại làm khó em không? Nếu là chuyện của cô Hứa, em đừng để bụng. Cả công ty ai cũng biết năng lực của em…”

Tôi ngắt lời:

“Không liên quan đến cô ta.”

“Vậy tại sao?”

Tôi nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính.

“Vì tôi mệt rồi.”

Bên kia im lặng.

Một lúc sau, chị Trần mới nói:

“Vãn Ý, em có biết ngày mai là ngày gì không?”

“Tôi biết.”

“Ngày mai Cố tổng chính thức tiếp quản chức vụ chủ tịch. Ba dự án lớn đều đang ở giai đoạn quan trọng. Em là người duy nhất nắm toàn bộ tiến độ, nếu em nghỉ ngay lúc này…”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Các tài liệu thuộc công ty đều được lưu trong hệ thống. Tôi sẽ bàn giao đầy đủ.”

“Nhưng những mối quan hệ với đối tác thì sao?”

Tôi không nói gì.

Chị Trần thở dài.

“Em cũng biết, bảy năm qua rất nhiều đối tác đồng ý hợp tác với Cố thị là vì tin tưởng em.”

Tôi nhìn cuốn sổ ly h/ô/n trong túi.

“Vậy thì từ ngày mai, họ sẽ phải học cách tin tưởng người khác.”

Ba giờ chiều.

Tôi trở lại trụ sở Cố thị.

Tòa nhà cao năm mươi hai tầng nằm giữa khu trung tâm tài chính, mặt kính phản chiếu ánh nắng chói chang.

Bảy năm trước, khi tôi lần đầu bước vào đây, Cố thị vẫn chỉ là một doanh nghiệp bất động sản đang chật vật xoay vốn.

Khi ấy, Cố Đình Sâm mới hai mươi sáu tuổi.

Anh ta vừa tiếp quản công ty từ cha, thiếu kinh nghiệm, thiếu quan hệ, cũng thiếu cả tiền.

Tôi đã cùng anh ta đi qua những ngày khó khăn nhất.

Có lần, để giành được một hợp đồng quan trọng, tôi phải đứng chờ trước văn phòng đối tác suốt tám tiếng.

Có lần, công ty thiếu tiền trả lương, tôi đem toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho anh ta mượn.

Có lần, Cố Đình Sâm bị cổ đông gây sức ép đến mức suýt mất quyền điều hành, tôi đã thức trắng ba đêm để chuẩn bị phương án tái cấu trúc.

Khi ấy, anh ta từng nắm tay tôi, nói:

“Vãn Ý, đợi anh thành công, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất.”

Tôi đã tin.

Nhưng sau này, anh ta thành công thật.

Chỉ là người đứng bên cạnh anh ta đã đổi thành Hứa Mạn Nhu.

Tôi đi thang máy lên tầng bốn mươi tám.

Vừa bước ra, đã nghe thấy tiếng cười nói từ khu vực thư ký.

“Nghe nói cô Hứa sắp được bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt của chủ tịch đấy!”

“Thật à? Thế chị Tống thì sao?”

“Chị Tống cũng ba mươi rồi, chắc nên về nhà nghỉ ngơi thôi.”

“Đúng đấy. Phụ nữ mà, sự nghiệp tốt đến đâu cũng không bằng có người đàn ông yêu thương.”

Tôi dừng bước.

Mấy nhân viên đang trò chuyện lập tức im bặt.

Một cô gái trẻ vội đứng dậy.

“Chị Tống…”

Tôi gật đầu.

“Không cần để ý đến tôi. Mọi người tiếp tục làm việc đi.”

Tôi đi thẳng về bàn làm việc của mình.

Trên bàn có một bó hoa hồng trắng.

Bên cạnh là tấm thiệp nhỏ.

【Chị Vãn Ý, cảm ơn chị đã chăm sóc anh Đình Sâm và công ty suốt những năm qua. Sau này chị cứ yên tâm nghỉ ngơi, em sẽ cố gắng thay chị làm tốt mọi việc. — Hứa Mạn Nhu.】

Tôi nhìn tấm thiệp.

Rồi nhìn bó hoa.

Hoa hồng trắng.

Loài hoa tôi dị ứng.

Cả công ty đều biết chuyện ấy.

Chỉ có Hứa Mạn Nhu là luôn thích tặng tôi hoa hồng trắng.

Lần đầu, cô ta nói không biết.

Lần thứ hai, cô ta nói quên mất.

Đến lần thứ ba, tôi đã hiểu.

Có những người không cần lớn tiếng tuyên chiến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...