Vừa bị giáng khỏi vị trí bác sĩ phó chủ nhiệm
Chương 3
Cô ta quay sang hai bác sĩ nội trú phía sau.
“Đây là bác sĩ Thẩm. Trước kia là phó chủ nhiệm khoa chúng ta, kinh nghiệm rất phong phú. Sau này nếu không biết nhà vệ sinh ở đâu, các em có thể xuống hỏi cô ấy.”
Hai người kia cúi đầu, không ai dám cười.
Tôi ngẩng lên.
“Kiều Mạn.”
“Có.”
“Phòng hội chẩn số ba chuyển sang tầng bảy từ tháng trước. Cô vừa chỉ sai đường cho bệnh nhân mặc áo xám.”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
Tôi chỉ về phía sau.
“Người ta đang đi về khu xét nghiệm. Cô còn không đuổi theo, lát nữa lỡ giờ khám thì người bị khiếu nại là cô.”
Kiều Mạn quay đầu.
Quả nhiên, người bệnh ban nãy đang đẩy xe lăn đi sai hướng.
Cô ta nghiến răng, vội vàng gọi lại.
Tôi cúi đầu tiếp tục công việc.
Chưa tới nửa giờ, trước quầy đã có một hàng dài.
Một ông cụ không biết dùng căn cước để lấy số.
Một người phụ nữ ôm con khóc vì đăng ký nhầm chuyên khoa.
Hai người đàn ông cãi nhau về thứ tự xếp hàng.
Tôi giải quyết từng việc một, không nhanh không chậm.
Khoảng chín giờ, một người đàn ông trung niên vừa bước qua cửa xoay thì đột nhiên ôm ngực quỳ xuống.
Người nhà lập tức hét lên.
“Bác sĩ!”
“Có bác sĩ không?”
Nhân viên bảo vệ và y tá gần đó đồng loạt chạy tới.
Tôi rời khỏi quầy, quỳ xuống bên cạnh người bệnh.
Sắc mặt ông ấy trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo.
“Đau ở đâu?”
“Ngực… đau như bị xé… lan ra sau lưng…”
Tôi sờ mạch hai bên cổ tay.
Cường độ không giống nhau.
“Huyết áp hai tay.”
Y tá trực thoáng sững người.
“Gọi khoa cấp cứu xuống trước được không?”
“Đo hai tay ngay.”
Giọng tôi không lớn nhưng đủ khiến cô ấy lập tức làm theo.
Huyết áp tay trái và tay phải chênh lệch rõ rệt.
Tôi nhìn người nhà.
“Ông ấy có tiền sử tăng huyết áp không?”
“Có. Sáng nay ông ấy quên uống thuốc.”
Đúng lúc ấy, bác sĩ trực khu cấp cứu chạy tới.
Kiều Mạn cũng theo sau đoàn kiểm tra từ hành lang bên kia đi tới.
Bác sĩ cấp cứu nhìn điện tâm đồ vừa in ra.
“Nghi nhồi máu cơ tim cấp, chuẩn bị dùng thuốc chống đông.”
“Không được.”
Tôi giữ lại bàn tay y tá.
Mọi người đồng loạt nhìn tôi.
Kiều Mạn nhíu mày.
“Thẩm Tri Hạ, cô đang làm gì vậy?”
“Tôi nghi bóc tách động mạch chủ.”
Tôi chỉ vào người bệnh.
“Đau ngực kiểu xé lan ra lưng, huyết áp hai tay chênh lệch, mạch ngoại vi không đều. Lập tức làm siêu âm tại giường và chụp CTA.”
Bác sĩ cấp cứu do dự.
“Nhưng điện tâm đồ…”
“Bóc tách có thể ảnh hưởng động mạch vành, biểu hiện giống nhồi máu. Nếu dùng thuốc chống đông khi chưa loại trừ, hậu quả thế nào anh biết rõ.”
Kiều Mạn lạnh lùng nói:
“Cô đang ở vị trí hướng dẫn bệnh nhân, không có quyền can thiệp chuyên môn.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Vậy bác sĩ Kiều có dám chịu trách nhiệm nếu chẩn đoán sai không?”
“Cô…”
“Thời gian đang trôi.”
Đúng lúc không khí căng thẳng nhất, giọng Lục Nghiên Từ vang lên phía sau.
“Làm theo đề nghị của bác sĩ Thẩm.”
Anh đứng cạnh đoàn kiểm tra, áo blouse trắng cài kín, vẻ mặt lạnh nhạt.
Kiều Mạn lập tức im bặt.
Bệnh nhân được đẩy đi.
Hai mươi phút sau, kết quả CTA xác nhận bóc tách động mạch chủ type A.
Toàn bộ khu cấp cứu lập tức được kích hoạt.
Bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng mổ.
Bác sĩ cấp cứu ban nãy quay lại tìm tôi, sắc mặt còn trắng hơn cả bệnh nhân.
“Bác sĩ Thẩm, cảm ơn cô.”
“Tôi không cần anh cảm ơn. Sau này gặp đau ngực bất thường, đừng chỉ nhìn điện tâm đồ.”
“Vâng.”
Đoàn kiểm tra đứng gần đó chứng kiến toàn bộ.
Một vị lãnh đạo thành phố hỏi:
“Bác sĩ này thuộc khoa cấp cứu sao?”
Lục Nghiên Từ đáp:
“Trước đây là phó chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch.”
“Trước đây?”
Không ai nói tiếp.
Kiều Mạn đứng giữa đám đông, gương mặt lúc xanh lúc trắng.
Tôi quay lại quầy, nhặt bộ đàm vừa đặt xuống.
Một bà cụ đang chờ hỏi đường nhìn tôi hồi lâu rồi nói:
“Cô giỏi như vậy, sao lại ngồi đây?”
Tôi mỉm cười.
“Ở đâu có bệnh nhân thì ở đó cần người.”
Câu nói ấy vốn chỉ để an ủi bà.
Không ngờ buổi chiều, đoạn video quay cảnh tôi ngăn dùng thuốc chống đông đã lan khắp các nhóm nội bộ bệnh viện.
Tiêu đề chỉ có một dòng.
“Bác sĩ quầy hướng dẫn cứu bệnh nhân ngay trước mặt phó chủ nhiệm tương lai.”
Kiều Mạn chưa phải phó chủ nhiệm.
Nhưng ai cũng biết cô ta đang nhắm vào vị trí đó.
Hứa Đường gửi video cho tôi, kèm theo ba biểu tượng cười đến chảy nước mắt.
“Cậu thấy mặt Kiều Mạn chưa? Giống như vừa nuốt nguyên con cá sống.”
Tôi đang định trả lời thì phòng viện trưởng gọi xuống.
Lục Nghiên Từ muốn gặp tôi.
2
Tôi đẩy cửa phòng viện trưởng lúc năm giờ mười phút.
Lục Nghiên Từ đang đứng bên cửa sổ.
Trên bàn là hồ sơ điều chuyển của tôi.
“Ngồi đi.”
“Tôi thích đứng.”
Anh không ép.
“Chuyện sáng nay, cô xử lý rất tốt.”
“Nếu anh gọi tôi lên chỉ để khen, vậy tôi xin nhận.”
“Cô vẫn còn quyền chuyên môn trong tình huống cấp cứu. Nhưng quyền truy cập hệ thống đã bị khóa, cô không được tự ý vào phòng mổ.”
“Tôi nhớ.”
“Ngày mai có một ca thay động mạch chủ nhân tạo tại nhóm số 2.”
Tôi lập tức hiểu ra.
“Bệnh nhân nào?”
“Trần Ngọc Lan, nữ, năm mươi tám tuổi.”
Tên ấy rất quen.
Tôi nhanh chóng nhớ lại.
Ba tháng trước, bà Trần được chẩn đoán phình động mạch chủ ngực. Tôi là người lập kế hoạch p/h/ẫu t/h/uật ban đầu nhưng vì chỉ số viêm bất thường nên đề nghị trì hoãn, tiếp tục kiểm tra nguồn nhiễm trùng.
Đọc tiếp: Chương 4 →