Vừa bị giáng khỏi vị trí bác sĩ phó chủ nhiệm

Chương 2



“Ban lãnh đạo? Buổi sáng anh mới nhận chức, đến trưa đã họp xong và ra quyết định luôn sao? Việc này vốn đã được chuẩn bị từ trước, đúng không?”

Lục Nghiên Từ nâng cốc nước lên, chậm rãi uống một ngụm.

“Nguyên nhân cụ thể, tôi có thể trao đổi với cô trong giờ làm việc.”

“Anh đang ngồi trong nhà tôi, ăn cá do chính bố tôi nấu, vậy mà vẫn nói chuyện với tôi bằng giọng của giờ làm việc?”

Bố tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Tất cả tập trung ăn cơm! Không ai được nói chuyện công việc nữa!”

Bữa cơm kéo dài hơn bốn mươi phút.

Đến lúc ra về, Lục Nghiên Từ vẫn giữ vẻ lịch sự tuyệt đối.

Anh thay giày, cảm ơn rồi cúi đầu chào.

“Cháu chào chú Thẩm.”

Mọi động tác đều thành thục, tự nhiên như đã luyện tập vô số lần.

Cửa vừa khép lại.

Tôi lập tức quay sang nhìn bố.

Tôi lập tức quay sang nhìn bố.

“Bố biết anh ta là viện trưởng mới của bệnh viện con không?”

“Không.”

“Bố biết hôm nay anh ta vừa giáng chức con không?”

“…Bây giờ thì biết rồi.”

“Vậy tại sao bố còn gắp cá cho anh ta?”

Bố tôi tháo tạp dề, treo lên móc, vẻ mặt vô cùng đường hoàng.

“Chuyện nào ra chuyện đó. Cá bố nấu ngon, người ta khen thì bố gắp. Chẳng lẽ vì nó giáng chức con mà bố phải làm món cá mất ngon theo?”

Tôi nghẹn mất mấy giây.

“Bố thấy anh ta thế nào?”

“Về tư cách đối tượng xem mắt, tám điểm.”

“Còn về tư cách viện trưởng?”

“Một điểm.”

“Sao vẫn còn một điểm?”

“Ít nhất nó biết bóc tỏi.”

Tôi không còn gì để nói.

Bố lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho chú Triệu. Đúng lúc đó, chuông cửa lại vang lên.

Tôi nhìn qua mắt mèo.

Lục Nghiên Từ đứng bên ngoài.

Anh vẫn mặc chiếc áo len đen ban nãy, trên tay cầm hộp giữ nhiệt mà bố tôi vừa đưa cho anh.

Tôi mở cửa nhưng không có ý định mời anh vào.

“Viện trưởng Lục còn việc gì?”

“Điện thoại của tôi để quên trong bếp.”

Tôi nghiêng người nhường đường.

Anh đi vào, lấy điện thoại đặt cạnh đĩa tỏi, sau đó quay lại đứng trước mặt tôi.

Bố tôi đang gọi điện ngoài ban công, giọng nói lớn đến mức cả phòng khách đều nghe rõ.

“Lão Triệu, ông giới thiệu kiểu gì thế? Người ta vừa gặp con gái tôi lần đầu đã điều nó xuống quầy hướng dẫn rồi!”

“Không có hiểu lầm gì hết!”

“Anh ta có đẹp trai cũng không được!”

“Ba mươi ba tuổi thì sao? Ba mươi ba tuổi mà không biết quý trọng nhân tài thì càng đáng lo!”

Lục Nghiên Từ im lặng nghe hết.

Tôi khoanh tay.

“Anh nghe thấy rồi đấy.”

“Nghe thấy.”

“Sau này đừng tới nữa.”

Anh nhìn tôi vài giây rồi nói:

“Bác sĩ Thẩm, tôi không có ý định dùng chuyện xem mắt để tác động đến công việc.”

“Tôi cũng không có ý định dùng chuyện công việc để tiếp tục xem mắt với anh.”

“Tốt.”

Một chữ ấy khiến cơn tức của tôi lập tức bùng lên.

“Tốt?”

“Ít nhất chúng ta thống nhất được một việc.”

“Lục Nghiên Từ.”

“Ừm?”

“Anh đúng là người không biết nói chuyện.”

Anh không phản bác.

Lúc đi tới cửa, anh chợt dừng lại.

“Sáng mai tám giờ, cô đến quầy hướng dẫn nhận bàn giao.”

“Tôi biết.”

“Trong thời gian điều chuyển, quyền truy cập hệ thống p/h/ẫu t/h/uật và quyền ký duyệt hồ sơ chuyên môn của cô sẽ tạm thời bị khóa.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh.

“Anh còn sợ tôi lén trèo vào phòng mổ sao?”

“Không.”

“Vậy là sợ gì?”

Ánh mắt anh lướt qua tôi, sâu đến mức tôi không nhìn rõ cảm xúc bên trong.

“Tôi sợ có người muốn cô bước vào đó.”

Nói xong, anh mở cửa rời đi.

Tôi đứng bất động tại chỗ.

Bố tôi vừa kết thúc cuộc gọi, từ ban công bước vào.

“Nó nói gì với con thế?”

“Không có gì.”

“Có phải giải thích chuyện giáng chức không?”

“Không.”

“Thế thì trừ thêm một điểm.”

“Anh ta vốn chỉ có một điểm.”

“Vậy âm một.”

Tối hôm ấy, tôi gần như không ngủ.

Tôi cứ nhớ mãi câu nói cuối cùng của Lục Nghiên Từ.

Anh sợ có người muốn tôi bước vào phòng mổ.

Rốt cuộc là người nào?

Và phòng mổ nào?

1

Bảy giờ năm mươi phút sáng hôm sau, tôi có mặt tại khu khám ngoại trú.

Quầy hướng dẫn nằm ngay chính giữa đại sảnh tầng một.

Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân, từ người già không biết sử dụng máy lấy số cho tới người nhà đang hoảng loạn vì không tìm thấy khoa khám.

Công việc không hề nhẹ nhàng.

Nhưng điều đó không có nghĩa một bác sĩ ngoại t//im m//ạch với tám năm kinh nghiệm p/h/ẫu t/h/uật nên bị điều xuống đây mà không có bất kỳ lý do rõ ràng nào.

Người phụ trách bàn giao là trưởng phòng dịch vụ, chị Lưu.

Chị nhìn tôi, ánh mắt vừa thương hại vừa dè dặt.

“Bác sĩ Thẩm, công việc chủ yếu là hướng dẫn đăng ký, phân luồng bệnh nhân, xử lý khiếu nại ban đầu. Đây là sổ trực, đây là bộ đàm.”

“Cảm ơn chị.”

“Còn nữa…”

Chị hạ thấp giọng.

“Hôm nay đoàn kiểm tra của thành phố tới. Nếu có bệnh nhân gây rối, cô cố gắng đừng tranh luận.”

“Tôi hiểu.”

Tôi vừa đeo thẻ nhân viên mới thì Kiều Mạn xuất hiện.

Cô ta mặc áo blouse trắng, tóc búi gọn, theo sau là hai bác sĩ nội trú.

Trên ngực cô ta, tấm thẻ “Phụ trách tạm thời nhóm p/h/ẫu t/h/uật số 2” vô cùng bắt mắt.

Đó vốn là nhóm của tôi.

Kiều Mạn dừng lại trước quầy.

“Bác sĩ Thẩm, cô mặc đồng phục này trông cũng hợp đấy.”

Tôi cúi xuống kiểm tra danh sách trực.

“Có chuyện gì không?”

“Không có gì. Tôi chỉ dẫn người mới tới làm quen bệnh viện.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...