Vậy mà tôi vẫn cố nhấc cánh tay đang run lên
Chương 3
Khi ấy tôi còn nghĩ anh chỉ quá bận.
Tôi tự an ủi rằng một người đàn ông có thể dành riêng một khoảng thời gian cố định mỗi ngày cho vợ cũng đã là để tâm.
Bây giờ mới biết.
Không phải anh dành thời gian cho tôi.
Mà là anh đã nhét tôi vào một ô trống trong lịch trình.
Giống họp hội đồng quản trị.
Giống ăn trưa.
Giống tập thể dục.
Giống kiểm tra email.
Tôi chỉ là một công việc cần hoàn thành đúng giờ.
Không hơn.
Tôi đi đến quầy thanh toán.
Nhân viên hỏi:
“Chị thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?”
Tôi lấy thẻ của mình ra.
“Thẻ.”
Máy POS phát ra một tiếng báo nhỏ.
Tôi ký tên.
Không biết vì sao, lúc đặt bút xuống, tôi bỗng nhớ đến ngày đăng ký kết hôn.
Hôm ấy Cố Thừa Nghiêu cũng nhìn đồng hồ.
Anh nói:
“Chúng ta chỉ có hai mươi phút. Mười giờ anh có cuộc họp.”
Tôi còn cười anh.
“Đăng ký kết hôn mà anh cũng tính giờ sao?”
Anh bình thản đáp:
“Thói quen.”
Khi đó tôi yêu anh đến mù quáng.
Thế nên ngay cả sự lạnh lùng của anh, tôi cũng tự tìm một cách lãng mạn để giải thích.
Tôi cho rằng người đàn ông nguyên tắc như vậy một khi đã chọn tôi thì sẽ không bao giờ thay lòng.
Tôi đã nhầm.
Người quá coi trọng quy tắc không đáng sợ.
Đáng sợ là trong quy tắc của anh, người được ưu tiên chưa bao giờ là tôi.
Thanh toán xong, tôi quay về phòng.
Việc đầu tiên tôi làm không phải nằm xuống.
Tôi gọi cho luật sư.
“Alo, luật sư Trần?”
Đầu bên kia có chút bất ngờ.
“Cô Tô?”
“Là tôi.”
“Cô muốn hỏi về quỹ tín thác của ông Tô sao?”
“Không.”
Tôi nhìn giấy kết quả nằm trên đầu giường.
“Tôi muốn l/y h/ô/n.”
Phía bên kia im lặng vài giây.
“Cô chắc chứ?”
“Chắc.”
“Cô và tổng giám đốc Cố có thỏa thuận tài sản trước hôn nhân. Nếu tiến hành l/y h/ô/n thì phần cổ phần Cố thị mà ông Tô từng thay cô đầu tư…”
“Tách ra toàn bộ.”
Tôi nói.
“Những gì đứng tên tôi, trả về cho tôi.”
“Những gì tôi từng cho Cố gia mượn, thu hồi.”
“Các hợp đồng bảo lãnh tài chính do tôi ký, rà soát lại.”
“Cổ phần tôi ủy quyền cho Cố Thừa Nghiêu biểu quyết, hủy ủy quyền.”
Luật sư Trần hoàn toàn im bặt.
Một lúc sau ông mới hỏi:
“Cô Tô, chuyện này sẽ gây chấn động rất lớn.”
“Tôi biết.”
“Có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của Cố thị.”
“Càng tốt.”
Tôi khép mắt.
“Anh ta thích mọi thứ đúng kế hoạch.”
“Vậy chúng ta làm đúng hợp đồng.”
2
Bảy giờ năm mươi tám phút.
Điện thoại tôi sáng lên.
Cố Thừa Nghiêu nhắn:
【Anh đang quay lại bệnh viện.】
Tôi không trả lời.
Bảy giờ năm mươi chín.
【Ở phòng nào?】
Tám giờ đúng.
Cuộc gọi đến.
Tôi nhìn màn hình.
Tên anh hiện lên rất rõ.
Cố Thừa Nghiêu.
Tôi bấm từ chối.
Điện thoại lập tức rung lại.
Tôi lại từ chối.
Lần thứ ba, tôi tắt máy.
Hai phút sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Cố Thừa Nghiêu đứng ngoài cửa.
Hơi thở của anh vẫn đều, nhưng hàng lông mày hơi nhíu lại.
Có lẽ anh không hiểu tại sao một người vốn luôn ngoan ngoãn chờ anh đúng tám giờ hôm nay lại liên tục từ chối cuộc gọi.
Anh bước vào.
“Sao không nghe máy?”
Tôi đang thu dọn đồ.
Thật ra tôi chẳng có gì để thu.
Một chiếc điện thoại.
Một chiếc túi bị rách trong vụ t/a/i n/ạ/n.
Một xấp giấy tờ.
Và chiếc áo khoác dính vài vệt m/á/u đã khô.
Ánh mắt Cố Thừa Nghiêu dừng trên chiếc áo.
Anh khựng lại.
“Đó là gì?”
“Từ vụ t/a/i n/ạ/n.”
Anh nhìn tôi.
Lần đầu tiên tối nay, vẻ mặt anh thực sự thay đổi.
“Bị thương ở đâu?”
Tôi bật cười.
“Anh hỏi muộn tám tiếng rồi.”
Cố Thừa Nghiêu im lặng.
Sau đó anh tiến tới.
“Đưa anh xem.”
Tôi tránh tay anh.
“Không cần.”
“Uyển Uyển.”
Giọng anh thấp xuống.
“Đừng giận dỗi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh vẫn nghĩ em đang giận dỗi sao?”
Anh nhíu mày.
“Nhược Hàm không báo cho anh là lỗi của cô ấy. Nhưng lúc nãy anh đã nói rồi, cô ấy xử lý theo quy tắc…”
“Đúng.”
Tôi cắt ngang.
“Cô ta làm đúng.”
“Anh cũng đúng.”
“Người sai là em.”
Anh nhìn tôi.
Tôi bình tĩnh nói tiếp:
“Em sai vì biết anh là người thế nào mà vẫn ở bên anh bốn năm.”
“Em sai vì tin rằng một người chia thời gian cho vợ bằng phút sẽ thật sự xem vợ là gia đình.”
“Em sai vì hôm nay nằm trên xe cứu thương vẫn gọi cho anh.”
Sắc mặt Cố Thừa Nghiêu dần lạnh xuống.
“Uyển Uyển.”
“Tám giờ mười rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ trên tường.
“Anh chỉ còn năm phút.”
Ánh mắt anh cứng lại.
Tôi mở túi, lấy một tập giấy đã được y tá giúp photo.
Đặt lên bàn.
“Đủ để anh đọc cái này.”
Cố Thừa Nghiêu cúi xuống.
Trang đầu tiên.
Giấy cấp cứu.
Trang thứ hai.
Kết quả kiểm tra.
Trang thứ ba.
Biên bản p/hẫu th/uật.
Trang cuối cùng.
【Thai tám tuần, s/ả/y t/h/a/i sau t/a/i n/ạ/n.】
Tôi nhìn thấy đồng tử anh co lại.
Bàn tay đang cầm giấy đột nhiên siết chặt.
“Cái gì?”
Giọng anh rất thấp.
Tôi không đáp.
Anh lật lại tờ giấy.
Rất nhanh.
Lại lật một lần nữa.
Như thể chỉ cần đọc kỹ hơn thì kết quả sẽ thay đổi.
Một lúc lâu sau anh mới ngẩng lên.
“Em mang thai?”
“Đã từng.”
Ba chữ.
Gương mặt Cố Thừa Nghiêu trắng bệch.
“Bao lâu?”
“Tám tuần.”
“Tại sao không nói với anh?”
Tôi gần như bật cười.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →