Tuyết Tan, Tình Lại Nở
Chương 2
“Pháo hoa trên đỉnh núi đúng là đã chuẩn bị. Chỉ là trước khi em lên đó, anh muốn em bình tĩnh lại một chút. Cáp treo dừng mười phút, em ở bên trong suy nghĩ cho rõ ràng, sau khi xuống thì xin lỗi Tri Nhu, chuyện này coi như bỏ qua.”
Anh nói quá bình thản.
Bình thản đến đáng sợ.
Giống như mười phút ấy, tôi chỉ ngồi một mình trong căn phòng nghỉ ấm áp.
Chứ không phải bị nhốt giữa không trung trong một cabin liên tục chao đảo.
Bên dưới là sườn núi dựng đứng.
Xa hơn nữa là cả rừng thông bị tuyết trắng nuốt chửng.
Tôi vẫn nhớ rất rõ giây phút cáp treo đột ngột dừng lại.
Cabin rung mạnh.
Một nửa số đèn phía trên đầu lập tức tắt phụt.
Gió lạnh không ngừng rít qua khe cửa.
Tôi điên cuồng ấn nút gọi khẩn cấp.
Thứ đáp lại chỉ là tiếng nhiễu điện chói tai.
Điện thoại lúc có tín hiệu, lúc lại mất.
Tôi gọi cho Lục Hoài Xuyên ba lần.
Cuộc đầu tiên, không ai bắt máy.
Cuộc thứ hai, anh trực tiếp cúp.
Đến cuộc thứ ba, cuối cùng cũng kết nối được.
Nhưng thứ tôi nghe thấy lại là tiếng khóc của Lương Tri Nhu ở đầu dây bên kia.
Cô ta nói mình không khỏe.
Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt.
Rồi toàn bộ tuyến cáp treo đứng im giữa gió tuyết.
Cabin chẳng khác nào một chiếc hộp sắt bị treo lơ lửng giữa núi.
Nó lắc dữ dội đến mức tôi gần như nôn ra.
Từ nhỏ, tôi đã sợ độ cao.
Không ai hiểu chuyện đó rõ hơn Lục Hoài Xuyên.
Năm tôi mười hai tuổi, anh từng đưa tôi đi cáp treo lần đầu tiên.
Mới đến nửa đường, tôi đã sợ đến mức vừa khóc vừa run.
Khi ấy, anh tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, dùng nó bịt mắt tôi lại.
Suốt cả quãng đường, anh chưa từng buông tay tôi.
Anh còn dỗ rằng khi tới nơi, nhất định sẽ mua cho tôi một cốc cacao nóng thật ngọt.
Suốt mười năm sau đó, tôi chưa từng đi cáp treo một mình thêm lần nào.
Nhưng hôm nay, anh nói trên đỉnh núi có pháo hoa.
Anh bảo đó là món quà dành cho sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.
Trước khi tôi bước vào cabin, anh còn nói:
“Hứa Đường, em cứ nhắm mắt lên đó đi. Đến đỉnh núi, anh sẽ đợi em ở đó.”
Và tôi đã tin.
Tin anh thật sự sẽ đứng ở nơi ấy chờ tôi.
Nhân viên cứu hộ đưa mặt nạ oxy đến trước miệng tôi, nhỏ giọng nhắc:
“Cô đừng nói chuyện nữa. Hiện tại thân nhiệt của cô hơi thấp, cần lập tức đến trạm y tế kiểm tra.”
Thế nhưng Lục Hoài Xuyên vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Anh vẫn đang chờ.
Chờ tôi đưa ra phản ứng mà anh mong muốn.
“Hứa Đường.”
Lần này, anh gọi đầy đủ cả tên tôi.
“Tri Nhu vì chuyện này mà áy náy đến mức không thể hoàn thành buổi tập. Bây giờ em cũng đã nhận được bài học rồi, đừng tiếp tục bám lấy chuyện này không buông nữa.”
Tôi im lặng nhìn anh.
Nhìn từng bông tuyết trắng xóa chậm rãi rơi xuống vai người mà tôi từng tin tưởng nhất.
Chương 2: Người Anh Bỏ Lại Trong Tuyết
Tôi không nhớ mình được đưa vào trạm y tế bằng cách nào.
Chỉ nhớ trước khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn nhìn thấy Lục Hoài Xuyên đứng giữa màn tuyết.
Lương Tri Nhu nép bên cạnh anh.
Chiếc áo khoác màu đen của anh vẫn phủ trên vai cô ta.
Còn trên người tôi là tấm chăn giữ nhiệt màu bạc do nhân viên cứu hộ quấn vào.
Hai hình ảnh ấy cứ chồng lên nhau trong đầu.
Một người được anh che chở.
Một người được người xa lạ cứu về.
Bác sĩ đo thân nhiệt cho tôi hai lần, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
“35 độ.”
Ông quay sang nhân viên bên cạnh.
“Truyền dịch làm ấm trước, theo dõi nhịp tim và huyết áp. Cô ấy ở ngoài trời lạnh quá lâu, còn có dấu hiệu hoảng loạn do sợ độ cao.”
Tôi nằm trên giường, đầu ngón tay vẫn tê cứng.
Y tá phải xoa lòng bàn tay tôi một lúc mới tìm được ven.
Kim truyền đâm vào da.
Tôi gần như không cảm thấy đau.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.
Lục Hoài Xuyên đi vào.
Tôi nhìn anh theo bản năng.
Có lẽ chính tôi cũng không nhận ra, trong khoảnh khắc ấy, nơi sâu nhất trong lòng vẫn còn sót lại một chút mong chờ.
Tôi nghĩ anh sẽ hỏi tôi có lạnh không.
Hoặc ít nhất hỏi một câu:
“Em có sao không?”
Nhưng anh chỉ đứng cuối giường.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào?”
Bác sĩ tháo ống nghe xuống.
“Hạ thân nhiệt mức độ nhẹ, nhưng vừa rồi bệnh nhân ở trong môi trường rất nguy hiểm. Nếu thời gian cứu hộ kéo dài thêm, thân nhiệt tiếp tục giảm thì hậu quả sẽ không đơn giản như bây giờ.”
Lục Hoài Xuyên im lặng.
Bác sĩ nhìn anh.
“Anh là người nhà?”
Anh còn chưa trả lời, bên ngoài đã truyền đến một giọng nói hoảng hốt.
“Đàn anh…”
Lương Tri Nhu đứng trước cửa.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, một tay ôm ngực, hơi thở dồn dập.