Tuyết Tan, Tình Lại Nở
Chương 1
Đêm Anh Cho Cáp Treo Dừng Lại, Tình Tôi Cũng Tắt
Cáp treo được khởi động trở lại. Còn đôi tay tôi, đã lạnh đến mức chẳng còn cảm giác.
Gió tuyết rít qua những khe kính, từng luồng lạnh buốt quất thẳng vào người. Tôi co mình trong góc cabin, đầu óc gần như tê liệt.
Mãi đến khi nghe tiếng nhân viên cứu hộ gọi tên, tôi mới chợt nhận ra một chuyện.
Tôi vẫn còn sống.
Họ dìu tôi rời khỏi sân ga.
Và người đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi lại là Lục Hoài Xuyên.
Anh đứng giữa màn tuyết trắng xóa.
Chiếc áo khoác của anh đang nằm trên vai Lương Tri Nhu.
Môi tôi run dữ dội vì lạnh.
Tôi vốn muốn hỏi anh một câu.
Tại sao anh không đi tìm tôi?
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã lạnh giọng:
“Hứa Đường, em làm loạn đủ chưa?”
Lương Tri Nhu lập tức đỏ hoe mắt, khẽ kéo tay áo anh.
“Đàn anh, anh đừng trách cô ấy. Chỉ là từ nhỏ cô ấy chưa từng chịu khổ, nên không hiểu cảm giác bị người khác vạch trần khuyết điểm trước mặt mọi người khó chịu đến mức nào thôi.”
Ánh mắt Lục Hoài Xuyên nhìn tôi chỉ còn lại thất vọng.
“Anh chỉ muốn em ở trên cáp treo bình tĩnh mười phút. Ai ngờ đúng lúc gặp gió lớn, khiến cáp treo ngừng hoạt động.”
Tuyết táp thẳng vào mặt.
Kỳ lạ là tôi chẳng còn thấy đau nữa.
Nhân viên y tế đỡ lấy cánh tay tôi, hỏi:
“Cô có thể tự đứng vững không?”
Tôi hé miệng.
Không một âm thanh nào thoát ra.
Lục Hoài Xuyên cau mày bước tới.
Giống hệt những lần trước đây anh dạy dỗ tôi, anh đưa tay định chạm lên trán tôi.
Tôi lập tức lùi về sau theo bản năng.
Bàn tay anh khựng giữa không trung.
Sắc mặt cũng trầm xuống.
“Còn biết sợ à?”
Anh hạ giọng.
“Lúc nãy ở nhà ăn nói những lời đó, sao em không nghĩ Lương Tri Nhu cũng biết sợ?”
Hàm răng đã đông cứng của tôi cuối cùng cũng có thể cử động đôi chút.
“Em đã nói gì?”
Nước mắt Lương Tri Nhu lập tức rơi xuống.
Cô ta nép sau lưng Lục Hoài Xuyên, giọng nhỏ nhẹ, nhưng vừa đủ để những người xung quanh nghe rõ.
“Hứa Đường, cậu đừng hỏi nữa. Tôi không trách cậu. Cậu nói tôi dựa vào trợ cấp mới vào được đội trượt tuyết, còn nói tôi ngay cả một bộ dụng cụ trượt tuyết đàng hoàng cũng không mua nổi. Những chuyện đó đều là thật.”
Tôi nhìn cô ta.
Đầu óc lúc này chẳng khác nào bị tuyết lấp kín.
“Bao giờ tôi nói cậu dựa vào trợ cấp mới vào đội?”
Mi mắt Lương Tri Nhu khẽ run.
Nước mắt càng tuôn dữ dội.
“Hôm qua cậu nhìn thấy đơn xin trợ cấp của tôi trong phòng dụng cụ, còn hỏi hóa ra hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn đến vậy. Tôi biết cậu không có ác ý, nhưng lúc đó Thanh Thanh và mọi người cũng ở đó. Sáng nay khi tập luyện, rất nhiều người đều nhìn tôi.”
Lúc ấy tôi mới nhớ ra.
Hôm qua, sau khi buổi tập kết thúc, tôi vào phòng dụng cụ để trả đồ bảo hộ.
Lương Tri Nhu đang ngồi xổm trước tủ, sắp xếp tài liệu.
Một tờ đơn xin trợ cấp có đóng dấu của học viện vô tình rơi xuống đất.
Tôi tiện tay nhặt giúp cô ta.
Cũng nhờ vậy, tôi mới biết cô ta là thành viên trong đội thuộc diện được nhà trường hỗ trợ trọng điểm.
Nhưng từ đầu đến cuối, tôi chỉ hỏi đúng một câu:
“Có cần tôi giúp cậu kẹp tờ đơn lại không?”
Ngay lúc ấy, sắc mặt Lương Tri Nhu trắng bệch.
Tôi tưởng mình vô tình nhìn thấy chuyện cô ta không muốn người khác biết, nên lập tức úp tờ đơn xuống.
Một chữ cũng không đọc thêm.
Trong phòng khi đó quả thật còn vài đồng đội khác.
Nhưng ai nấy đều bận thu dọn ván trượt.
Không có ai xúm lại xem.
Cũng chẳng có người nào hỏi chuyện.
Vậy mà bây giờ, qua lời kể của Lương Tri Nhu, mọi chuyện lại biến thành tôi cầm tờ đơn ấy lên rồi đọc lớn trước mặt cả đội.
Tôi quay sang nhìn Lục Hoài Xuyên.
Từ bé đến lớn, chỉ cần tôi chịu giải thích, anh luôn chịu nghe.
Cho dù sau cùng vẫn trách tôi, ít nhất anh cũng sẽ hỏi rõ đầu đuôi trước khi kết luận.
Nhưng lần này thì không.
Anh chỉ kéo chiếc áo khoác trên vai Lương Tri Nhu kín hơn.
“Hứa Đường, gia đình em có điều kiện tốt. Có những lời đối với em chỉ nhẹ như gió thoảng, nhưng đối với người khác lại giống như dao cứa. Em nên học cách kiềm chế cảm giác hơn người của mình.”
Nhân viên y tế đang phủ chăn cấp cứu lên người tôi bỗng khựng tay.
Người cứu hộ đứng cạnh cũng không nhịn được mà liếc sang Lục Hoài Xuyên.
Cổ họng tôi khô rát đến đau.
Mỗi khi gió lùa qua, tôi lại có cảm giác bên trong đang mắc đầy những mảnh băng sắc nhọn.
“Vậy nên anh lừa em lên cáp treo?”
Ánh mắt Lục Hoài Xuyên thoáng dao động.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt anh đã trở lại lạnh lùng.