Thông tin truyện
Bách Quỷ Dạ Hành
Năm đói kém ấy, mẹ dắt tôi rời khỏi nhà. Nhưng lần này, bà không đưa tôi trở về nữa.
Tôi sinh ra đã có đôi mắt âm dương. Nhìn thấy m/a q/uỷ, lại chẳng thấy được người thường. Một kẻ m/ù loà mở mắt giữa nhân gian.
Đói đến cồn cào ruột gan, tôi đứng một mình giữa ngã tư, đánh liều chặn một chiếc kiệu giấy đi ngang qua để xin chút thức ăn.
Người trong kiệu vén rèm.
Cái cổ hắn dài ngoằng như cọc phơi quần áo.
Cái đầu xoay vòng vòng như chong chóng, nghiêng sang hỏi tôi:
“Nến vàng bạc có ăn được không?”
Sau đó, hắn sai tôi vào m/ộ lau rửa th* th/ể.
Tiền công là một đống đồ tùy táng.
Chỉ sau một đêm, tôi bỗng trở thành đại gia.