Trong bữa cơm đoàn viên dịp Tết Đoan Ngọ
Chương 3
Mà Tạ Hân vẫn chưa bao giờ cảm thấy đủ.
Tôi nhìn bát mì lạnh ngắt trên bàn trang điểm, chợt hỏi:
“Anh còn nhớ hôm chúng ta đi đăng ký kết hôn không?”
Tạ Ninh không hiểu vì sao tôi đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Anh ta cau mày.
“Đang nói chuyện hôm nay, em lôi chuyện cũ ra làm gì?”
“Hôm đó, anh nói sau này có thứ gì tốt nhất, anh đều sẽ dành cho em.”
Tạ Ninh thoáng khựng lại.
Có lẽ anh ta cũng nhớ.
Ba năm trước, bên ngoài Cục Dân chính có một hàng cây ngô đồng. Tạ Ninh cầm giấy chứng nhận kết hôn, cười đến mức khóe mắt cong lên. Anh ta ôm tôi thật chặt, hứa rằng từ nay về sau sẽ không để tôi phải chịu bất kỳ ấm ức nào.
Khi ấy, tôi đã tin.
Tin đến mức sẵn lòng đưa toàn bộ những gì mình có cho anh ta.
Tôi giúp anh ta tìm nhà đầu tư.
Giúp công ty anh ta vượt qua giai đoạn thiếu vốn.
Giúp anh ta kết nối với những khách hàng khó tính nhất.
Ngay cả khi anh ta nói không muốn dựa vào nhà vợ, tôi cũng giấu tên mình sau công ty đầu tư An Châu, âm thầm rót vốn cho anh ta dưới danh nghĩa một quỹ đầu tư độc lập.
Tạ Ninh vẫn luôn cho rằng người kéo anh ta khỏi bờ vực phá sản là một nhà đầu tư bí ẩn ở nước ngoài.
Anh ta không biết An Châu là món quà mẹ để lại cho tôi.
Cũng không biết người phê duyệt từng khoản giải ngân, từng lần gia hạn nợ, từng hợp đồng bảo lãnh cho Tạ Thị đều là tôi.
Tôi từng nghĩ, vợ chồng không cần phân chia quá rõ ràng.
Thành công của anh cũng chính là thành công của tôi.
Bây giờ xem ra, tôi đã sai rồi.
Tôi chỉ tay vào bát mì.
“Đây là thứ tốt nhất anh dành cho em sao?”
Tạ Ninh nhìn theo tay tôi, sắc mặt có phần mất tự nhiên.
“Chỉ là một bát mì thôi, em đừng nâng chuyện lên thành vấn đề nghiêm trọng như thế.”
“Đúng vậy.”
Tôi gật đầu.
“Chỉ là một bát mì.”
“Nhưng em không muốn ăn nữa.”
Tạ Ninh mất kiên nhẫn.
“Không muốn ăn thì thôi. Anh đã xuống nước mang vào tận phòng rồi, em còn muốn thế nào?”
Tôi nhìn anh ta thật lâu.
Người đàn ông trước mặt vẫn có gương mặt mà tôi từng yêu nhất.
Thế nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
Ba năm qua, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn liên quan đến Tạ Hân, người phải xuống nước luôn là tôi.
Tạ Ninh chưa từng nhận ra.
Không phải tôi không có giới hạn.
Chẳng qua vì tôi yêu anh ta, nên hết lần này đến lần khác tự tay lùi giới hạn của mình xuống thấp hơn.
Cho đến hôm nay, nó đã không còn chỗ để lùi nữa.
Tôi cầm bát mì lên.
Tạ Ninh tưởng tôi đã chịu nhượng bộ, vẻ mặt dịu đi đôi chút.
“Ăn đi. Ăn xong ra ngoài nói với Hân Hân một câu, con bé vẫn đang khóc đấy.”
Tôi không trả lời.
Tôi đi thẳng vào phòng tắm, đổ toàn bộ bát mì vào thùng rác.
Sắc mặt Tạ Ninh lập tức thay đổi.
“Châu Nhược!”
Tôi đặt chiếc bát không xuống bồn rửa tay, quay lại nhìn anh ta.
“Anh nói đúng, chỉ là một bát mì thôi.”
“Vứt rồi thì nấu lại được.”
“Anh nổi giận làm gì?”
Tạ Ninh nghẹn lời.
Đó chính là câu anh ta thường xuyên dùng để dạy dỗ tôi.
Chỉ là một chiếc túi thôi, mua lại là được.
Chỉ là một bộ váy thôi, lần sau mặc cái khác.
Chỉ là một ngày kỷ niệm thôi, năm sau vẫn còn.
Chỉ là một bữa cơm thôi, bỏ qua đi.
Bây giờ tôi trả nguyên câu ấy lại, anh ta lại không chịu nổi.
Bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng nức nở khe khẽ.
Tạ Hân chắc hẳn vẫn đang áp tai vào cửa nghe lén.
Tạ Ninh nhìn ra ngoài, sự tức giận trong mắt càng rõ ràng hơn.
“Em nhất định phải làm khó coi đến mức này sao?”
Tôi đáp:
“Người làm chuyện khó coi không phải em.”
“Đủ rồi!”
Anh ta đập mạnh tay xuống bàn.
“Anh đã nói Hân Hân là em gái anh. Bố mẹ con bé không còn, từ nhỏ con bé đã sống trong nhà họ Tạ. Anh chăm sóc nó một chút thì có gì sai?”
“Không sai.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Anh muốn chăm sóc cô ta thế nào cũng được.”
“Sau này em sẽ không quản nữa.”
Tạ Ninh không những không nhẹ nhõm, trái lại còn cảm thấy bất an.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
“Ý em là gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Tôi kéo ngăn bàn trang điểm, lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.
Bên trong là đôi nhẫn cưới mà tôi và Tạ Ninh đã đặt làm riêng.
Từ khi kết hôn đến nay, dù tắm rửa hay đi ngủ, tôi cũng hiếm khi tháo nhẫn.
Thế nhưng lúc này, tôi rút chiếc nhẫn khỏi ngón áp út, đặt lên mặt bàn.
Một âm thanh rất nhẹ vang lên.
Tạ Ninh nhìn chiếc nhẫn, đồng tử bỗng co lại.
“Em đang dọa anh?”
“Tôi không rảnh.”
Từ “tôi” khiến sắc mặt anh ta càng khó coi.
Trước đây, dù tức giận đến đâu, tôi vẫn luôn gọi anh ta là “anh”, xưng “em”.
Tạ Ninh bước tới nắm lấy vai tôi.
“Chỉ vì một chiếc bánh ú và một bát mì, em đòi l/y h*ôn?”
Tôi nhìn vào mắt anh ta.
“Không phải vì một chiếc bánh ú.”
“Là vì trong ba năm qua, tôi chưa từng được anh lựa chọn.”
“Hôm nay trên bàn chỉ có hai chiếc bánh. Anh hỏi Tạ Hân muốn ăn chiếc nào trước. Sau khi cô ta chọn xong, anh mới ném phần còn lại cho tôi.”
“Cuộc hôn nhân này cũng giống hệt như vậy.”
“Những gì tốt nhất, anh đều đưa cho cô ta trước.”
“Thời gian, kiên nhẫn, sự quan tâm, lòng bao dung, thậm chí cả cảm xúc của anh.”
Đọc tiếp: Chương 4 →