Trong bữa cơm đoàn viên dịp Tết Đoan Ngọ
Chương 2
Tôi cứ ngỡ đó là vì chúng tôi mới là người một nhà, còn Tạ Hân là khách.
Việc chu đáo tiếp đón người thân, bạn bè vốn dĩ là chuyện nên làm.
Nhưng về sau tôi mới nhận ra, sự thật không phải như vậy.
Tạ Ninh chẳng bao giờ vì người khác mà tỏ ra chu đáo, tận tâm.
Anh ta cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt ẩn ý đó để ép tôi nhượng bộ vì bất kỳ ai khác.
Thậm chí trước mặt người ngoài, anh ta còn rất bảo vệ tôi.
Vậy nên, mọi sự chu đáo, ân cần của Tạ Ninh chẳng qua chỉ là sự ngoại lệ dành riêng cho một người phụ nữ khác mà thôi.
Thấy tôi không tiếp lời.
Tạ Ninh có chút không vui, nhưng vẫn tự mình an ủi Tạ Hân:
“Ăn vào bụng rồi thì cái nào chả giống cái nào, chị dâu em không kén ăn đâu.”
“Không cần đâu.” Tôi cởi giày cao gót, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
“Em sẽ tự đặt đồ ăn ngoài.”
Động tác thay giày của tôi hơi khựng lại.
Đôi dép lê đi trong nhà của tôi không thấy đâu, không cần nói tôi cũng thừa biết lúc này nó đang nằm trên chân ai.
Mở tủ giày, tôi lấy ra một đôi dép dùng một lần.
Ánh mắt Tạ Ninh hơi né tránh.
Gượng gạo giải thích:
“Hân Hân đi không quen loại dép dùng một lần thô cứng này nên anh bảo con bé đi dép của em trước.”
“Em chịu khó đi tạm vậy.”
“Vâng.” Nét mặt tôi không mảy may thay đổi, tiếp tục mang dép vào.
Tạ Ninh thoáng giật mình, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác bức bối khó tả.
Anh ta gần như không kiềm chế được mà buột miệng:
“Em cứ thế mà đồng ý à? Không có gì muốn nói sao?”
Tôi chợt thấy buồn cười, vươn người đứng thẳng dậy, cầm lấy chiếc túi xách ban nãy vừa đặt lên tủ giày.
“Anh muốn em nói gì đây?”
“Em về phòng trước đây.”
Không đồng ý thì có ích gì chứ?
Bây giờ nếu tôi bắt Tạ Hân tháo dép ra trả mình, liệu anh ta có đồng ý không?
Một yêu cầu nắm chắc phần bị từ chối, chi bằng đừng nói, đừng nhắc tới thì hơn.
Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, tôi quay đầu lại.
Tạ Ninh đang nắm lấy tay tôi, hạ giọng bảo:
“Đừng gọi đồ ăn ngoài nữa, nhà có phải là không có đồ ăn đâu.”
“Mì cũng nấu xong rồi, nếu em không ăn, Hân Hân sẽ nghĩ là em ghét bỏ con bé.”
“Con gái da mặt mỏng, bị tủi thân sẽ buồn lắm.”
Cô ta không thể chịu ấm ức, còn tôi thì có thể sao?
Trong mắt anh ta, đồ Tạ Hân ăn không được, có thể ném cho tôi ăn.
Dép cô ta đi không quen, có thể bắt tôi đi.
Tôi cứ như thể là cái thùng rác của Tạ Hân vậy.
Chuyên đi gom nhặt mọi thứ mà cô ta không cần.
Một ngọn lửa giận dữ khó tả chợt bùng lên trong lồng ngực tôi.
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, bước thẳng đến bàn ăn ở phòng khách.
Tạ Hân bĩu môi, bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân nhưng lại chẳng dám nói lời nào.
Dáng vẻ đó khiến lồng ngực Tạ Ninh cứ thắt lại từng cơn vì xót xa.
“Tạ Ninh có sẵn lòng ăn đồ thừa của cô thì cứ ăn, đó là chuyện của anh ta.”
“Nhưng tôi thì không.”
Hốc mắt Tạ Hân lập tức đỏ hoe.
“Chị dâu… có phải chị ghét bỏ em không?”
“Đúng thế.” Tôi trả lời một cách chém đinh chặt sắt.
Không chút do dự.
“Chính là tôi ghét đấy.”
“Dù cho bát mì này cô chưa từng động đũa, tôi cũng chẳng việc gì phải ăn một bát mì đã trương phình đóng cục lại với nhau.”
Tạ Ninh lập tức sầm mặt xuống:
“Châu Nhược! Cô nói mấy lời này trước mặt Hân Hân để làm cái gì!”
Tôi không thèm nhìn anh ta, chỉ lẳng lặng nhìn đôi mắt đang dần đỏ lên của Tạ Hân, rồi lại nhìn vẻ mặt bênh vực chằm chặp của Tạ Ninh.
Tôi cười khẩy một tiếng, xoay người bước thẳng vào phòng ngủ.
Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng.
Ngăn cách hai vợ chồng chúng tôi, và cũng ngăn cách luôn cả cái giọng điệu dỗ dành nhỏ nhẹ của Tạ Ninh dành cho một người phụ nữ khác ngoài phòng khách.
Tôi vừa mới thay xong bộ đồ mặc ở nhà.
Thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Là Tạ Ninh.
Trên tay anh ta đang bưng bát mì trứng ốp la đã đóng cục và lạnh ngắt kia.
Bát mì được đặt thẳng lên bàn trang điểm của tôi.
“Châu Nhược, hôm nay em bị làm sao thế hả, sao lại cộc cằn vô lý như thế.”
“Hết làm ầm ĩ ở bữa tiệc gia đình, về nhà rồi lại còn cố tình gây khó dễ.”
“Hân Hân là khách, lại là em gái anh, em không thể nhường nhịn con bé một chút được sao?”
Nhường nhịn cô ta ư?
Chẳng lẽ tôi nhường nhịn cô ta còn chưa đủ sao?
Lúc kết hôn, nhường cho cô ta bộ váy dạ hội màu đỏ chỉ vì cô ta không thích mặc bộ váy phù dâu màu hồng.
Túi xách phiên bản giới hạn cũng nhường cho cô ta, chỉ vì cái túi mùa trước cô ta đã đeo đến phát chán rồi.
Ngay cả áo đôi để đi du lịch tôi cũng phải nhường cho cô ta.
Chỉ vì cô ta cảm thấy bộ đồ đó mặc lên người trông thoải mái hơn.
Chỉ vì cô ta cảm thấy bộ đồ đó mặc lên người trông thoải mái hơn.
Từng chuyện, từng chuyện một, lúc xảy ra đều nhỏ nhặt đến mức nếu tôi tỏ ra không vui, mọi người sẽ lập tức nói tôi hẹp hòi.
Một chiếc váy thôi mà.
Một cái túi thôi mà.
Một bộ quần áo thôi mà.
Một đôi dép thôi mà.
Một chiếc bánh ú thôi mà.
Nhưng ba năm cộng lại, những thứ tôi phải nhường đã chất thành một ngọn núi.