Tống Minh Triệt luôn khẳng định mình ghét cà phê
Chương 3
Anh nói:
“Anh cưới em về không phải để em tiếp tục chịu khổ.”
Tôi cảm động đến mức bán lại toàn bộ cổ phần cho Trình Hạ với giá thấp.
Sau đó, vì xấu hổ vì đã bỏ dở giữa chừng, tôi chủ động cắt đứt liên lạc với những người bạn từng cùng mình khởi nghiệp.
Không ngờ ba năm sau, chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Trình Hạ nhìn quanh.
“Chồng cậu đâu?”
Tôi lau sạch khóe môi.
“Bận chăm sóc người khác.”
Nụ cười trên mặt cô ấy lập tức biến mất.
Trình Hạ không hỏi thêm, chỉ kéo tôi đến một quán ăn gần đó, gọi cho tôi một bát cháo nóng.
Trong lúc ăn, cô ấy kể studio hiện tại đã phát triển thành một công ty nhỏ với hơn ba mươi nhân viên.
“Dạo gần đây bọn mình đang nhận dự án sắp xếp không gian cho một khu căn hộ cao cấp. Khối lượng lớn quá, đội hiện tại không đủ người.”
Cô ấy nhìn tôi.
“Vãn Ninh, cậu có muốn quay lại không?”
Tôi khựng lại.
“Ba năm rồi tôi không làm việc.”
“Ba năm không làm không có nghĩa cậu quên hết.”
Trình Hạ lấy điện thoại, mở cho tôi xem ảnh trước và sau khi cải tạo của một căn hộ.
“Phương án này do tôi làm. Nhưng nếu là cậu, cậu sẽ xử lý khu bếp thế nào?”
Tôi gần như trả lời theo phản xạ:
“Chủ nhà có hai con nhỏ, đồ dùng được lấy ra với tần suất rất cao. Tủ treo trên cao không nên dùng để chứa đồ ăn hằng ngày. Khu vực dưới đảo bếp có thể đổi thành hệ ngăn kéo theo chiều sâu, chia màu nhãn theo từng thành viên.”
“Tủ lạnh cách khu sơ chế quá xa. Có thể di chuyển bàn ăn sang bên trái, mở rộng lối đi giữa tủ lạnh và bồn rửa.”
“Những chiếc hộp trong ảnh đều đẹp nhưng không thực tế. Kích thước không đồng nhất, về lâu dài sẽ lãng phí không gian.”
Nói đến câu cuối cùng, tôi mới nhận ra Trình Hạ đang cười.
“Thấy chưa?”
Cô ấy đẩy một tấm danh thiếp đến trước mặt tôi.
“Cậu chưa từng mất đi năng lực. Cậu chỉ tạm thời đặt nó xuống mà thôi.”
Ngón tay tôi miết qua tên công ty được in nổi trên danh thiếp.
Studio cũ của chúng tôi từng gọi là “Khoảng Thở”.
Sau khi mở rộng, Trình Hạ vẫn giữ nguyên cái tên ấy.
Cô ấy nói:
“Vị trí giám đốc sáng tạo vẫn còn trống.”
“Tôi không thể lập tức làm giám đốc sáng tạo.”
“Vậy bắt đầu từ cố vấn dự án.”
Trình Hạ nhìn thẳng vào tôi.
“Lâm Vãn Ninh, năm đó cậu rời đi vì hôn nhân. Hiện tại cậu có dám quay lại vì chính mình không?”
Tôi cầm tấm danh thiếp lên.
“Dám.”
Chúng tôi trò chuyện đến gần tối.
Trình Hạ mua cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ. Hai người ngồi trên ghế dài xem pháo hoa.
Khi những chùm sáng rực rỡ nở trên bầu trời, tôi nhận được cuộc gọi thứ mười ba từ Tống Minh Triệt.
Lần này tôi bắt máy.
Giọng anh đầy tức giận.
“Em đang ở đâu?”
“Universal Studios.”
“Anh đã bảo hôm nay không đi nữa, tại sao em vẫn tới?”
Tôi cảm thấy câu hỏi của anh thật buồn cười.
“Vé ở trong tay tôi, khu vui chơi vẫn mở cửa. Vì sao tôi không thể đến?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Vài giây sau, anh cố hạ giọng.
“Gửi vị trí cho anh. Anh tới đón em.”
“Không cần.”
“Lâm Vãn Ninh.”
Anh nhấn mạnh tên tôi.
“Em đừng giận dỗi vô lý nữa. Nhược Lan ngất xỉu là chuyện ngoài ý muốn. Anh không thể bỏ mặc cô ấy.”
Tôi nhìn pháo hoa phản chiếu trong mắt những người xung quanh.
Có đôi tình nhân nắm tay nhau.
Có gia đình ba người cùng chụp ảnh.
Cũng có những người giống tôi, một mình đứng giữa biển người nhưng không hề cô độc.
“Minh Triệt, anh có biết hôm nay tôi đã làm gì không?”
“Chơi mấy trò trong khu vui chơi chứ gì?”
“Tôi đã tự chơi trò mà trước đây mình không dám chơi. Tự ăn món mình thích. Tự chụp ảnh. Tôi còn gặp lại một người bạn cũ.”
Tôi dừng lại.
“Ngày hôm nay vui hơn tôi tưởng.”
Giọng anh lập tức lạnh đi.
“Ý em là không có anh, em vẫn rất vui?”
“Đúng vậy.”
“Em nhất định phải nói như thế để làm anh khó chịu sao?”
Tôi bật cười.
Anh bỏ tôi lại vì Hà Nhược Lan, nhưng cuối cùng người cần được an ủi vẫn là anh.
“Tôi chỉ đang nói sự thật.”
“Anh đang ở cổng khu vui chơi.”
Tống Minh Triệt mất kiên nhẫn.
“Ra đây ngay.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Chương trình pháo hoa chưa kết thúc.”
“Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn mê mấy thứ trẻ con đó?”
“Ba mươi tuổi.”
Tôi chậm rãi trả lời.
“Ba mươi tuổi vẫn có quyền xem hết màn pháo hoa mình đã chờ cả ngày.”
Tôi ngắt máy.
Tống Minh Triệt tiếp tục gọi.
Tôi tắt nguồn điện thoại.
Pháo hoa kéo dài thêm mười hai phút.
Đó là mười hai phút đầu tiên trong ba năm hôn nhân tôi không lập tức chạy về khi anh ra lệnh.
4
Trình Hạ đưa tôi về nhà.
Chiếc xe của cô ấy vừa dừng trước cổng, tôi đã nhìn thấy Tống Minh Triệt đứng bên cạnh.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi ban sáng, cà vạt đã bị kéo lỏng, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Khi nhìn thấy tôi bước xuống từ ghế phụ, ánh mắt anh lập tức chuyển sang Trình Hạ.
“Cô là ai?”
Trình Hạ tháo kính râm.
“Bạn của Vãn Ninh.”
“Bạn nào?”
Tôi chưa kịp lên tiếng, cô ấy đã lạnh nhạt đáp:
“Bạn cô ấy quen trước khi kết hôn với anh.”
Sắc mặt Tống Minh Triệt trở nên khó coi.
Anh không biết phải phản bác thế nào.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →