Tống Minh Triệt luôn khẳng định mình ghét cà phê
Chương 2
Trở về nhà, tôi mở ngăn tủ đã lâu không động tới, lấy ra chứng chỉ chuyên viên sắp xếp không gian.
Trước khi kết hôn, tôi từng có lượng khách hàng ổn định của riêng mình. Tôi còn góp vốn cùng vài người bạn để thành lập một studio.
Người khuyên tôi từ bỏ tất cả chính là Tống Minh Triệt.
Anh nói không muốn vợ mình phải chạy ngược chạy xuôi ngoài xã hội. Anh bảo chỉ cần ở nhà, mọi chuyện còn lại đã có anh lo liệu.
Khi ấy, tôi tin đó là sự yêu thương.
Đến hôm nay tôi mới nhận ra, điều anh cần chưa bao giờ là một người vợ được che chở.
Anh chỉ muốn tôi không có công việc, không còn những mối quan hệ riêng, càng không có khả năng tự đứng vững. Như vậy, dù anh đối xử với tôi ra sao, tôi cũng không thể rời khỏi anh.
Tối hôm đó, Tống Minh Triệt trở về và đặt hai tấm vé Universal Studios lên mặt bàn.
“Thứ Bảy, tám giờ sáng.”
Anh nhìn tôi rồi nói thêm:
“Đừng tiếp tục gây chuyện nữa.”
Tôi chỉ gật đầu.
Tôi quyết định xem chuyến đi ấy là cơ hội cuối cùng dành cho cuộc hôn nhân này.
Ít nhất, trước khi kết thúc, tôi vẫn muốn cho nó một cơ hội được khép lại trong tử tế.
2
Sáng thứ Bảy, khi đồng hồ chỉ còn thiếu năm phút nữa là đến tám giờ, điện thoại của Tống Minh Triệt bất ngờ reo lên.
Anh nghe máy chưa được bao lâu đã lập tức cầm chìa khóa xe, bước thẳng về phía cửa.
“Nhược Lan bị hạ đường huyết rồi ngất xỉu. Anh phải đến bệnh viện.”
Tôi đứng chắn trước lối ra.
“Tại sao bệnh viện lại gọi cho anh?”
Động tác của anh dừng lại trong thoáng chốc.
Sau đó, anh đáp:
“Vì anh là người liên hệ khẩn cấp của cô ấy.”
Tôi nhìn anh, từng chữ phát ra đều rất rõ ràng.
“Chúng ta đã kết hôn ba năm. Vậy mà đến hiện tại, anh vẫn là người liên hệ khẩn cấp của bạn gái cũ?”
“Bố mẹ cô ấy đều đang ở nước ngoài. Ở trong nước, cô ấy không còn người thân nào khác.”
“Cô ấy vẫn có đồng nghiệp và bạn bè.”
Tống Minh Triệt lập tức cau mày.
“Đây là chuyện liên quan đến m/ạ/ng người. Em nhất định phải tranh luận vào đúng lúc này sao?”
Anh chỉ về phía hai tấm vé đặt trên bàn.
“Universal Studios có thể đi bất cứ ngày nào. Em vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt anh, còn Nhược Lan đang nằm trong bệnh viện. Em không phân biệt được việc nào quan trọng hơn à?”
Tôi siết chặt bàn tay.
“Nhưng hôm nay là ngày anh đã hứa sẽ bù lại kỷ niệm kết hôn cho tôi.”
Ánh mắt Tống Minh Triệt lập tức trở nên thất vọng, như thể người làm sai là tôi.
“Lâm Vãn Ninh, em bắt đầu m/á/u lạnh từ bao giờ vậy?”
Nói xong, anh đi vòng qua người tôi rồi rời khỏi nhà.
Đúng chín giờ, anh nhắn rằng sau khi Hà Nhược Lan kiểm tra xong, anh sẽ tới gặp tôi.
Mười một giờ, anh lại nói mình cần đưa cô ấy về nhà.
Đến ba giờ chiều, tài khoản của tôi nhận được năm mươi nghìn tệ từ anh.
Kèm theo đó là một tin nhắn.
【Hôm nay không còn kịp nữa. Em thích thứ gì thì tự mua. Đừng chỉ vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi.】
Tôi không tiếp tục đợi.
Tôi cầm tấm vé, tự mình bước vào khu vui chơi.
3
Tôi từng nghĩ Universal Studios là nơi dành cho những người đi cùng nhau.
Cho đến khi tự bước qua cổng soát vé, tôi mới phát hiện một người cũng có thể chơi tàu lượn, xếp hàng mua đồ ăn, xem biểu diễn và chụp ảnh trước tòa lâu đài.
Không ai quan tâm tôi có chồng hay không.
Càng không ai biết sáng nay tôi đã đứng trong phòng khách, dùng một lời hứa ba năm hôn nhân để tranh giành vài giờ đồng hồ với bạn gái cũ của chồng.
Tôi mua một chiếc bờm hình tai mèo.
Nhân viên bán hàng hỏi tôi có muốn lấy hai chiếc không, hôm nay đang có chương trình dành cho các cặp đôi.
Tôi lắc đầu.
“Một chiếc là đủ rồi.”
Lúc đi ngang qua chiếc gương lớn bên ngoài cửa hàng, tôi dừng bước nhìn chính mình.
Người phụ nữ trong gương mặc váy dài màu kem, tóc được uốn nhẹ, gương mặt đã trang điểm từ sáng sớm. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi hẹn hôm nay.
Tống Minh Triệt lại cho rằng chỉ cần chuyển năm mươi nghìn tệ, mọi thất vọng của tôi đều có thể được xóa bỏ.
Trước đây, tôi chưa từng cảm thấy tiền của anh đáng ghét đến thế.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng, chuyển trả lại toàn bộ.
Trong phần lời nhắn, tôi chỉ viết một câu.
【Không cần. Anh giữ lại mua cà phê.】
Tin nhắn của anh đến gần như ngay lập tức.
【Em lại làm sao nữa?】
Tôi không trả lời.
Sau khi chơi xong trò tàu lượn đầu tiên, tôi nôn đến mặt mũi trắng bệch. Một cô gái đứng bên cạnh vội đưa khăn giấy cho tôi.
“Chị không sao chứ?”
Tôi nhận lấy, vừa định cảm ơn thì ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
“Trình Hạ?”
Cô ấy sững người vài giây, sau đó hét lên:
“Lâm Vãn Ninh!”
Chúng tôi từng cùng nhau thành lập studio sắp xếp không gian.
Năm đó, tôi phụ trách thiết kế phương án và kết nối khách hàng, Trình Hạ quản lý đội ngũ thi công. Studio vừa đi vào ổn định thì tôi kết hôn.
Tống Minh Triệt không thích tôi thường xuyên gặp gỡ những khách hàng nam, cũng không muốn tôi làm việc đến tối muộn.