Tống Cảnh Thâm lại ng/oại t/ình

Chương 2



Anh ta làm vậy chỉ vì scandal ấy khiến anh ta mất mặt.

Lâm Tiểu Nhu thì mất việc.

Người khiến cô ta bị đuổi chính là tôi.

Sau khi bệnh viện ra quyết định xử lý, trưởng khoa điều dưỡng từng đích thân đưa cô ta đến phòng bệnh xin lỗi.

Bà ta nói rất nhiều.

Nào là Lâm Tiểu Nhu vừa mới tốt nghiệp.

Nào là điều kiện gia đình khó khăn.

Nào là cô ta học ngành điều dưỡng bao nhiêu năm mới có được công việc này, nếu chỉ vì một lần hồ đồ mà mất luôn tương lai thì quá đáng tiếc.

Bà ta hy vọng tôi rộng lượng, cho cô gái trẻ ấy thêm một con đường.

Nghe xong, tôi bật cười.

Tôi không nhìn Lâm Tiểu Nhu trước.

Tôi nhìn thẳng vị trưởng khoa kia.

“Ý bà là tương lai nghề nghiệp của cô ta quan trọng hơn mạng sống của tôi?”

Cả căn phòng im bặt.

Trưởng khoa điều dưỡng không nói tiếp được nữa.

Tôi lúc ấy mới quay sang Lâm Tiểu Nhu.

“Cô nghe cho rõ.”

“Từ nay về sau, chỉ cần tôi biết cô làm việc ở bất kỳ bệnh viện nào, tôi đều sẽ khiếu nại đến cùng.”

“Chỉ cần cô sống tốt hơn tôi một chút, tôi sẽ không còn mang tên Giang Vãn Thanh.”

Tôi nói được.

Cũng làm được.

Sau đó, Lâm Tiểu Nhu không thể tiếp tục làm điều dưỡng ở bất kỳ nơi nào.

Cô ta thất nghiệp.

Không còn thu nhập.

Đúng lúc bố mẹ trong nhà lần lượt bệnh nặng, phía dưới lại còn một cô em gái cần nuôi.

Đến khi đường cùng, cô ta mới nhớ ra phải đến tìm tôi.

Tống Duy An lúc ấy vừa đầy tháng.

Một ngày nọ, cửa nhà bị mở xộc từ bên ngoài.

Lâm Tiểu Nhu lao thẳng vào phòng khách, vừa nhìn thấy tôi liền qu/ỳ xuống.

Cô ta khóc đến đỏ mắt, liên tục cầu xin tôi tha cho mình.

Tôi nhìn gương mặt vẫn còn non nớt ấy, trong lòng chỉ thấy nực cười.

“Cô thích qu/ỳ thì cứ qu/ỳ.”

“Tôi không cản.”

“Dù sao chuyện cô đã làm cũng đủ để cô qu/ỳ rồi.”

Cô ta càng khóc dữ hơn.

“Em xin chị. Em thật sự không còn cách nào nữa.”

“Em mất việc rồi, bố mẹ đều đang bệnh nặng, em gái vẫn phải đi học. Em không thể không có tiền.”

Tôi nghe xong chỉ hỏi:

“Thế thì liên quan gì đến tôi?”

Lâm Tiểu Nhu nghẹn lại.

Sau đó cô ta quay đầu, tuyệt vọng nhìn sang Tống Cảnh Thâm.

Anh ta khi ấy đang ôm con.

Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô ta, anh ta lập tức cúi xuống, vờ như toàn bộ sự chú ý đều đặt lên việc vỗ lưng cho đứa trẻ ợ hơi.

Không một câu bênh vực.

Không một lời cầu tình.

Lâm Tiểu Nhu cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.

Cô ta bắt đầu d/ậ/p đ/ầ/u xuống sàn, hết lần này đến lần khác cầu xin cả tôi lẫn Tống Cảnh Thâm.

Tôi không muốn nghe.

Trực tiếp gọi cảnh sát.

Sau khi người ta đưa cô ta đi, tôi mới quay lại nhìn chồng mình.

“Địa chỉ này là anh nói cho cô ta?”

Tống Cảnh Thâm im lặng.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Mật mã cửa cũng do anh cho?”

Anh ta vẫn không trả lời.

Không phủ nhận nghĩa là thừa nhận.

Ngày hôm đó, tiếng kêu của Tống Cảnh Thâm vang đến mức hàng xóm cả tòa nhà đều nghe thấy.

Tôi cầm n/ồ/i n/ư/ớ/c n/ó/ng vừa đ/u/n xong, trực tiếp h/ắ/t lên người anh ta.

Tôi đứng trước mặt anh ta, từng chữ đều nói rất rõ.

“Nhớ lấy.”

“Đã làm sai thì phải chịu hậu quả.”

“Nếu lần sau còn có chuyện tương tự, cái giá anh phải trả sẽ không chỉ có thế này.”

Tống Cảnh Thâm bị b/ỏ/ng gần như toàn thân, lập tức được đưa vào bệnh viện.

Tôi cũng bế con đi theo.

Bởi vì trước đó chúng tôi đã nói rõ với nhau, con là của cả hai, trách nhiệm chăm sóc cũng phải chia đều.

Dù anh ta đang bị thương cũng không phải lý do để trốn việc chăm con.

Tôi từng suýt mất mạng mới sinh được đứa trẻ này.

Dựa vào đâu anh ta lại có thể ung dung làm cha chỉ bằng vài câu hỏi han?

Buồn cười nhất chính là những người trong bệnh viện không biết nội tình.

Nhìn thấy Tống Cảnh Thâm chịu đau ôm con, người nào cũng xuýt xoa khen ngợi.

Họ nói tôi thật có phúc, lấy được người chồng biết chăm con.

Có người còn cảm thán rằng đàn ông chịu thay tã, pha sữa, bế con cả đêm như anh ta thật sự không nhiều.

Tôi nghe mấy câu ấy đến phát ngán.

Cuối cùng trực tiếp lên tiếng.

“Chồng tốt cái gì?”

“Anh ta ng/oại t/ình.”

“Lúc tôi sinh con, anh ta còn ở trong nhà vệ sinh phòng bệnh chơi bời với người phụ nữ khác đến mức bước ra ngoài còn quên kéo khóa quần.”

“Còn nữa, con là của hai người. Đàn ông chăm con vốn là trách nhiệm của họ. Tại sao phụ nữ phải vừa sinh vừa chăm, còn đàn ông chỉ cần bế vài lần đã được tung hô?”

Sau mấy câu ấy, cả phòng bệnh yên tĩnh hẳn.

Không còn ai khen Tống Cảnh Thâm là người chồng mẫu mực nữa.

Sắc mặt anh ta cũng khó coi đến cực điểm.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi.

Rõ ràng đang tức.

Nhưng lại không dám mở miệng.

Cứ như thế, cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài thêm bảy năm.

Bề ngoài thậm chí còn có thể coi là yên ổn.

Có lần một người bạn của tôi nói đùa rằng cô ấy thật sự không ngờ tôi có thể “uốn” được Tống Cảnh Thâm.

Suốt bảy năm, anh ta ở nhà chăm con, đưa đón tôi, chuyện gì cũng nghe lời, nhìn thế nào cũng giống người chồng đã cải tà quy chính.

Chương trước Chương tiếp
Loading...