Tôi và Tạ Cảnh Thâm yêu nhau 7 năm
Chương 3
Tôi không thể kết luận nguyên nhân chỉ dựa trên tài liệu ấy.
Nhưng với tư cách người có trách nhiệm báo cáo, tôi biết mình không được phép bỏ qua.
Tôi gửi toàn bộ dữ liệu liên quan qua đúng quy trình bảo mật, đề nghị bộ phận có thẩm quyền kiểm tra.
Sau đó, tôi soạn một lá đơn xin điều chuyển công tác.
Mãi đến gần nửa đêm, Tạ Cảnh Thâm mới nhắn thêm một tin.
Ngủ ngon, bà xã tương lai. Đợi anh về nhé.
Tôi nhìn dòng chữ ấy, chợt nhớ đến câu anh từng nói trong buồng lái.
Kiếp sau, anh sẽ tìm em trước.
Tôi tháo nhẫn.
Đặt nó vào phong bì.
Rồi nhắn lại đúng 4 chữ.
Không cần về nữa.
02. NGƯỜI HÙNG VÀ NGƯỜI THỨ BA
Sáng hôm sau, Tạ Cảnh Thâm không xuất hiện ở nơi đăng ký kết h/ô/n.
Tôi cũng vậy.
Nhưng khác với anh, tôi đã chủ động hủy lịch hẹn từ tối hôm trước.
8 giờ 30 phút, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ anh.
“Sơ Ninh, hai đứa đăng ký xong chưa? Mẹ đang chuẩn bị bữa cơm chúc mừng đây.”
Tôi nhìn tờ đơn xin điều chuyển đã được tiếp nhận, nhẹ giọng đáp:
“Bác gái, cháu và Cảnh Thâm không kết h/ô/n nữa.”
Đầu dây bên kia im phăng phắc.
Một lúc sau, bà bật cười.
“Con bé này, đừng đùa nữa.”
“Cháu không đùa.”
“Xảy ra chuyện gì?”
Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại vang lên thông báo tin tức.
Một bài phỏng vấn độc quyền vừa được đăng tải.
Tiêu đề rất lớn:
CƠ TRƯỞNG ANH HÙNG TIẾT LỘ LỜI HẸN ƯỚC VỚI NỮ CƠ PHÓ SAU CHUYẾN BAY SINH TỬ.
Trong bức ảnh đi kèm, Tạ Cảnh Thâm và Lâm Vãn Đường đứng cạnh nhau.
Cô ta mặc đồng phục phi công, đôi mắt đỏ hoe.
Anh nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình.
Tôi gửi đường dẫn bài báo cho mẹ anh.
Rồi nói:
“Bác xem đi. Có lẽ con dâu mà bác chờ không phải cháu.”
Bà lập tức cúp máy.
10 phút sau, Tạ Cảnh Thâm gọi đến.
Tôi không nghe.
Anh nhắn tin.
Sơ Ninh, em nói gì với mẹ anh vậy? Bà đang gọi điện mắng anh.
Tôi trả lời:
Em chỉ nói sự thật.
Anh lập tức gọi lại.
Lần này, tôi bắt máy.
Giọng anh đầy mệt mỏi.
“Em có nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy không?”
Tôi hỏi:
“Chuyện nào?”
“Chuyện anh và Vãn Đường.”
“Anh và cô ấy có chuyện gì?”
Anh nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Anh nói đi. Em cũng muốn nghe.”
Một lúc lâu sau, anh mới đáp:
“Hôm qua là tình huống đặc biệt. Bọn anh vừa thoát ch/ế/t, cảm xúc không ổn định. Những lời nói đó không thể xem là thật được.”
Tôi khẽ cười.
“Vậy lời anh nói với phóng viên thì sao?”
“Phóng viên cố tình cắt ghép.”
“Còn nụ hôn lên tóc cô ấy?”
“Sơ Ninh!”
Anh đột nhiên cao giọng.
“Em là người làm trong ngành hàng không. Em phải hiểu cảm giác vừa trở về từ cửa tử chứ!”
Tôi im lặng vài giây.
Rồi hỏi:
“Tạ Cảnh Thâm, anh có biết lúc máy bay mất độ cao, em đã nghĩ gì không?”
Anh không trả lời.
Tôi nói:
“Em nghĩ, chỉ cần anh sống, dù phải đánh đổi điều gì em cũng chấp nhận.”
Giọng tôi rất nhẹ.
“Nhưng anh thì khác.”
“Anh nghĩ đến việc nếu được sống thêm một lần nữa, anh sẽ yêu người khác.”
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở.
Tôi nói tiếp:
“Anh không sai vì từng yêu cô ấy.”
“Anh sai vì đã dùng 7 năm của em để chờ cô ấy quay về.”
Lần đầu tiên, Tạ Cảnh Thâm không tìm được lời biện minh.
Nhưng tôi không cần nữa.
Bởi ngay trước khi cúp máy, tôi nghe thấy giọng Lâm Vãn Đường ở phía sau.
“Cảnh Thâm, anh lấy giúp em cốc nước được không?”
Anh lập tức dịu giọng.
“Đợi anh một chút.”
Sau đó mới quay lại nói với tôi:
“Sơ Ninh, anh phải đi rồi. Tối nay về chúng ta nói chuyện.”
Tôi nhìn chiếc vali đã đóng xong bên cạnh cửa.
“Không cần đâu.”
Anh không nghe thấy.
Cuộc gọi đã kết thúc.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Rồi kéo vali ra khỏi căn hộ mà chúng tôi đã sống cùng nhau suốt 5 năm.
Trên bàn ăn, tôi để lại chìa khóa, chiếc nhẫn và một tờ giấy.
Chỉ có một câu.
Tạ Cảnh Thâm, anh không cần đợi đến kiếp sau. Kiếp này, em trả tự do cho anh.
Nhưng anh không biết.
Đó mới chỉ là khởi đầu.
Bởi 3 ngày sau, khi bản báo cáo ban đầu về s/ự c/ố được chuyển sang giai đoạn điều tra chuyên sâu, một chi tiết trong dữ liệu buồng lái đã khiến toàn bộ câu chuyện về “đôi phi công anh hùng” bắt đầu xuất hiện những câu hỏi nghiêm trọng.
Và người đầu tiên nhận được thông báo yêu cầu giải trình…
Chính là Tạ Cảnh Thâm.
03. BẢN GHI ÂM KHÔNG BIẾT NÓI DỐI
Ba ngày sau khi tôi rời khỏi căn hộ, Tạ Cảnh Thâm nhận được thông báo tạm đình chỉ nhiệm vụ bay để phục vụ điều tra.
Khi ấy, anh đang ở bệnh viện cùng Lâm Vãn Đường.
Cô ta vừa hoàn thành buổi tư vấn tâm lý thứ ba.
Theo lời bác sĩ, tình trạng của cô ta đã ổn định hơn nhiều. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến chuyến bay TH6178, cô ta vẫn có biểu hiện căng thẳng.
Tạ Cảnh Thâm đang cúi đầu bóc một quả quýt cho cô ta thì điện thoại rung lên.
Người gọi là trưởng đội bay.
“Cảnh Thâm, cậu đang ở đâu?”
“Bệnh viện. Có chuyện gì vậy anh?”
“Đến trụ sở ngay. Bộ phận điều tra an toàn bay đang chờ cậu.”
Tạ Cảnh Thâm hơi nhíu mày.
“Không phải tôi đã nộp báo cáo rồi sao?”
“Đó là báo cáo ban đầu.”
Giọng người đàn ông bên kia nghiêm trọng khác thường.
“Hiện tại, có một số vấn đề cần cậu giải trình trực tiếp.”
Tạ Cảnh Thâm đặt quả quýt xuống.
“Vấn đề gì?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Liên quan đến việc tổ lái không thực hiện đúng quy trình xử lý tình huống khẩn cấp.”
Nụ cười trên môi anh lập tức biến mất.
Lâm Vãn Đường ngồi bên cạnh ngẩng đầu.
“Cảnh Thâm, sao vậy?”
Anh không trả lời.
Bởi người ở đầu dây bên kia vừa nói thêm một câu.
“Đặc biệt là khoảng thời gian 9 giờ 23 phút đến 9 giờ 27 phút. Chúng tôi cần biết tại sao trong giai đoạn ấy, tổ lái lại trì hoãn một số bước kiểm tra quan trọng.”
Tạ Cảnh Thâm siết chặt điện thoại.
Khoảng thời gian đó.
Chính là lúc anh và Lâm Vãn Đường nói về lời hẹn kiếp sau.
Tôi biết tin Tạ Cảnh Thâm bị yêu cầu giải trình vào buổi chiều cùng ngày.
Không phải vì có người cố tình thông báo cho tôi.
Mà bởi tôi cũng nhận được giấy mời làm việc từ tổ điều tra.
Với tư cách kiểm soát viên trực tiếp phụ trách điều phối chuyến bay TH6178 trong giai đoạn tiếp cận, tôi có trách nhiệm cung cấp toàn bộ thông tin liên quan.
Đọc tiếp: Chương 4 →