Tôi và Tạ Cảnh Thâm yêu nhau 7 năm
Chương 2
Sau đó nhắn cho Tạ Cảnh Thâm:
“Đêm qua anh ở đâu?”
Anh trả lời gần như ngay lập tức.
“Phòng nghỉ. Sao thế em?”
Tôi hỏi tiếp:
“Chỉ có một mình anh à?”
Lần này, phải 5 phút sau anh mới nhắn lại.
“Ừ. Em đừng suy nghĩ lung tung.”
Đó là lần đầu tiên trong 7 năm, tôi phát hiện anh nói dối.
Và cũng là lần đầu tiên tôi tự nhủ:
Có lẽ anh chỉ sợ tôi hiểu lầm.
Tôi không ngờ rằng sự bao dung ấy lại trở thành lý do để anh tiếp tục giẫm lên giới hạn của tôi.
Ngày xảy ra s/ự c/ố, tôi trực ca sáng.
6 giờ 40 phút, Tạ Cảnh Thâm rời nhà.
Trước khi đi, anh cúi xuống hôn trán tôi.
“Mai đăng ký kết h/ô/n rồi. Tối nay anh về sớm, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon nhé.”
Tôi kéo cổ áo đồng phục cho anh, cười hỏi:
“Anh không hồi hộp à?”
Anh ôm tôi.
“Hồi hộp chứ. Cuối cùng cũng sắp cưới được em rồi.”
Lúc ấy, tôi còn không biết rằng đây là lần cuối cùng anh ôm tôi với tư cách người đàn ông mà tôi tin tưởng.
9 giờ 17 phút.
Chuyến bay TH6178 do Tạ Cảnh Thâm điều khiển tiến vào vùng trời do trung tâm chúng tôi phụ trách.
9 giờ 21 phút.
Hệ thống cảnh báo vang lên.
Máy bay báo tình trạng khẩn cấp.
Một động cơ gặp s/ự c/ố nghiêm trọng. Các thông số độ cao và tốc độ xuất hiện biến động bất thường.
Tôi lập tức yêu cầu các chuyến bay khác tránh khỏi khu vực, đồng thời phối hợp với đồng nghiệp bố trí hành lang ưu tiên.
Qua tần số, giọng Tạ Cảnh Thâm vẫn rất bình tĩnh.
“TH6178, yêu cầu ưu tiên hạ cánh.”
Tôi đáp:
“TH6178, đã nhận. Chúng tôi đang phối hợp dành đường tiếp cận cho anh. Báo cáo tình trạng hiện tại.”
Anh trả lời.
Nhưng chỉ vài phút sau, tình hình đột ngột xấu đi.
Máy bay tiếp tục mất độ cao.
Trong phòng điều hành, không ai nói chuyện riêng nữa.
Tất cả đều tập trung vào màn hình.
Tôi nắm chặt micro.
“Tạ Cảnh Thâm, nghe rõ thì trả lời.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cảnh báo dồn dập.
Rồi giọng Lâm Vãn Đường bật ra, nghẹn ngào:
“Cảnh Thâm, em sợ…”
Một khoảng lặng ngắn.
Sau đó, tôi nghe thấy anh nói:
“Đừng sợ. Anh ở đây.”
Tôi cố gắng không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.
“TH6178, xác nhận lại tình trạng máy bay.”
Không có câu trả lời ngay lập tức.
Chỉ có tiếng Lâm Vãn Đường khóc.
“Cảnh Thâm, nếu lần này chúng ta không sống sót…”
“Đừng nói nữa.”
“Em chỉ muốn hỏi anh một câu.”
Tôi nghe thấy tiếng cô ta nức nở.
“Năm đó, nếu em không bỏ đi, anh có cưới em không?”
Tim tôi đột nhiên thắt lại.
Rồi Tạ Cảnh Thâm trả lời.
“Có.”
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ khiến mọi thứ tôi tin tưởng suốt 7 năm sụp đổ.
Lâm Vãn Đường lại hỏi:
“Vậy kiếp sau thì sao?”
Giọng anh khàn đi.
“Kiếp sau, anh sẽ tìm em trước.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình radar.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
286 con người đang ngồi trên chiếc máy bay ấy.
Có người đang trở về gặp cha mẹ.
Có người đang đi công tác.
Có người đang chờ được đoàn tụ với con nhỏ.
Vậy mà người đàn ông tôi sắp kết h/ô/n lại đang dùng những phút giây nguy hiểm nhất để hứa hẹn kiếp sau với tình cũ.
Tôi không biết cuộc đối thoại ấy có vô tình truyền qua tần số do micro đang mở hay không.
Tôi chỉ biết mình không có quyền để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến sự an toàn của hàng trăm hành khách.
Tôi hít sâu.
“TH6178, đây là kiểm soát tiếp cận. Yêu cầu tập trung vào tình trạng khẩn cấp. Xác nhận có tiếp tục được phương án tiếp cận đã thống nhất không?”
Lần này, Tạ Cảnh Thâm trả lời.
“Tiếp tục.”
Tôi nói:
“Đã rõ. Chúng tôi đang hỗ trợ anh.”
Anh bỗng khựng lại.
“Sơ Ninh?”
Tôi không đáp lời gọi riêng ấy.
“TH6178, tiếp tục báo cáo tình trạng bay.”
Có lẽ đến lúc này anh mới nhận ra người vừa nghe thấy tất cả là tôi.
Giọng anh đột nhiên thay đổi.
“Sơ Ninh, vừa rồi anh…”
Tôi cắt ngang.
“Cơ trưởng Tạ, xin tập trung điều khiển máy bay.”
Đầu dây bên kia im bặt.
17 phút sau.
Chuyến bay TH6178 hạ cánh khẩn cấp thành công.
Khi nhìn thấy tín hiệu máy bay đã dừng an toàn trên đường băng, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.
Đồng nghiệp vỗ vai tôi.
“Sơ Ninh, làm tốt lắm.”
Tôi gật đầu.
Sau đó xin người phụ trách cho phép rời vị trí khi đã hoàn tất bàn giao.
Vừa bước vào phòng nghỉ, chân tôi mềm nhũn.
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn chiếc nhẫn trên tay.
7 năm.
Hóa ra 7 năm cũng không đủ để một người đàn ông quên đi người phụ nữ anh ta từng yêu.
Buổi chiều, đoạn video Tạ Cảnh Thâm dìu Lâm Vãn Đường xuống máy bay xuất hiện khắp mạng xã hội.
Cô ta ôm chặt lấy anh, khóc đến mức không đứng vững.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô ta.
Một phóng viên hỏi:
“Cơ trưởng Tạ, trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, anh đã nghĩ đến điều gì?”
Anh nhìn Lâm Vãn Đường.
“Người mà tôi không muốn mất thêm lần nào nữa.”
Đoạn video nhận được hàng triệu lượt xem.
Bình luận đứng đầu viết:
Đây mới là tình yêu đích thực. Đến lúc đối diện với cái ch/ế/t, con người sẽ chỉ nhớ đến người mình yêu nhất.
Tôi đọc đi đọc lại câu ấy.
Sau đó, tôi mở lịch.
Ngày mai là ngày đăng ký kết h/ô/n.
Trên màn hình vẫn còn lời nhắc tôi đã đặt từ 3 tháng trước:
9 giờ sáng. Trở thành vợ chồng của Tạ Cảnh Thâm.
Tôi nhìn nó một lúc.
Rồi xóa đi.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
Tạ Cảnh Thâm gọi đến.
Tôi bắt máy.
“Sơ Ninh, em đang ở đâu?”
“Ở nhà.”
Anh thở phào.
“Anh vừa xong buổi họp. Chuyện hôm nay…”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Vãn Đường bị hoảng loạn nghiêm trọng. Bác sĩ nói cô ấy cần có người ở bên. Tối nay anh không về được.”
Tôi hỏi:
“Ngày mai thì sao?”
“Ngày mai?”
Anh ngập ngừng.
“À, chuyện đăng ký kết h/ô/n… hay mình dời vài hôm nhé? Anh thật sự không yên tâm để cô ấy một mình.”
Tôi khẽ đáp:
“Được.”
Dường như không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy, giọng anh lập tức nhẹ nhõm.
“Anh biết em hiểu chuyện nhất mà.”
Tôi hỏi thêm:
“Tạ Cảnh Thâm, nếu hôm nay máy bay thật sự gặp n/ạ/n, anh có nghĩ đến em không?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh nói:
“Sơ Ninh, đừng hỏi những chuyện không xảy ra.”
Tôi bật cười.
“Ừ. Không hỏi nữa.”
Tôi cúp máy.
Sau đó mở ngăn kéo, lấy ra chiếc phong bì đựng giấy hẹn đăng ký kết h/ô/n.
Bên dưới nó là một tập tài liệu tôi vừa nhận được từ hệ thống báo cáo nội bộ.
Khi kiểm tra lại nhật ký phối hợp xử lý s/ự c/ố, tôi đã phát hiện một điểm không khớp giữa thời điểm tổ lái báo cáo tình trạng và dữ liệu được ghi nhận.