Tôi chưa từng tiêu của chồng một xu
Chương 3
“Xin lỗi chị, số dư không đủ.”
Tôi sững người.
“Phiền cô quẹt lại giúp tôi lần nữa.”
Cô ấy thử thêm một lần.
“Trong thẻ chỉ còn 327,5 tệ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình máy quẹt thẻ.
327,5 tệ.
Đó là số tiền Cố Thừa Trạch gọi là 5.000 tệ.
Cũng là số tiền anh ta bảo tôi phải tiêu tiết kiệm một chút.
Nhân viên thu ngân thấy sắc mặt tôi không ổn, nhỏ giọng hỏi:
“Chị có muốn đổi sang phương thức thanh toán khác không?”
Phía sau tôi còn có người đang xếp hàng.
Tôi không tiếp tục làm khó cô ấy.
“Vâng, phiền cô quẹt thẻ này giúp tôi.”
Tôi lấy thẻ ngân hàng của mình ra.
Tiếng báo thanh toán thành công vang lên rất nhanh.
Lần này, tôi không cảm thấy đau lòng nữa.
Chỉ cảm thấy buồn cười.
Tôi cầm hóa đơn, ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện.
Bụng đã lớn.
Chỉ ngồi một lúc thôi, lưng tôi đã bắt đầu đau nhức.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra số dư trong tấm thẻ Cố Thừa Trạch đưa.
Quả nhiên chỉ có 327,5 tệ.
Sau đó, tôi gọi điện cho ngân hàng.
Nhân viên chăm sóc khách hàng kiểm tra rồi nói tấm thẻ này vốn là một thẻ phụ đã lâu không sử dụng.
Ba ngày trước, trong thẻ từng được chuyển vào 5.000 tệ.
Nhưng chỉ vài phút sau, 4.672,5 tệ đã bị chuyển ra ngoài.
Người thao tác chính là chủ tài khoản.
Cố Thừa Trạch.
Tôi im lặng hai giây.
“Có thể gửi lịch sử giao dịch vào email cho tôi không?”
“Được ạ.”
Sau khi nhận được email, tôi chụp lại màn hình.
Lưu vào thư mục Sổ nợ.
Tôi còn ghi thêm một dòng.
Ngày 16 tháng 6.
Cố Thừa Trạch đưa thẻ, nói trong thẻ có 5.000 tệ.
Số dư thực tế: 327,5 tệ.
Viện phí hôm nay: 4.860 tệ.
Thanh toán bằng tiền cá nhân.
Ghi xong.
Tôi gọi cho anh.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe.
Giọng Cố Thừa Trạch đầy khó chịu.
“Anh đang họp, có chuyện gì?”
“Tấm thẻ anh đưa em chỉ còn 327,5 tệ.”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
Sau đó anh thản nhiên nói:
“Có thể anh nhớ nhầm.”
Tôi nhìn dòng giao dịch trong email.
“Ba ngày trước anh chuyển vào 5.000 tệ, sau đó tự chuyển ra 4.672,5 tệ.”
Giọng anh lập tức trở nên mất kiên nhẫn.
“Em điều tra tài khoản của anh?”
“Em gọi ngân hàng kiểm tra chiếc thẻ anh đưa.”
“Chỉ mấy nghìn tệ thôi, em có cần làm ầm lên như vậy không?”
Tôi khẽ vuốt bụng.
Đứa bé vừa đạp nhẹ một cái.
“Em chưa làm ầm.”
“Vậy em gọi điện chất vấn anh để làm gì?”
“Chỉ muốn xác nhận xem anh nhớ nhầm thật, hay cố tình đưa cho em một chiếc thẻ gần như trống.”
Anh cười lạnh.
“Giang Tri Dao, có phải từ khi mang tha/i, đầu óc em trở nên đặc biệt nhạy cảm không?”
“Tấm thẻ đó vốn có tiền. Anh dùng vào việc gấp thì chuyển ra, có vấn đề gì?”
“Không có vấn đề.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Em chỉ cần biết sự thật.”
“Biết rồi thì sao?”
“Ghi sổ.”
Cố Thừa Trạch im bặt.
Hai giây sau.
Anh hạ thấp giọng.
“Em đừng làm mấy chuyện vô nghĩa ấy nữa.”
“Có vô nghĩa hay không, sau này mới biết.”
“Em đang đe dọa anh?”
“Em chỉ ghi lại những chuyện đã xảy ra.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ghế bị kéo mạnh.
Cố Thừa Trạch dường như đã rời khỏi phòng họp.
“Giang Tri Dao, anh cảnh cáo em. Chuyện trong nhà đừng mang ra ngoài. Anh đưa em bao nhiêu tiền, em tiêu bao nhiêu tiền, đều là việc riêng của vợ chồng.”
Tôi bật cười.
“Anh yên tâm.”
“Hiện tại em chưa mang ra ngoài.”
Tôi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ hiện tại.
Cố Thừa Trạch nghiến răng.
“Em đúng là không thể nói chuyện được.”
Anh cúp máy.
Tôi nhìn màn hình tối xuống.
Không giận.
Cũng không buồn.
Tôi chỉ tiếp tục mở điện thoại, đặt lịch tư vấn với một luật sư chuyên về hôn nhân và tài sản.
Ngày hẹn là thứ Sáu tuần sau.
Tôi đã chịu đủ lâu rồi.
Từ hôm nay.
Tôi không muốn chỉ chuẩn bị đường lui.
Tôi muốn bắt đầu bước ra khỏi căn nhà ấy.
03
Buổi tối Cố Thừa Trạch về rất muộn.
Gần mười hai giờ.
Tôi đang ngồi trong phòng khách xem lại hồ sơ khám tha/i.
Anh mở cửa, nhìn thấy tôi thì lập tức cau mày.
“Sao còn chưa ngủ?”
“Tôi đang đợi anh.”
Cách xưng hô thay đổi khiến anh khựng lại.
Trước đây, dù tức giận đến đâu, tôi vẫn gọi anh là anh.
Đây là lần đầu tiên tôi dùng chữ tôi.
Cố Thừa Trạch tháo cà vạt.
“Chuyện cái thẻ à?”
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ đặt tấm thẻ lên bàn.
“Anh giải thích đi.”
“Anh đã nói rồi. Công ty có việc gấp nên anh chuyển tiền đi.”
“Công ty của anh cần gấp 4.672,5 tệ?”
Sắc mặt anh hơi cứng lại.
“Anh mua quà cho khách hàng.”
“Khách hàng nào?”
“Em hỏi nhiều như vậy làm gì?”
“Tôi chỉ muốn biết số tiền lẽ ra để thanh toán phí khám tha/i cho con đã được anh dùng để mua quà cho ai.”
Anh ném cà vạt xuống sofa.
“Giang Tri Dao, em đừng có được voi đòi tiên.”
“Tôi đưa thẻ cho em là vì muốn em yên tâm.”
“Tôi có nói nhất định phải có đủ 5.000 tệ trong đó sao?”
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu.
Rồi bật cười.
“Cố Thừa Trạch.”
“Anh biết điều đáng sợ nhất ở anh là gì không?”
Anh nhíu mày.
“Em lại muốn nói gì?”
“Anh nói dối người khác quá nhiều đến mức bắt đầu coi lời nói dối của mình là thật.”
“Anh đưa cho tôi một chiếc thẻ chỉ còn 327,5 tệ.”
Đọc tiếp: Chương 4 →