Tôi biết chuyến tuần trăng mật

Chương 3



Anh ta im một lúc rồi hỏi:

【Chị biết rồi sao?】

Tôi nhìn ba chữ ấy, không đáp trực tiếp.

【Minh Hạo.】

【Sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa.】

Bên kia lập tức hiện trạng thái đang nhập.

Rất lâu sau mới gửi đến.

【Chị đang ở đâu?】

Tôi tắt màn hình.

Không trả lời.

Tám giờ ba mươi lăm phút, tôi bước qua cửa lên máy bay.

Trước khi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, tôi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng từ Tạ Cảnh Thâm.

【Đừng quên ăn sáng.】

Ngày thường, chỉ cần một câu thế này cũng đủ khiến tôi tự tìm lý do tha thứ cho anh.

Tôi sẽ nghĩ ít nhất anh vẫn quan tâm mình.

Ít nhất anh vẫn nhớ tôi đau dạ dày.

Ít nhất trong lòng anh không phải hoàn toàn không có tôi.

Con người lúc yêu một ai đó quá lâu rất dễ trở nên đáng thương.

Chỉ cần đối phương cho một chút ngọt ngào, liền quên mất trước đó mình đã nuốt xuống bao nhiêu cay đắng.

Tôi nhìn dòng tin nhắn rồi xóa toàn bộ khung trò chuyện.

Sau đó tắt máy.

Máy bay bắt đầu lăn bánh.

Qua cửa sổ, thành phố quen thuộc dần lùi lại phía sau.

Khoảnh khắc thân máy bay rời khỏi mặt đất, tôi nhắm mắt.

Không có cảm giác đau lòng như tưởng tượng.

Ngược lại, giống như cuối cùng cũng thở được.

Mười một giờ bốn mươi theo giờ địa phương, chuyến bay của Tạ Cảnh Thâm đến Iceland mới bắt đầu cất cánh.

Nhưng chuyện đó tôi đã không còn biết nữa.

Bởi lúc ấy, tôi đã ở trên độ cao hơn mười nghìn mét, bay về phía một cuộc đời khác.

________________

Paris đón tôi bằng một cơn mưa nhỏ.

Khi bước khỏi sân bay Charles de Gaulle, tôi nhìn bầu trời xám bạc trước mặt, bất giác đứng yên.

Ba năm trước tôi rời nơi này vào một ngày nắng đẹp.

Khi ấy, người đưa tôi ra sân bay gần như chiếm nửa sảnh.

Đồng nghiệp.

Bạn bè.

Khách hàng.

Cả giáo sư hướng dẫn cũ.

Ai cũng hỏi tôi có thật sự muốn từ bỏ tất cả không.

Tôi khi đó cười rất chắc chắn.

“Tôi muốn kết hôn.”

“Tôi nghĩ mình đã gặp được người quan trọng hơn sự nghiệp.”

Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ muốn quay về tát cho Hứa An Nhiên của ba năm trước một cái thật mạnh.

Điện thoại vừa mở nguồn đã rung liên tục.

Hơn ba mươi tin nhắn.

Phần lớn đến từ một người.

Adrien Laurent.

Giám đốc sáng tạo của Hiệp hội Trang sức Cao cấp Paris, cũng là người từng hợp tác với tôi lâu nhất.

Tin nhắn mới nhất chỉ có một câu.

【Nếu cô đã xuống máy bay mà vẫn không trả lời, tôi sẽ trực tiếp đến sân bay bắt người.】

Tôi bật cười.

Gõ lại:

【Cổng số 6.】

Chưa đầy hai phút sau, một chiếc xe màu đen dừng trước mặt.

Cửa sau mở ra.

Adrien gần như lao xuống.

Ba năm không gặp, anh ta vẫn chẳng thay đổi gì, mái tóc vàng hơi rối, áo khoác dài chưa kéo khóa, trên tay còn cầm một xấp tài liệu.

Nhìn thấy tôi, người đàn ông hơn ba mươi tuổi đứng bất động mấy giây.

Sau đó chửi một câu bằng tiếng Pháp.

“Tôi tưởng cô ch/e/t ở châu Á rồi.”

Tôi bật cười.

“Xin lỗi.”

Anh ta đi thẳng đến, ôm tôi thật chặt.

“L.M., chào mừng trở về.”

Bốn chữ ấy khiến mắt tôi bất giác nóng lên.

Không phải vì Tạ Cảnh Thâm.

Mà vì chính tôi.

Ba năm qua, tôi đã quên mất cảm giác được gọi bằng cái tên thuộc về mình là thế nào.

Adrien buông tôi ra, nhìn từ đầu xuống chân một lượt.

“Gầy hơn.”

“Ừ.”

“Xấu hơn.”

Tôi nhướng mày.

Anh ta lập tức sửa lời.

“Khí sắc kém hơn.”

“Cũng chẳng khá hơn đâu.”

“Vậy là cuộc hôn nhân ngu ngốc kia cuối cùng cũng kết thúc?”

Tôi không trả lời.

Adrien nhìn biểu cảm tôi liền hiểu.

Anh ta không hỏi thêm.

Chỉ cầm lấy vali.

“Đi.”

“Đi đâu?”

“Studio.”

Tôi khựng lại.

“Ngay bây giờ?”

“Cô tưởng tôi gọi cô về để nghỉ dưỡng à?”

Adrien nhìn tôi như nhìn một kẻ không có thuốc chữa.

“Ba năm cô biến mất, cả đống người muốn cướp vị trí của cô.”

“Tháng sau có Paris Haute Joaillerie Week.”

“Ban tổ chức vẫn giữ một vị trí chính cho L.M.”

“Tôi đã đánh cược danh dự của mình rằng cô sẽ trở lại.”

Tôi cười.

“Nếu tôi không trở lại thì sao?”

Adrien ném vali vào cốp xe.

“Thì tôi sẽ bay sang Trung Quốc, kéo cô ra khỏi cuộc hôn nhân đó.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Đã lâu lắm rồi tôi mới cười nhẹ nhõm như vậy.

Chiếc xe chạy khỏi sân bay.

Thành phố quen thuộc dần hiện ra sau cửa kính.

Những con phố cũ.

Những ban công đầy hoa.

Quán cà phê góc đường.

Cây cầu tôi từng đi qua vô số lần.

Ba năm.

Paris vẫn ở đây.

May mắn thay, tôi cũng còn kịp trở lại.

Chương 3

Tạ Cảnh Thâm phát hiện tôi biến mất vào buổi tối ngày thứ hai ở Iceland.

Chuyện này tôi biết sau đó qua lời kể của Lục Minh Hạo.

Ngày đầu tiên, anh hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường.

Bởi trong nhận thức của Tạ Cảnh Thâm, tôi sẽ luôn ở nhà.

Anh đi năm ngày.

Tôi sẽ chờ năm ngày.

Anh đi một tháng.

Có lẽ tôi cũng sẽ chờ một tháng.

Dù sao ba năm qua vẫn luôn như thế.

Buổi sáng ngày thứ hai, anh gọi cho tôi một cuộc.

Không ai bắt máy.

Tạ Cảnh Thâm chỉ cho rằng tôi đang ngủ.

Đến trưa lại gọi.

Vẫn không có người nghe.

Buổi tối, anh nhắn:

【Đang giận à?】

Không trả lời.

【An Nhiên.】

【Anh đã nói sẽ bù chuyến khác cho em.】

Vẫn không trả lời.

Có lẽ lúc ấy anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tạ Cảnh Thâm gọi cho quản gia của căn hộ.

Câu trả lời nhận được là từ sáng hôm trước tôi đã kéo vali rời đi.

Anh hỏi:

“Cô ấy đi đâu?”

Quản gia không biết.

Tạ Cảnh Thâm lập tức gọi trợ lý tra lịch trình của tôi.

Kết quả rất nhanh được gửi tới.

Hứa An Nhiên.

Chuyến bay CA933.

Điểm đến Paris.

Một chiều.

Lúc ấy, Kiều Tâm Nghi đang ngồi bên cạnh anh trong nhà hàng.

Theo lời Lục Minh Hạo, sắc mặt Tạ Cảnh Thâm thay đổi ngay tức khắc.

Anh gọi cho tôi liên tiếp mười bảy cuộc.

Tất nhiên không cuộc nào được bắt máy.

Sau đó anh gửi tin.

【Em sang Paris làm gì?】

【Tại sao không nói với anh?】

【Trả lời điện thoại.】

【Hứa An Nhiên.】

【Đừng làm loạn nữa.】

Câu cuối cùng khiến Lục Minh Hạo đọc xong cũng im lặng.

Anh ta kể với tôi rằng lúc ấy Hàn Tử Khiêm đã nói thẳng.

“Cảnh Thâm, có khi chị dâu không làm loạn đâu.”

Tạ Cảnh Thâm lạnh giọng.

“Có ý gì?”

Hàn Tử Khiêm im vài giây.

“Cậu thử nghĩ xem, người đang ở Iceland với thanh mai là cậu.”

“Người hủy tuần trăng mật cũng là cậu.”

“Người nói dối cũng là cậu.”

“Bây giờ vợ cậu mua vé một chiều sang Paris, cậu dựa vào đâu mà cho rằng người làm loạn là cô ấy?”

Tạ Cảnh Thâm không nói.

Kiều Tâm Nghi lúc ấy bật cười.

“Có lẽ chị An Nhiên chỉ muốn Cảnh Thâm dỗ dành thôi.”

“Phụ nữ mà.”

“Giận một chút rồi sẽ hết.”

Chỉ có Lục Minh Hạo không cười.

Bởi anh ta là người duy nhất trong nhóm nhớ được một chuyện.

Ba năm trước, trước khi kết hôn, tôi sống ở Paris.

Và tôi đã từng nói với anh ta trong một bữa tiệc rằng nếu có ngày bản thân không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, tôi sẽ trở về Paris.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...