Tôi biết chuyến tuần trăng mật
Chương 1
Tôi biết chuyến tuần trăng mật của mình đã biến mất chỉ một ngày trước giờ khởi hành.
Không phải vì thời tiết.
Cũng chẳng phải vì lịch trình xảy ra vấn đề.
Chính chồng tôi đã hủy nó.
Tạ Cảnh Thâm nói công ty bất ngờ phát sinh chuyện quan trọng, anh buộc phải đi công tác.
Nếu không vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện trong nhóm bạn của anh, có lẽ tôi vẫn sẽ tin.
Trong nhóm, một người hỏi:
【Hứa An Nhiên trông chờ chuyến này mấy tháng rồi, cậu làm vậy không sợ cô ấy phát hiện sao?】
Tạ Cảnh Thâm đáp rất thản nhiên.
【Phát hiện thì sao?】
Ngay sau đó lại thêm một câu.
【Cũng nên để cô ấy bỏ cái thói hở chút là giận dỗi đi.】
Tôi ngồi nhìn màn hình hồi lâu.
Thì ra chuyến đi Maldives của vợ chồng tôi bị hủy chỉ để anh có thể cùng cô thanh mai của mình đến Iceland.
Tôi không chất vấn.
Cũng chẳng khóc.
Chỉ mở điện thoại, vào ứng dụng đặt vé.
Maldives không còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi chọn Paris.
Một vé.
Một chiều.
Máy bay của tôi cất cánh trước chuyến bay của anh đúng hai tiếng.
Ba năm qua, người ở lại chờ luôn là tôi.
Ngày mai thì không.
Người rời đi trước sẽ là tôi.
Chương 1
Gần mười một giờ tối, điện thoại của Tạ Cảnh Thâm vang lên.
Anh mới bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen còn đọng nước, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ tối màu.
Ánh mắt anh lướt qua màn hình.
Khoảnh khắc nhìn thấy người gọi đến, động tác của anh thoáng dừng.
Chỉ một giây.
Sau đó, anh cầm điện thoại đi thẳng ra ban công.
Cửa kính được kéo lại.
Qua lớp kính trong suốt, tôi nhìn thấy môi anh khẽ động, giọng nói bị hạ xuống đến mức gần như không thể nghe rõ.
Tôi cũng không định nghe.
Cho đến khi chiếc máy tính bảng đặt trên sofa bên cạnh bất ngờ sáng lên.
Một thông báo hiện ra.
Rồi thêm một cái nữa.
Tin nhắn nối tiếp nhau xuất hiện trong nhóm chat mang cái tên khá khoa trương:
【Kinh Thành Tứ Công Tử】
Đó là nhóm riêng của Tạ Cảnh Thâm và mấy người bạn từ nhỏ.
Tôi chưa từng có hứng thú kiểm tra những thứ thuộc về anh.
Ba năm làm vợ chồng, đến mật khẩu điện thoại của Tạ Cảnh Thâm là gì tôi cũng không biết, càng chưa từng hỏi.
Thế nhưng tối hôm ấy, không hiểu vì sao, tôi lại vô thức nhìn về phía màn hình.
Tin nhắn mới nhất đến từ Lục Minh Hạo.
【Cậu hủy chuyến Maldives thật à?】
Chưa đầy vài giây sau, anh ta tiếp tục.
【Chị dâu chuẩn bị chuyến tuần trăng mật đó lâu lắm rồi mà.】
Bàn tay đang giữ cốc nước của tôi hơi cứng lại.
Maldives.
Ngày mai chúng tôi đáng lẽ phải lên đường.
Tôi đã dành nhiều tháng để chuẩn bị.
Khách sạn nào có tầm nhìn đẹp nhất.
Nhà hàng nào cần đặt trước.
Ngày nào đi lặn biển.
Giờ nào lên thủy phi cơ ra đảo.
Tất cả lịch trình đều do tôi tự mình sắp xếp.
Việc duy nhất Tạ Cảnh Thâm cần làm là mang hộ chiếu theo.
Màn hình yên tĩnh khoảng hai phút.
Sau đó, tài khoản có ảnh đại diện đen của anh xuất hiện.
【Hủy rồi.】
Lục Minh Hạo lập tức gửi liên tiếp vài dấu hỏi.
【Thật đấy à?】
【Vậy cậu định giải thích với chị dâu thế nào?】
Câu trả lời của Tạ Cảnh Thâm đến gần như ngay lập tức.
【Nói là đi công tác.】
Chỉ vài chữ đơn giản.
Nhưng hơi lạnh lại như từ đầu ngón tay len dần vào trong lồng ngực tôi.
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong câu nói đó, một người khác trong nhóm đã lên tiếng.
Tên anh ta là Hàn Tử Khiêm.
【Vậy chuyện cậu cùng Kiều Tâm Nghi đi Iceland là thật?】
Lần này, Tạ Cảnh Thâm không trả lời ngay.
Khoảng gần một phút sau, màn hình mới hiện lên chữ mới.
【Ừ.】
Rồi tiếp theo.
【Tôi đã hứa với cô ấy từ trước.】
【Trước khi đăng ký kết hôn, hai đứa sẽ có một chuyến đi cuối cùng với thân phận độc thân.】
Tôi bỗng bật cười.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhỏ đến mức ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cười được.
Tạ Cảnh Thâm đã kết hôn với tôi ba năm.
Vậy mà đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ phải thực hiện một lời hứa được đưa ra từ trước khi kết hôn với một người phụ nữ khác.
Mỉa mai hơn nữa là người phụ nữ anh muốn cùng hoàn thành chuyến đi “độc thân cuối cùng” ấy chưa từng là vợ anh.
Có lẽ ngay cả Lục Minh Hạo cũng thấy chuyện này vượt quá giới hạn.
Anh ta không gõ chữ nữa mà gửi thẳng một đoạn ghi âm.
Tôi không bật loa ngoài.
Chỉ cầm máy tính bảng lên, đưa sát tai.
Giọng Lục Minh Hạo vang lên rất rõ.
“Cảnh Thâm, tôi nói thật. Kiều Tâm Nghi chuẩn bị đính hôn thì có liên quan gì đến cậu? Bây giờ cậu đã là người có vợ. Chị dâu mong chờ chuyến Maldives này bao lâu, đám chúng tôi đều nhìn thấy.”
Một lúc sau, Tạ Cảnh Thâm mới đáp.
【Chỉ là chuyện nhỏ.】
Tưởng vậy đã hết, phía dưới lại xuất hiện thêm hai dòng.
【An Nhiên gần đây được chiều đến hư rồi.】
【Hở chút là giận. Nhân dịp này sửa luôn tính cô ấy cũng tốt.】
Tôi không động đậy.
Thì ra những lần tôi thất vọng, trong mắt Tạ Cảnh Thâm đều chỉ là giận dỗi vô cớ.
Ba tháng trước là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.
Tôi đã đặt chỗ tại nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Minh Châu.
Tạ Cảnh Thâm đồng ý sẽ đến.
Bảy giờ tối, tôi ngồi xuống bàn.
Tám giờ, anh chưa xuất hiện.
Chín giờ vẫn không.
Tôi ngồi đến tận mười một giờ.
Cuối cùng nhận được một tin nhắn.
“Kiều Tâm Nghi sốt, anh đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Tôi không trách.
Hai tháng trước, bà ngoại tôi nhập viện.
Tôi gọi cho Tạ Cảnh Thâm tổng cộng mười ba cuộc điện thoại.
Không cuộc nào được bắt máy.
Sau đó tôi mới biết xe của Kiều Tâm Nghi gặp sự cố giữa đường.
Tạ Cảnh Thâm đã lái xe hơn một trăm cây số chỉ để đến đón cô ta.
Tôi vẫn không cãi nhau.
Một tháng trước nữa, bệnh dạ dày của tôi tái phát nghiêm trọng, phải vào viện truyền nước.
Tạ Cảnh Thâm khi ấy đã đến dưới tầng bệnh viện.
Nhưng trước khi anh bước lên, Kiều Tâm Nghi gọi đến.
Con mèo cô ta nuôi bị lạc.
Thế là anh quay đầu xe.
Tôi nằm một mình trên giường bệnh.
Vẫn chẳng trách anh.
Bởi vì suốt ba năm, tôi luôn tự thuyết phục mình bằng cùng một lý do.
Chỉ cần kiên nhẫn hơn.
Chỉ cần chờ thêm một chút.
Chỉ cần cho cuộc hôn nhân này thêm thời gian.
Sớm muộn gì Tạ Cảnh Thâm cũng sẽ quay đầu nhìn thấy tôi.
Huống hồ, cuộc hôn nhân năm đó vốn là tâm nguyện cuối cùng của bà nội anh.
Trước khi m/ấ/t, bà từng nắm lấy tay tôi.
Bàn tay già nua ấy rất lạnh.
Bà nói Tạ Cảnh Thâm từ nhỏ đã ít biểu lộ cảm xúc, nhìn ngoài lạnh lùng nhưng không phải người vô tình.
Bà còn dặn tôi:
“An Nhiên, cháu cho nó thêm chút thời gian.”
Tôi nghe lời.
Một lần cho là ba năm.
Đến hôm nay tôi mới hiểu, ba năm hay ba mươi năm thật ra chẳng khác nhau.
Bởi nguyên nhân chưa bao giờ nằm ở việc thời gian không đủ.
Chỉ đơn giản là người Tạ Cảnh Thâm muốn nhìn đến không phải tôi.
Bên ngoài ban công, cuộc gọi của anh vẫn chưa kết thúc.