Tan làm lúc gần chín giờ tối

Chương 3



Buồn cười thật.

Tôi tắt máy.

Đêm đầu tiên rời khỏi Lâm Hạo, tôi ngủ một giấc rất sâu.

Không nghe tiếng game.

Không nghe tiếng anh gọi lấy nước.

Không phải tỉnh dậy kiểm tra xem điều hòa có bật quá lạnh hay không.

Không phải nghĩ sáng mai nên để lại bao nhiêu tiền ăn cho anh.

Khi mở mắt, trời đã sáng.

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa.

Tôi nhìn trần nhà xa lạ, trong lòng bất ngờ bình yên.

Hóa ra rời bỏ một người không yêu mình không phải mất đi chỗ dựa.

Mà là buông xuống một tảng đá đã đè trên vai quá lâu.

Chương 3

Sáng hôm sau, khi tôi vừa đánh răng xong, Lâm Hạo gọi đến bằng một số lạ.

Tôi nhìn màn hình.

Hà Vy đứng bên cạnh, khoanh tay.

“Nghe đi. Bật loa ngoài.”

Tôi bắt máy.

Chưa kịp lên tiếng, giọng Lâm Hạo đã vang lên đầy bực bội.

“Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi?”

“Tìm tôi có việc gì?”

Cách xưng hô xa lạ khiến anh khựng lại.

Một lát sau, anh hạ giọng.

“Em đang ở đâu? Tối qua em đột nhiên bỏ đi làm anh lo c/hết đi được.”

Tôi nhìn Hà Vy.

Cô ấy lập tức trợn mắt.

Tôi bình tĩnh hỏi.

“Anh lo từ lúc nào?”

“Đương nhiên là từ lúc tỉnh dậy không thấy em.”

“Anh tỉnh lúc mấy giờ?”

Lâm Hạo im lặng.

Tôi nhớ rất rõ.

Tin nhắn đầu tiên được gửi lúc một giờ ba mươi bảy phút sáng.

Tôi rời khỏi nhà lúc mười một giờ mười phút.

Hơn hai tiếng.

Nếu tôi gặp chuyện thật, hai tiếng đó đủ để xảy ra rất nhiều thứ.

Nhưng anh không quan tâm.

Anh chỉ tỉnh giấc giữa đêm, không thấy người thường xuyên phục vụ mình nên mới hoảng hốt.

“Tô Nhiên, em đừng bắt bẻ từng câu nữa.”

Giọng anh mất kiên nhẫn.

“Rốt cuộc em giận chuyện gì? Chỉ vì tối qua anh ăn hết gà rán sao?”

Tôi bật cười.

Thì ra anh biết.

Anh biết tôi chưa ăn gì.

Anh biết trong nhà không còn cơm.

Anh biết hộp gà chỉ còn xương.

Nhưng anh vẫn mặc kệ.

“Không phải vì hộp gà.”

“Vậy vì cái gì?”

“Vì tôi không muốn nuôi anh nữa.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Vài giây sau, Lâm Hạo bật cười.

“Em lại nói linh tinh gì thế? Có phải công việc áp lực quá nên em cáu không? Hôm nay về sớm, anh gọi đồ ăn ngon cho em.”

“Tôi không về.”

“Đừng làm quá lên.”

“Tôi nói rất rõ. Chúng ta chia tay.”

Giọng anh lập tức lạnh xuống.

“Chỉ vì anh chưa tìm được việc?”

“Tôi chưa từng chia tay anh vì anh thất nghiệp.”

“Vậy còn vì gì?”

“Vì anh vô dụng nhưng lại cho rằng sự hi sinh của tôi là nghĩa vụ. Vì anh không kiếm tiền, không làm việc nhà, không quan tâm cảm xúc của tôi. Vì tôi sốt vẫn phải đi mua bia cho anh. Vì tôi tăng ca đến chín giờ tối, anh không hỏi tôi có đói không, chỉ kéo tôi vào phòng ngủ để thỏa mãn bản thân. Vì sau tất cả, phần cơm anh để lại cho tôi là mấy cái xương gà.”

Từng câu từng chữ đều được tôi nói rất chậm.

Phía bên kia không còn tiếng động.

Có lẽ Lâm Hạo chưa từng nghĩ tôi sẽ nhớ rõ từng chuyện như vậy.

Bởi trong mắt anh, những việc ấy quá nhỏ.

Nhỏ đến mức không đáng nhắc đến.

Nhưng một mối quan hệ không sụp đổ chỉ vì một trận cãi vã.

Nó c/hết dần bởi hàng nghìn chuyện nhỏ bị xem thường.

Một lúc lâu sau, anh mới nói.

“Anh thừa nhận tối qua anh có hơi quá đáng. Nhưng em cũng không thể vì mấy chuyện vụn vặt mà phủ nhận tình cảm ba năm của chúng ta.”

“Tôi không phủ nhận.”

Tôi đáp.

“Ba năm trước, tôi từng yêu anh thật lòng. Nhưng người tôi yêu khi đó đã không còn nữa.”

“Tô Nhiên.”

Lâm Hạo nghiến răng.

“Em đừng tưởng rời khỏi anh rồi sẽ sống tốt hơn. Em ba mươi tuổi rồi, công việc bình thường, ngoại hình cũng không còn như thời đại học. Ngoài anh ra, ai chịu được tính khí của em?”

Hà Vy ở bên cạnh hít sâu một hơi, rõ ràng sắp mắng người.

Tôi giơ tay ngăn cô ấy.

“Không ai chịu cũng không sao.”

Tôi nói.

“Ít nhất tôi không cần nuôi thêm một người.”

Sau đó, tôi cúp máy.

Chưa đầy một phút, Lâm Hạo gửi đến một tin nhắn.

“Em sẽ hối hận.”

Tôi chặn số.

Hà Vy nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

“Tô Nhiên, cuối cùng cậu cũng mọc được xương sống rồi.”

Tôi rót cho mình cốc nước.

“Không phải bây giờ mới mọc.”

“Vậy trước đây nó ở đâu?”

“Bị tình yêu che mất.”

Hà Vy phì cười.

Nhưng nụ cười của cô ấy nhanh chóng tắt khi tôi mở ứng dụng ngân hàng.

Tôi kiểm tra tài khoản.

Tiền tiết kiệm của tôi chỉ còn hơn mười hai triệu.

Ba năm đi làm.

Một năm tăng ca gần như kiệt sức.

Cuối cùng chỉ còn hơn mười hai triệu.

Phần lớn thu nhập của tôi đã biến thành tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt và đủ loại đồ dùng của Lâm Hạo.

Trong khi đó, tài khoản của anh có bao nhiêu, tôi không biết.

Tôi từng hỏi.

Anh nói đàn ông cần có quỹ riêng.

Tôi tin.

Còn tiền của tôi thì mặc định là tiền chung.

Tôi mở lịch sử chuyển khoản.

Mỗi tháng, hàng loạt khoản nhỏ được gửi cho Lâm Hạo.

Hai triệu.

Ba triệu.

Năm trăm nghìn.

Một triệu rưỡi.

Có tháng tổng cộng hơn mười triệu.

Lý do thì đủ kiểu.

Mua đồ.

Gặp bạn.

Nạp game.

Đóng phí thành viên.

Thay màn hình điện thoại.

Tôi nhìn những con số ấy thật lâu.

Hà Vy ngồi xuống bên cạnh.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...