Sáu năm trước
Chương 3
“Người vừa rồi là…”
“Không quan trọng.”
Tôi cắt ngang.
Ông nhìn tôi một cái, không hỏi thêm.
Tôi biết Trương Hằng vẫn đứng phía sau.
Nhưng từ đầu đến cuối tôi không quay lại.
Tôi cũng không biết rằng ở tầng hai của khu VIP, sau lớp kính một chiều, có một người đàn ông đã đứng đó rất lâu.
Cố Trầm Chu nhìn theo bóng ba mẹ con tôi.
Từ lúc tôi xuất hiện cho đến lúc rời đi.
Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Trương Hằng lên tầng.
“Cố tổng.”
Người đàn ông không quay đầu.
“Cô ấy nói gì?”
Trương Hằng im lặng.
“Cứ nói.”
“Tiến sĩ Lâm nói…”
“Bảo ngài tiếp tục nằm mơ.”
Không khí im lặng.
Trương Hằng tưởng Cố Trầm Chu sẽ tức giận.
Nhưng không.
Người đàn ông chỉ nhìn chiếc xe đang dần biến mất khỏi tầm mắt.
Rất lâu sau mới khẽ hỏi:
“Hai đứa nhỏ thì sao?”
Trương Hằng nhớ lại hai khuôn mặt vừa rồi.
“Cậu bé rất giống ngài.”
Không chỉ giống.
Gần như là phiên bản thu nhỏ.
Đặc biệt là lúc cau mày.
Ánh mắt ấy khiến Trương Hằng có một khoảnh khắc tưởng mình nhìn thấy Cố Trầm Chu lúc còn nhỏ.
“Cô bé thì giống tiến sĩ Lâm hơn.”
Cố Trầm Chu không nói gì.
Bàn tay đặt bên người lại chậm rãi siết chặt.
Sáu năm.
Anh đã bỏ lỡ sáu năm.
Lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của hai đứa tr/ẻ là ba ngày trước.
Một bức ảnh.
Trong ảnh, Lâm Vãn mặc áo blouse trắng, đứng trước một tòa nhà của Harvard.
Bên cạnh cô là hai đứa nhỏ.
Một trai.
Một gái.
Năm tuổi.
Sinh nhật tháng mười một.
Chỉ cần tính thời gian một chút là đủ biết.
Đêm cuối cùng trước khi ly hôn…
Cô đã có th/ai.
Cố Trầm Chu nhắm mắt.
Sáu năm trước, anh đặt đơn ly hôn trước mặt cô.
Lâm Vãn không hỏi tại sao.
Không khóc.
Không níu kéo.
Cô chỉ nhìn tờ giấy rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Anh chắc chứ?”
Khi ấy anh trả lời thế nào?
Anh nói:
“Chắc.”
Chỉ một chữ.
Cô liền ký.
Ngày hôm sau rời khỏi nhà họ Cố.
Không mang theo trang sức anh mua.
Không lấy căn hộ đứng tên hai người.
Ngay cả khoản tiền bồi thường trong thỏa thuận ly hôn cô cũng từ chối.
Anh từng cho rằng đó là vì lòng tự trọng của cô.
Sau này mới hiểu.
Một người phụ nữ khi đã quyết định không lấy bất cứ thứ gì từ một người đàn ông…
Thường cũng có nghĩa là cô không muốn giữ lại bất cứ quan hệ nào với anh ta.
“Cố tổng.”
Trương Hằng do dự.
“Có cần tiếp tục cho người theo không?”
“Không.”
Cố Trầm Chu mở mắt.
“Rút người.”
Trương Hằng ngạc nhiên.
“Nhưng hai đứa bé…”
“Cô ấy ghét bị ép buộc.”
Trương Hằng suýt tưởng mình nghe nhầm.
Sáu năm trước sao ngài không biết?
Nhưng anh ta rất sáng suốt không nói ra.
Cố Trầm Chu nhìn về hướng chiếc xe đã biến mất.
“Tôi tự đi gặp cô ấy.”
3. Ba ngày sau.
Tôi chính thức đến Hoa Thịnh nhận chức.
Buổi sáng là lễ ký kết.
Buổi chiều họp nhóm nghiên cứu.
Đến khi kết thúc đã gần sáu giờ.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng hội nghị, trợ lý mới đã chạy tới.
“Tiến sĩ Lâm.”
“Có người chờ cô.”
“Ai?”
Cô ấy có vẻ hơi căng thẳng.
“Cố tổng.”
Tôi dừng bước.
Quả nhiên.
Trương Hằng nói đúng.
Tôi vẫn phải gặp anh.
Không phải vì tôi muốn.
Mà vì có những người chỉ cần muốn xuất hiện thì rất khó tránh.
Tôi đẩy cửa phòng khách.
Người đàn ông bên cửa sổ quay lại.
Sáu năm.
Cố Trầm Chu gần như không thay đổi.
Vẫn là gương mặt ấy.
Sống mũi cao.
Đường nét lạnh lùng.
Bộ vest màu đen được cắt may vừa vặn.
Chỉ có khí chất càng trầm hơn trước.
Tôi từng yêu gương mặt này rất nhiều.
Ngày mới kết hôn, chỉ cần anh về nhà sớm hơn bình thường nửa tiếng, tôi cũng có thể vui cả tối.
Anh không thích đồ ngọt.
Tôi liền học pha cà phê.
Anh đau dạ dày.
Tôi nhớ từng loại thuốc.
Anh ngủ không ngon.
Tôi đổi hết rèm phòng ngủ thành loại cản sáng tốt nhất.
Ba năm hôn nhân.
Tôi đã từng cố gắng học cách trở thành một người vợ hoàn hảo.
Chỉ tiếc người đàn ông trước mặt chưa từng cần.
Tôi nhìn anh ba giây.
Sau đó bình tĩnh hỏi:
“Cố tổng tìm tôi có việc gì?”
Đồng tử anh hơi co lại.
Cố tổng.
Sáu năm trước tôi gọi anh là Trầm Chu.
Sau này ly hôn, tôi gọi đầy đủ họ tên.
Bây giờ ngay cả tên cũng không cần nữa.
Anh nhìn tôi.
“Lâm Vãn.”
“Ừ.”
“Hai đứa nhỏ đâu?”
Câu đầu tiên đã hỏi con.
Quả nhiên.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Ở nơi anh không cần biết.”
Hàm dưới anh căng lên.
“Chúng là con tôi.”
“Về mặt sinh học, đúng.”
Tôi bình tĩnh thừa nhận.
Không cần giấu.
Gương mặt Lâm An đã đủ để chứng minh tất cả.
Huống hồ tôi chưa từng có ý định dùng thân phận của hai con để làm công cụ trả thù.
“Nhưng về mặt cuộc sống, sáu năm qua anh chưa từng xuất hiện.”
“Tôi không biết.”
“Đó là vấn đề của anh.”
Cố Trầm Chu khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Tôi không có nghĩa vụ thông báo.”
“Lúc ly hôn, tôi cũng không biết mình có th/ai.”
“Sau khi phát hiện, tôi đã ở Mỹ.”
Đọc tiếp: Chương 4 →