Sáu năm trước
Chương 2
Nhưng hôm nay thì khác.
Tôi vừa xuống máy bay, Trương Hằng đã đứng chờ.
Xe chuẩn bị sẵn.
Vệ sĩ cũng đã có mặt.
Ngay cả chuyến bay và thời gian tôi trở về, họ đều nắm rõ.
Đây tuyệt đối không phải một cuộc gặp tình cờ.
Cố Trầm Chu đã biết tôi sẽ về.
Thậm chí từ trước khi máy bay hạ cánh…
Anh đã giăng sẵn người chờ tôi ở đây.
Tôi vô thức siết chặt tay hai con.
Đúng lúc ấy, góc áo tôi khẽ bị kéo xuống.
“Mẹ.”
Lâm An ngẩng đầu nhìn tôi.
Khuôn mặt nhỏ không hề có vẻ sợ hãi.
Thằng bé liếc qua Trương Hằng và hai vệ sĩ phía trước, sau đó dùng tiếng Anh lưu loát, hạ thấp giọng hỏi:
“Mom, do you need me to call the police?”
Giọng Lâm An rất nhỏ.
Nhưng sân bay vốn không quá ồn, Trương Hằng lại đứng ngay trước mặt chúng tôi.
Vì vậy, anh ta nghe rõ từng chữ.
Nụ cười trên mặt Trương Hằng hơi cứng lại.
Tôi cúi đầu nhìn con trai.
“Không cần.”
Lâm An vẫn cau mày.
“Nhưng họ đang chặn đường chúng ta.”
“Thầy giáo nói nếu người lạ cố ép mình đi theo, phải lập tức tìm cảnh sát.”
Trương Hằng: “…”
Hai vệ sĩ phía sau đồng loạt quay mặt sang chỗ khác.
Tôi suýt bật cười.
Lâm Ức cũng ló đầu ra.
Con bé chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn Trương Hằng từ trên xuống dưới.
Sau đó rất nghiêm túc hỏi bằng tiếng Trung:
“Chú là người xấu à?”
Trương Hằng im lặng hai giây.
“Không phải.”
“Vậy tại sao chú không cho mẹ cháu đi?”
“…”
“Người tốt sẽ không bắt nạt phụ nữ và tr/ẻ em.”
Lâm Ức nói xong còn quay sang anh trai.
“Anh, em nói đúng không?”
Lâm An gật đầu.
“Đúng.”
Hai đứa một xướng một họa.
Sắc mặt Trương Hằng cuối cùng cũng không giữ được vẻ ung dung ban đầu nữa.
Tôi kéo vali, bình tĩnh bước sang bên cạnh.
“Trợ lý Trương.”
“Anh cũng nghe thấy rồi.”
“Nếu tiếp tục cản đường, tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Đây là sân bay quốc tế.”
“Camera ở khắp nơi.”
“Anh có thể thử xem Cố Trầm Chu có thật sự một tay che trời đến mức có thể công khai cưỡng ép một công dân ngay tại đây hay không.”
Trương Hằng nhìn tôi.
Có lẽ đến lúc này anh ta mới thật sự nhận ra tôi không còn là Lâm Vãn sáu năm trước.
Ngày đó, tôi bước vào nhà họ Cố bằng một cuộc hôn nhân thương mại.
Bố tôi mất sớm.
Nhà họ Lâm sa sút.
Tôi không có người chống lưng, không có sự nghiệp, cũng không có quyền lên tiếng.
Ngay cả khi trở thành Cố phu nhân, tất cả mọi người vẫn chỉ xem tôi là một món đồ trang trí bên cạnh Cố Trầm Chu.
Anh vui thì giữ.
Anh chán thì bỏ.
Đến ngày Bạch Nhược Vi trở về, ngay cả tư cách ở lại của tôi cũng không còn.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tôi không cần nhà họ Lâm.
Càng không cần nhà họ Cố.
Trương Hằng im lặng một lúc rồi bất ngờ lùi sang bên cạnh.
“Được.”
Anh ta nhường đường.
“Tiến sĩ Lâm, cô có thể đi.”
Tôi không ngờ anh ta lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Nhưng tôi cũng không hỏi.
Tôi nắm tay hai con đi thẳng về phía trước.
Chỉ là vừa đi được vài bước, phía sau đã vang lên giọng Trương Hằng.
“Nhưng Cố tổng nói…”
“Cô nhất định sẽ gặp ngài ấy.”
Bước chân tôi không dừng lại.
“Vậy bảo anh ta tiếp tục nằm mơ đi.”
Lâm Ức nghe thấy, ngẩng đầu hỏi tôi:
“Mẹ, chú Cố thích ngủ lắm à?”
Tôi khựng lại.
Lâm An bình tĩnh giải thích:
“Không phải.”
“Mẹ đang mắng người.”
“Ồ.”
Lâm Ức hiểu ra.
Con bé quay đầu nhìn Trương Hằng, vẫy tay rất lễ phép.
“Vậy chú về bảo sếp chú ngủ ngon nhé.”
Trương Hằng: “…”
Lần này tôi thật sự bật cười.
Sáu năm trước rời Vân Thành, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình có thể nghe thấy cái tên Cố Trầm Chu mà vẫn cười được.
Có lẽ thời gian không chữa lành mọi thứ.
Nhưng nó khiến người ta trưởng thành.
Cũng khiến những người từng bị tổn thương hiểu ra một chuyện.
Không phải ai rời khỏi mình cũng đáng để mình đau khổ cả đời.
2. Người đến đón chúng tôi là giáo sư Chu.
Ông là người phụ trách Trung tâm nghiên cứu y sinh Hoa Thịnh.
Cũng là người đã ba lần gửi thư mời tôi về nước.
Lần này tôi trở về không phải vì Cố Trầm Chu.
Mà vì dự án nghiên cứu liệu pháp miễn dịch mới do Hoa Thịnh hợp tác với ba trường đại học hàng đầu trong nước.
Nếu dự án thành công, phòng thí nghiệm của tôi sẽ được cấp một khoản ngân sách nghiên cứu khổng lồ trong năm năm.
Đây mới là lý do tôi đưa hai con về.
Vừa nhìn thấy tôi, giáo sư Chu đã dang hai tay.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi.”
Tôi cười.
“Thầy đích thân đến đón, em nào dám không về.”
Ông lập tức nhìn sang hai đứa nhỏ.
“Đây là An An và Ức Ức?”
“Vâng.”
Lâm An lễ phép chào.
Lâm Ức thì ngọt ngào hơn.
“Chào ông Chu ạ.”
Giáo sư Chu cười đến híp cả mắt.
“Được, được.”
“Xe ở ngoài rồi.”
“Nhà bên trung tâm nghiên cứu cũng đã chuẩn bị xong.”
Tôi gật đầu.
Nhưng ngay lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, giáo sư Chu bỗng nhìn về phía sau tôi.