Sau một đêm hoang đường

Chương 2



Tôi cúi mắt nhìn bàn tay nó.

“Nếu không buông, chị gọi bảo vệ.”

Khương Tuyết như bị bỏng, lập tức rút tay lại.

Đôi mắt nhanh chóng đỏ lên.

Vẫn là dáng vẻ đó.

Từ bé nó đã như vậy.

Mỗi khi muốn thứ gì của tôi, chỉ cần đỏ mắt, cha mẹ sẽ lập tức bảo tôi nhường.

Năm tám tuổi, nó thích con búp bê bà ngoại tặng tôi.

Mẹ nói:

“Con là chị.”

“Nhường em đi.”

Năm mười hai tuổi, nó muốn căn phòng có ban công của tôi.

Cha nói:

“Con lớn hơn, phải hiểu chuyện.”

Năm mười tám tuổi, nó thi đại học thất bại, muốn dùng suất du học mà ông ngoại chuẩn bị cho tôi.

Mẹ nói:

“Con học ở đâu chẳng được?”

“Em con tâm lý yếu, chịu không nổi đả kích.”

Tôi nhường.

Nhường hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi nó muốn cả vị hôn phu của tôi.

Lần đầu tiên tôi không nhường.

Thế là tôi biến thành kẻ độc ác.

Tôi rút tay khỏi cánh cửa.

Quay lại.

“Được.”

“Giải thích đi.”

Khương Tuyết nhìn Tần Trạch Xuyên.

Tần Trạch Xuyên cau mày.

Ánh mắt ấy rất nhỏ.

Nhưng tôi nhìn thấy.

Là ánh mắt cảnh cáo.

Tôi bỗng nhiên muốn cười.

Hai người này.

Một kẻ đáng lẽ là em gái đã ch/e/t của tôi.

Một người là chồng tôi.

Giữa họ còn có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết?

Khương Tuyết cắn môi.

“Năm đó em xảy ra tai nạn là thật.”

“Nhưng trước khi xe rơi xuống vực, em đã nhảy ra ngoài.”

“Tài xế ch/e/t.”

“Thi thể nữ trong xe không phải em.”

Tôi hỏi:

“Là ai?”

Nó im lặng.

Tôi nhìn thẳng vào nó.

“Người phụ nữ bị cha mẹ tôi nhận nhầm suốt năm năm là ai?”

Khương Tuyết trắng mặt.

“Em… không biết.”

“Không biết?”

Tôi cười.

“Tần Trạch Xuyên.”

“Anh biết không?”

Anh ta nhìn tôi.

“Vãn Vãn, chuyện đã qua lâu rồi.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Tôi hiểu.”

Chỉ một câu ấy khiến ánh mắt anh ta bất an.

Tôi lấy điện thoại.

Gọi cảnh sát.

Tần Trạch Xuyên lập tức bước tới.

“Em làm gì vậy?”

Tôi né bàn tay anh ta.

“Báo án.”

“Có một người được tuyên bố đã ch/e/t năm năm trước đột nhiên sống lại.”

“Trong vụ tai nạn ấy có một thi thể nữ không rõ danh tính.”

“Không nên điều tra sao?”

Khương Tuyết lập tức run lên.

“Chị!”

“Tại sao chị nhất định phải ép em?”

Tôi nhìn nó như nhìn một câu chuyện cười.

“Tôi ép cô?”

“Cô giả ch/e/t năm năm.”

“Để một gia đình khác có thể đã mất con gái mà không hề hay biết.”

“Bây giờ tôi báo cảnh sát.”

“Thành tôi ép cô?”

Nó khóc.

Tần Trạch Xuyên thấp giọng.

“Vãn Vãn, em bình tĩnh một chút.”

Tôi quay sang nhìn anh ta.

“Anh muốn tôi bình tĩnh thế nào?”

“Hay là anh nói thẳng cho tôi biết.”

“Trong năm năm qua, anh gặp nó bao nhiêu lần?”

Anh ta không trả lời.

“Ba lần?”

“Mười lần?”

“Một trăm lần?”

“Hay là…”

Tôi dừng một chút.

“Các người chưa từng chia tay?”

Khuôn mặt anh ta cứng đờ.

Đáp án quá rõ ràng.

Tôi không hỏi nữa.

Tôi quay người rời đi.

Lần này, không ai dám cản.

2. Tối hôm đó, Tần Trạch Xuyên trở về rất muộn.

Tôi đang ngồi trong phòng khách xem tài liệu.

Trước mặt là ba chiếc máy tính.

Luật sư của tôi đã gửi toàn bộ hồ sơ tài sản.

Cổ phần.

Bất động sản.

Các khoản đầu tư.

Tài sản trước hôn nhân.

Tài sản sau hôn nhân.

Tài sản đứng tên người khác.

Tôi từng nghĩ hôn nhân là nơi không cần phòng bị.

Cho nên những năm đầu, rất nhiều thứ tôi đều không tính toán.

May mắn là bố tôi tính.

Ông từng nói:

“Bố không mong con ly hôn.”

“Nhưng bố càng không mong ngày nào đó con muốn đi lại phát hiện mình không đi nổi.”

Vì vậy tất cả dòng tiền lớn mà nhà họ Khương đưa vào công ty Tần Trạch Xuyên đều có hợp đồng.

Khoản vay là khoản vay.

Đầu tư là đầu tư.

Cổ phần là cổ phần.

Không có thứ gì gọi là “người một nhà không cần tính toán”.

Lúc ấy Tần Trạch Xuyên còn cười nói bố tôi quá cẩn thận.

Bây giờ tôi mới biết người sáng suốt nhất luôn là ông.

Tần Trạch Xuyên bước vào.

Thấy đèn phòng khách sáng, anh ta dừng lại.

“Em chưa ngủ?”

Tôi không ngẩng đầu.

“Chờ anh.”

Anh ta cởi áo khoác, đi tới ngồi đối diện tôi.

“Vãn Vãn.”

“Chuyện của Tiểu Tuyết…”

“Đừng gọi thân thiết thế.”

Tôi đóng máy tính.

“Nghe buồn nôn.”

Sắc mặt anh ta tối lại.

“Em cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy?”

Tôi bật cười.

“Thế nào mới gọi là dễ nghe?”

“Tôi nên nói cảm ơn anh à?”

“Cảm ơn chồng tôi đã giấu chuyện em gái tôi còn sống suốt năm năm?”

“Hay cảm ơn hai người đã diễn trước linh đường của nó?”

Anh ta lập tức nói:

“Anh không biết từ đầu.”

“Bao giờ biết?”

“Ba năm trước.”

Tôi nhìn anh ta.

“Ba năm.”

“Anh biết nó còn sống suốt ba năm.”

“Nhưng chưa từng nói với tôi.”

Anh ta siết hàm.

“Lúc ấy tình trạng của em không tốt.”

“Tình trạng gì?”

“Em chuẩn bị mang thai.”

Tôi nghe xong, bật cười thành tiếng.

Tần Trạch Xuyên cau mày.

“Anh sợ chuyện này ảnh hưởng đến em.”

“Cho nên anh thay tôi quyết định?”

“Anh chỉ muốn bảo vệ em.”

“Bảo vệ tôi?”

Tôi đứng dậy.

“Tần Trạch Xuyên.”

“Ba năm trước, tôi bắt đầu điều trị hiếm muộn.”

“Mỗi ngày tiêm hormone.”

“Chọc trứng.”

“Kiểm tra.”

“Phẫu thuật.”

“Anh nhìn tôi chịu từng ấy đau đớn.”

“Sau đó quay đầu đi gặp người phụ nữ từng mang thai con anh?”

Mặt anh ta biến sắc.

“Bọn anh không có gì.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...