Sau một đêm hoang đường

Chương 1



Sau một đêm hoang đường, em gái tôi mang thai đứa con của vị hôn phu tôi.

Đúng ngày đại hôn, nó vác bụng bầu xuất hiện, hỏi tôi có thể cho con nó một gia đình trọn vẹn hay không.

Tất cả mọi người đều khuyên tôi rộng lượng một chút, nói rằng đứa trẻ vô tội, huống hồ hai người họ còn thật lòng yêu nhau, chính tôi mới là người chắn giữa họ.

Tôi không đồng ý, vị hôn phu cũng chẳng nói gì, chỉ bảo bảo vệ đuổi người ra ngoài.

Sau đó, em gái tôi một x/ác hai m/ạng, ch/e/t trong một vụ tai nạn giao thông.

Vài năm sau, chồng tôi dựa vào tài nguyên và các mối quan hệ của tôi để thành công vực dậy sự nghiệp, một bước trở thành tân quý trong giới kinh doanh.

Còn tôi, sau vài năm chuẩn bị mang thai, cũng ở công ty của anh ta……cũng ở công ty của anh ta nhìn thấy một người đáng lẽ đã ch/e/t từ lâu.

Là em gái tôi.

Khương Tuyết.

Tôi đứng ngoài phòng họp, qua lớp kính trong suốt nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh chồng mình.

Cô ta cúi đầu xem tài liệu.

Mái tóc dài được uốn nhẹ, váy màu kem ôm lấy vòng eo mảnh mai, cổ tay đeo chiếc vòng ngọc mà năm đó mẹ tôi từng tặng cho Khương Tuyết vào sinh nhật hai mươi tuổi.

Tôi nhìn rất lâu.

Lâu đến mức thư ký đi bên cạnh cũng nhận ra sự bất thường.

“Phu nhân?”

Tôi không đáp.

Người phụ nữ bên trong dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi.

Cô ta ngẩng đầu.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, sắc mặt cô ta trắng bệch.

Chiếc bút trong tay rơi xuống bàn.

Cạch.

Âm thanh không lớn.

Nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Bởi vì lúc ấy, toàn bộ thế giới của tôi dường như đều im lặng.

Năm năm trước, cảnh sát nói với tôi rằng chiếc xe của Khương Tuyết lao khỏi đường núi.

Xe bốc cháy.

Trong xe có hai người.

Một người là Khương Tuyết.

Một người là đứa con chưa kịp chào đời của nó.

Thi thể bị cháy đến mức không thể nhận dạng bằng mắt thường.

Cha mẹ tôi khóc đến ngất đi.

Mẹ tôi ôm lấy bài vị của Khương Tuyết, hết lần này tới lần khác nói rằng nếu ngày đó tôi chịu nhường một bước, có lẽ con gái bà đã không ch/e/t.

Ngay cả trong tang lễ, bà vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.

“Khương Vãn, con thắng rồi.”

“Em con ch/e/t rồi.”

“Bây giờ con vừa lòng chưa?”

Tôi khi ấy vừa kết hôn chưa đầy một tháng.

Trên tay vẫn còn đeo nhẫn cưới.

Chồng tôi, Tần Trạch Xuyên, đứng bên cạnh, nắm lấy vai tôi.

Anh ta nói với mẹ tôi:

“Chuyện này không liên quan đến Vãn Vãn.”

Lúc ấy tôi còn cảm động.

Tôi cho rằng ít nhất anh ta biết đúng sai.

Sau này mới biết.

Có những người đứng về phía bạn không phải vì yêu bạn.

Mà vì hắn cần bạn.

Cần tiền của bạn.

Cần gia thế của bạn.

Cần quan hệ của bạn.

Cần tất cả những thứ bạn có thể mang lại.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng họp.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.

Tần Trạch Xuyên đang ngồi ở ghế chủ vị.

Nhìn thấy tôi, lông mày anh ta khẽ nhíu lại.

“Vãn Vãn, sao em đến đây?”

Tôi nhìn anh ta.

Sau đó nhìn người phụ nữ bên cạnh.

“Không đến thì làm sao biết công ty của chồng mình lại có người ch/e/t sống lại?”

Trong phòng họp lập tức yên như tờ.

Sắc mặt Tần Trạch Xuyên thay đổi.

Người phụ nữ kia đứng bật dậy.

“Chị…”

Chỉ một chữ.

Tất cả nghi ngờ đều biến mất.

Tôi bật cười.

“Đúng là em.”

Khương Tuyết siết chặt hai tay.

“Chị, chị nghe em giải thích.”

Tôi đi tới.

Không tát nó.

Không khóc.

Cũng không hỏi tại sao.

Tôi chỉ cầm lấy tài liệu trước mặt nó, liếc qua.

Trên trang đầu tiên là hồ sơ nhân sự.

Tên: Tô Tuyết.

Quốc tịch: Singapore.

Chức vụ: cố vấn chiến lược.

Tôi chậm rãi đọc từng chữ.

“Tô Tuyết?”

“Tên mới rất hay.”

“Đổi luôn cả quốc tịch rồi?”

Tần Trạch Xuyên đứng dậy.

“Vãn Vãn.”

Tôi ngẩng lên.

“Anh biết từ bao giờ?”

Anh ta im lặng.

Chỉ một giây im lặng ấy đã cho tôi đáp án.

Tôi gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Tôi quay người muốn đi.

Tần Trạch Xuyên lập tức đuổi theo.

“Vãn Vãn, chuyện này không phải như em nghĩ.”

Tôi bật cười.

“Vậy anh nói xem, em đang nghĩ thế nào?”

Anh ta nghẹn lại.

Tôi nhìn gương mặt người đàn ông đã ngủ bên cạnh mình suốt năm năm.

Bỗng nhiên cảm thấy thật xa lạ.

Năm năm.

Tôi dùng năm năm giúp một người đàn ông từ kẻ thất bại trong giới đầu tư trở thành người người săn đón.

Khi mới kết hôn, công ty của Tần Trạch Xuyên chỉ còn một cái vỏ.

Một dự án thất bại khiến anh ta gánh khoản nợ khổng lồ.

Ngân hàng từ chối cho vay.

Các đối tác đồng loạt rút vốn.

Tôi dùng danh nghĩa của mình bảo lãnh cho anh ta.

Bố tôi mở mạng lưới quan hệ.

Cậu tôi đưa anh ta vào bàn tiệc mà trước đó anh ta không đủ tư cách ngồi.

Tôi tự mình đến từng quỹ đầu tư thuyết phục.

Có lần để giành được một dự án đất thương mại, tôi uống đến xuất huyết dạ dày.

Anh ta ôm tôi trong bệnh viện, đỏ mắt nói:

“Vãn Vãn, đời này anh tuyệt đối không phụ em.”

Tôi tin.

Một câu nói.

Tôi tin suốt năm năm.

Hóa ra trong năm năm ấy, người em gái đã “ch/e/t” của tôi vẫn còn sống.

Không những còn sống.

Mà còn đường đường chính chính xuất hiện trong công ty của chồng tôi.

Tôi đi tới cửa.

Khương Tuyết đột nhiên chạy tới kéo tay tôi.

“Chị.”

“Em thực sự có nỗi khổ.”

Chương tiếp
Loading...