Nửa năm kể từ ngày hai đứa trẻ không còn

Chương 3



Đèn đường hỏng quá nửa.

Nơi sâu nhất chỉ còn một bóng đèn vàng chập chờn.

Tôi đi được vài bước thì phía sau truyền đến tiếng xe rời đi.

Không quay đầu lại, tôi tiếp tục bước.

Tạ Cảnh Hoài muốn tôi ở đây một đêm.

Vậy tôi sẽ ở một đêm.

Đây là lần cuối cùng tôi nghe lời anh.

Đi đến cuối hẻm, một cánh cửa sắt cũ kỹ xuất hiện trước mắt.

Trên cửa không có biển số.

Tôi còn chưa kịp gõ, cửa đã bật mở.

Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi đứng bên trong.

Ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ ngạc nhiên hiện rõ.

“Cô là… bà Tạ?”

“Phải.”

Người đàn ông quay đầu nhìn vào trong.

“Người thật sự đến rồi.”

Trong phòng vang lên mấy tiếng cười lẫn tiếng ghế kéo.

Tôi bước vào.

Căn nhà không lớn.

Khoảng sáu, bảy người đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ.

Có đàn ông, cũng có phụ nữ.

Nhìn cách ăn mặc, họ không giống người của giới giải trí hay người Tạ Cảnh Hoài thường tiếp xúc.

Một cô gái tóc ngắn lập tức đứng lên.

“Chị thật sự là vợ Tạ Cảnh Hoài?”

Tôi gật đầu.

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

“Tôi còn tưởng anh ta chỉ dọa thôi.”

Tôi hơi khựng lại.

“Dọa?”

Người đàn ông vừa mở cửa ho khan.

“Chúng tôi nhận tiền để giữ cô ở đây đến sáng. Không được để cô ra ngoài, nhưng cũng không được động vào cô.”

Ông ta chỉ căn phòng nhỏ phía sau.

“Phòng đã dọn sạch rồi.”

Tôi nhìn theo.

Một chiếc giường đơn.

Một cái bàn.

Một ngọn đèn.

Thật sự chẳng có gì đáng sợ.

Tạ Cảnh Hoài nói đúng.

Lần này anh đã sắp xếp rất kỹ.

Tôi khẽ thở ra.

Có lẽ ông trời vẫn còn thương tôi.

Tôi chỉ cần ngủ một đêm.

Sáng mai rời khỏi đây, sau đó đến bệnh viện.

Bác sĩ đã hẹn tôi nhập viện lần cuối.

Tôi từng từ chối.

Bây giờ nghĩ lại, vẫn nên đi.

Không phải vì còn mong chữa khỏi.

Chỉ là tôi muốn những ngày cuối cùng được yên tĩnh một chút.

Không có Tạ Cảnh Hoài.

Không có Tống Nhược Ly.

Không có căn biệt thự lạnh lẽo từng được tôi gọi là nhà.

Tôi vừa bước vào phòng thì bụng bỗng co rút dữ dội.

Cơn đau đến quá bất ngờ.

Tôi lập tức vịn lấy mép bàn.

Cô gái tóc ngắn bên ngoài nhận ra.

“Chị sao thế?”

“Không sao.”

Tôi cúi đầu, chờ cơn đau qua đi.

Nhưng lần này nó không qua.

Từng đợt đau quặn như có thứ gì đó đang siết chặt dạ dày từ bên trong.

Mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt tóc mai.

Tôi đưa tay vào túi áo tìm thuốc.

Không có.

Lúc đi quá vội, tôi đã quên mang theo.

Cô gái kia bước tới đỡ tôi.

“Không ổn rồi. Mặt chị trắng quá.”

“Tôi ngồi một lát là được.”

“Ngồi cái gì?”

Cô ấy kéo tay tôi ra.

Ngay sau đó, ánh mắt cô ấy dừng lại trên lòng bàn tay tôi.

Có m/áu.

Tôi cũng nhìn thấy.

Thì ra vừa rồi tôi đã nôn ra một ít m/áu mà không nhận ra.

Căn phòng lập tức hỗn loạn.

Có người gọi xe.

Có người lấy khăn.

Có người muốn gọi cấp cứu.

Người đàn ông ban nãy cầm điện thoại, cau mày.

“Tạ tổng nói nếu có chuyện thì gọi trợ lý Chu.”

Cô gái tóc ngắn giật điện thoại khỏi tay ông ta.

“Cô ấy đang nôn ra m/áu, còn gọi trợ lý gì nữa?”

“Gọi cấp cứu!”

Tôi muốn nói không cần.

Nhưng vừa mở miệng, vị tanh đã dâng lên cổ họng.

Trước mắt tối sầm.

Trong khoảnh khắc mất ý thức, tôi nghe thấy tiếng người bên cạnh hét lên.

“Chị ấy ngất rồi!”

“Gọi xe cấp cứu!”

“Tìm giấy tờ tùy thân đi!”

“Khoan… đây là cái gì?”

Có người nhặt tờ giấy chẩn đoán rơi khỏi túi áo tôi.

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.

Vài giây sau, giọng cô gái tóc ngắn run lên.

“Ung thư dạ dày… giai đoạn cuối?”

“Cô ấy bị bệnh thế này, Tạ Cảnh Hoài còn đưa cô ấy tới đây?”

Tôi không nghe được câu trả lời.

Ý thức hoàn toàn chìm xuống.

Trong bóng tối, tôi lại nhìn thấy hai đứa trẻ.

Chúng chưa từng có hình hài rõ ràng trong ký ức của tôi.

Chỉ có hai tấm ảnh siêu âm.

Một đứa nằm bên trái.

Một đứa nằm bên phải.

Bác sĩ từng cười nói:

“Là song thai.”

Ngày ấy tôi vui đến mức cả tay cũng run.

Tôi cầm kết quả siêu âm chạy đến công ty của Tạ Cảnh Hoài.

Nhưng anh đang họp.

Tống Nhược Ly cũng ở đó.

Tôi chờ bên ngoài ba tiếng.

Cuối cùng Tạ Cảnh Hoài bước ra, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

“Có chuyện gì mà nhất định phải tới đây?”

Tôi giấu tờ siêu âm sau lưng, định cho anh một bất ngờ.

Nhưng Tống Nhược Ly từ phía sau đi ra, đôi mắt đỏ hoe.

“Anh Cảnh Hoài, em vẫn hơi khó chịu.”

Anh lập tức quay sang cô ta.

“Anh đưa em về.”

Tôi đứng giữa hành lang.

Câu “em có th/ai rồi” chưa kịp nói đã bị nuốt xuống.

Tối ấy, tôi chờ đến gần hai giờ sáng.

Tạ Cảnh Hoài mới về.

Anh nhìn tờ siêu âm tôi đặt trên bàn.

Rất lâu sau mới hỏi:

“Hai đứa?”

Tôi cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống.

“Ừ, hai đứa.”

Anh ôm tôi.

Đó là lần cuối cùng tôi cảm nhận được niềm vui thật sự từ anh.

Chỉ là tôi không ngờ, sáu tháng sau, chính anh lại gián tiếp lấy đi cả hai.

Trong mơ, tôi nhìn thấy mình đứng trước cánh cửa căn phòng kia.

Tạ Cảnh Hoài ở phía ngoài.

Tống Nhược Ly gọi điện.

Anh quay lưng rời đi.

Tôi đập cửa.

Gọi tên anh.

Một lần.

Hai lần.

Rất nhiều lần.

Không ai quay lại.

Đến cuối cùng, giọng tôi khản đặc.

Tôi tự ôm bụng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...