Nửa năm kể từ ngày hai đứa trẻ không còn
Chương 2
Bây giờ điều duy nhất tôi còn tiếc…
Là hai đứa trẻ kia chưa từng có cơ hội mở mắt nhìn thế giới.
Tiếng giày cao gót bỗng vang lên phía sau.
Tống Nhược Ly từ trong biệt thự bước ra.
Cô ta dừng dưới mái hiên, trên cổ tay lấp lánh một chiếc vòng kim cương.
Tôi nhận ra nó.
Mẫu mới nhất vừa được đưa ra thị trường không lâu.
Ba ngày trước, Tạ Cảnh Hoài đã mua tặng cô ta.
“Anh Cảnh Hoài.”
Tống Nhược Ly gọi rất khẽ.
Chỉ một tiếng ấy, bàn tay đang giữ tôi lập tức buông ra.
Tạ Cảnh Hoài quay đầu.
“Chuyện này không liên quan đến em.”
Tống Nhược Ly nghe vậy mới nhìn sang phía tôi.
Khóe môi cô ta hơi cong lên, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ dè dặt.
“Chị An An, chị vẫn giận em à?”
Không chờ tôi trả lời, cô ta đã vội giải thích:
“Em thật sự không ngờ paparazzi lại ở đó.”
“Hôm ấy em uống quá nhiều, người mẫu nam kia thấy em đứng không vững nên mới đỡ em thôi. Hình ảnh chụp ra mới thành như vậy.”
Tôi nghe xong, chỉ gật đầu.
“Ừ.”
Nụ cười trên môi Tống Nhược Ly cứng lại trong chốc lát.
Có lẽ ngay cả cô ta cũng không quen với phản ứng này.
Trước kia, cô ta chỉ cần đứng trước mặt tôi gọi một tiếng “anh Cảnh Hoài”, tôi đã phải tự giày vò mình cả tối.
Còn bây giờ…
Cho dù cô ta có dựa vào lòng anh ngay trước mặt tôi, có lẽ tôi cũng chẳng còn cảm thấy gì.
Bên cạnh, Tạ Cảnh Hoài đưa tay kéo lỏng cà vạt.
Ánh mắt anh vẫn dừng trên tôi.
Trong đó có một thứ cảm xúc khó hiểu, giống giận dữ, lại giống như đang cố ép tôi phải có phản ứng.
“Đêm nay cứ ở yên trong đó.”
Anh nói.
“Sáng mai anh sẽ tự đến đón em.”
Nói đến đây, anh dừng lại, dường như nhớ ra thứ gì.
“Bộ kim cương màu Nam Phi em từng xem lần trước, anh sẽ mua cho em.”
Tôi im lặng một lúc.
Thứ ấy trước đây tôi thật sự rất thích.
Tôi từng đứng trước tủ kính nhìn nó rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không mua.
Bây giờ nghe anh nhắc lại, tôi chỉ cảm thấy xa lạ.
“Không cần đâu.”
Ba chữ vừa dứt, sắc mặt Tạ Cảnh Hoài lập tức lạnh xuống.
“An An.”
Tôi nhìn vẻ mặt anh, rồi đổi lời.
“Được, vậy mua đi.”
Quả nhiên, nét căng cứng trên gương mặt anh giảm xuống.
Tôi bỗng hiểu ra.
Thì ra anh chỉ cần một đáp án thuận theo ý mình.
Anh thích tôi ngoan.
Nếu vậy, trước lúc ch/e/t, tôi sẽ làm người vợ ngoan mà anh muốn thêm một lần cuối.
Tôi bước khỏi mái hiên.
Mưa hắt vào gấu áo.
Chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài.
Khi chỉ còn cách cửa xe một bước, tôi bỗng dừng lại.
“Tạ Cảnh Hoài.”
Người đàn ông phía sau gần như lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, một câu hỏi tôi đã chôn trong lòng nửa năm bỗng trào lên.
Nếu ngày hôm đó anh quay về sớm hơn thì sao?
Nếu anh không bỏ mặc tôi đủ ba ngày ba đêm thì sao?
Có phải hai đứa trẻ của chúng tôi vẫn có thể sống?
Có phải bây giờ bụng tôi đã rất lớn, chỉ còn chờ đến ngày sinh?
Tôi nhìn anh hồi lâu.
Cuối cùng, tất cả những câu hỏi ấy đều bị nuốt trở lại.
Tôi chỉ mỉm cười.
“Sau này nhớ tự chăm sóc mình cho tốt.”
Sắc mặt Tạ Cảnh Hoài lập tức thay đổi.
Đồng tử anh co lại, giọng cũng lạnh hơn.
“Em lại phát điên cái gì?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Nói xong, tôi ngồi vào xe.
Cửa đóng lại.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi biệt thự trong màn mưa.
Qua lớp kính bị nước mưa làm nhòe, tôi vẫn nhìn thấy Tạ Cảnh Hoài đứng dưới mái hiên.
Anh không trở vào.
Tống Nhược Ly bước tới cạnh anh, rất tự nhiên khoác lấy cánh tay anh.
Lần này anh cũng không gạt ra.
Tôi nhìn thêm vài giây rồi thu mắt lại.
Bàn tay luồn vào túi áo, chạm phải một tờ giấy đã bị gấp đi gấp lại rất nhiều lần.
Tôi lấy nó ra.
Tờ giấy chẩn đoán nhăn nhúm nằm im trong lòng bàn tay.
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Ngày bác sĩ nói kết quả, ông từng hỏi tôi:
“Người nhà cô đâu?”
Tôi trả lời rằng tôi có người nhà.
Có chồng.
Có mẹ.
Nhưng từ lần nhập viện đầu tiên cho đến lần cuối cùng nhận giấy chẩn đoán, ô dành cho chữ ký của người thân vẫn chưa từng có tên ai.
Tôi khép mắt lại, tựa đầu vào ghế.
Nghĩ kỹ thì như vậy cũng không tệ.
Ít nhất nếu đêm nay tôi thật sự biến mất…
Sẽ chẳng còn người nào phải vì chuyện của tôi mà thấy phiền nữa.
Chương 2: Người Anh Nói Sẽ Không Làm Hại Tôi
Chiếc xe dừng lại trước đầu con hẻm lúc gần mười một giờ đêm.
Tài xế không lái vào trong.
Ông ta nhìn con đường tối om phía trước, vẻ mặt có chút do dự.
“Phu nhân, Tạ tổng dặn tôi chỉ đưa cô tới đây.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Tài xế vẫn chưa mở khóa cửa.
Qua kính chiếu hậu, ông ta nhìn tôi mấy lần, cuối cùng không nhịn được.
“Hay là… tôi gọi lại cho Tạ tổng?”
“Không cần.”
“Nhưng chỗ này…”
“Anh ấy đã sắp xếp rồi.”
Tôi nói rất bình tĩnh.
“Mấy người bên trong chỉ diễn thôi.”
Nghe câu ấy, chính tôi cũng cảm thấy quen thuộc đến đáng sợ.
Tài xế im lặng.
Một lát sau, khóa cửa bật mở.
Tôi bước xuống xe.
Mưa nhỏ hơn trước, nhưng gió lạnh len qua lớp áo mỏng khiến đầu ngón tay tôi lập tức lạnh buốt.
Con hẻm trước mặt hẹp đến mức hai người đi ngược chiều cũng phải nghiêng vai tránh nhau.
Hai bên là những căn nhà cũ kỹ, tường loang lổ, dây điện chằng chịt trên đầu.