Người gọi đến là Đường Nhược Dao
Chương 3
“Lục Cảnh Xuyên.”
“Nếu anh không ký thì cứ chờ bệnh viện cho anh ra ngoài.”
Nước mắt từ con mắt còn có thể mở của anh chậm rãi chảy xuống.
Anh nhìn tôi không chớp.
“Tại sao?”
Tôi đáp rất thấp.
“Vì tôi chê anh bẩn.”
Hơi thở Cảnh Xuyên lập tức trở nên nặng nề.
Lồng ngực anh liên tục phập phồng.
Nước mắt càng lúc càng nhiều.
“Anh không ký.”
“Anh có ch/ế/t cũng không ký.”
“Thẩm Ý Ninh, anh yêu em.”
“Anh chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với em.”
Giọng anh nghẹn lại.
“Anh còn mua vé máy bay đi Hokkaido rồi.”
“Em từng nói muốn đi trượt tuyết mà…”
Mấy cô gái đứng xung quanh nghe đến đó đều đỏ mắt.
Có người thậm chí không nhịn được mà bật khóc.
Tim tôi cũng nhói lên trong một khoảnh khắc.
Nhưng cảm giác ấy đến nhanh rồi biến mất cũng nhanh.
Tôi nghiến răng, bàn tay nắm chặt tờ thỏa thuận.
“Vậy thì ký.”
Đường Nhược Dao đột nhiên giật tờ giấy khỏi tay tôi.
Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ta đã xé nó thành từng mảnh.
“Thẩm Ý Ninh!”
“Cô nhất định phải tuyệt tình đến mức này sao?”
“Cảnh Xuyên vừa mới được c/ấp c/ứu xong, cơ thể còn chưa hồi phục.”
“Cho dù cô nhất định phải ly hôn, chẳng lẽ không thể chờ đến lúc khác?”
Tôi quay phắt sang, lạnh lùng nhìn cô ta.
Nhưng lời còn chưa kịp nói, giọng Cảnh Xuyên đã vang lên phía sau.
“Nhược Dao.”
“Chị đừng nói Ý Ninh như vậy.”
Anh thở rất khó nhọc.
“Là tôi không làm tốt trách nhiệm của một người chồng.”
Cảnh Xuyên cố nâng tay.
Những ngón tay yếu ớt nắm lấy một góc áo tôi.
Gần như theo bản năng, tôi lập tức lùi lại.
Vạt áo tuột khỏi tay anh.
“Đừng chạm vào tôi.”
Gương mặt vốn đã tái nhợt của Cảnh Xuyên càng trắng hơn.
Anh nhìn tôi, giọng nói yếu đi rất nhiều.
“Anh sẽ không ly hôn chỉ vì chút chuyện này.”
“Anh đã xin nghỉ phép năm rồi.”
“Anh định dành thời gian ở bên em…”
Đường Nhược Dao lập tức tiếp lời.
“Nếu nguyên nhân là tôi thì tôi nghỉ việc.”
“Cây ngay không sợ ch/ế/t đứng.”
“Tôi và Cảnh Xuyên tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào vượt quá giới hạn đồng nghiệp.”
Từng câu từng chữ của cô ta đều đường đường chính chính.
Trong chớp mắt, tôi trở thành người phụ nữ vô lý đang cố tình gây chuyện.
Ánh mắt những người xung quanh nhìn tôi cũng tràn đầy bất bình.
Có người tức giận.
Có người khinh thường.
Tôi nhìn hết một lượt.
Bỗng nhiên cảm thấy tất cả thật buồn cười.
Thế nhưng khóe môi lại chẳng thể cong lên nổi.
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng.
“Được.”
“Hai người không có quan hệ gì hết.”
“Tôi thừa nhận.”
Tôi nhìn thẳng vào Lục Cảnh Xuyên.
“Chỉ đơn giản là tôi không muốn tiếp tục sống với anh ấy nữa.”
“Như vậy đã được chưa?”
“Như vậy đã được chưa?”
Cả phòng bệnh im lặng.
Không ai ngờ tôi sẽ nói một câu như thế.
Đường Nhược Dao đứng trước mặt tôi, sắc mặt thay đổi liên tục.
Cô gái vừa tát tôi cũng sững người.
Một lúc sau, cô ta mới nghiến răng.
“Không muốn sống nữa thì ly hôn cũng được.”
“Nhưng anh Xuyên vừa gặp tai nạn, cô nhất định phải ép anh ấy ngay lúc này sao?”
“Tám năm vợ chồng, cô thật sự không có chút tình cảm nào à?”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Cô tên gì?”
Có lẽ không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, cô gái khựng lại.
“Tống Vi Vi.”
“Tống Vi Vi.”
Tôi lặp lại cái tên ấy.
“Cô làm ở Nhà tang lễ Vĩnh An?”
Cô ta ngẩng cằm.
“Đúng.”
“Vậy cô vào làm bao lâu rồi?”
“Hơn một năm.”
Tôi gật đầu.
“Khó trách.”
Tống Vi Vi cau mày.
“Cô có ý gì?”
“Tôi nói cô vào làm chưa đủ lâu.”
“Cho nên có những chuyện, cô không biết.”
Sắc mặt Đường Nhược Dao lập tức cứng lại.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
Cô ta bước lên trước.
“Ý Ninh, đây là bệnh viện.”
“Có chuyện gì chúng ta để sau hãy nói.”
Tôi bật cười.
“Vừa rồi lúc cô xé đơn ly hôn của tôi, sao không nhớ đây là bệnh viện?”
“Lúc cô đứng trước mặt bao nhiêu người dạy tôi phải đối xử với chồng thế nào, sao không nói để sau?”
Đường Nhược Dao mím môi.
“Cô đang kích động.”
“Không.”
“Tôi tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.”
Tôi quay đầu nhìn Lục Cảnh Xuyên.
Từ lúc tôi hỏi Tống Vi Vi vào làm bao lâu, anh đã không nói thêm câu nào.
Con mắt còn mở được nhìn tôi chằm chằm.
Bàn tay đặt trên chăn khẽ run.
Tôi quá hiểu anh.
Chúng tôi đã sống cùng nhau tám năm.
Một động tác nhỏ của anh cũng đủ để tôi biết anh đang nghĩ gì.
Anh sợ.
Lần đầu tiên kể từ lúc tôi bước vào phòng bệnh, Lục Cảnh Xuyên thật sự sợ hãi.
Không phải sợ tôi ly hôn.
Mà là sợ tôi nói ra thứ khác.
Tôi nhìn anh.
“Cảnh Xuyên.”
“Anh không định hỏi tôi tại sao lại chê anh bẩn nữa sao?”
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Ý Ninh.”
“Em mệt rồi.”
“Có chuyện gì về nhà chúng ta nói.”
Tôi cười.
“Nhà?”
“Từ tối qua, nơi đó đã không còn là nhà của tôi nữa.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Sau đó mở một đoạn ghi âm.
Ngay khi giọng nói đầu tiên vang lên, sắc mặt Đường Nhược Dao lập tức trắng bệch.
“Ca tối nay xử lý nhanh đi.”
Đọc tiếp: Chương 4 →