Người gọi đến là Đường Nhược Dao
Chương 2
Khi đó Cảnh Xuyên vừa kết thúc một chuyến công tác.
Anh cũng trở về nhà vào giữa đêm.
Người mệt đến mức vừa nằm xuống bên cạnh tôi đã nhắm mắt, thậm chí quần áo còn chưa kịp thay.
Vậy mà anh vẫn đưa tay chạm lên mặt tôi.
“Ý Ninh.”
“May mà em vẫn còn ở đây.”
Ngày ấy, tôi đã thật sự tin rằng hai chúng tôi sẽ sống cùng nhau đến hết đời.
Đến lúc trời sáng hẳn, tôi mới thiếp đi.
Khi tỉnh lại, trong nhà đã không còn bóng dáng Cảnh Xuyên.
Phòng khách tối qua còn lộn xộn đã được thu dọn sạch sẽ.
Chiếc áo khoác anh mặc về nhà cũng được treo ngay ngắn trên giá cạnh cửa.
Trên bàn trà có một cốc nước mật ong.
Nước vẫn còn ấm.
Một mảnh giấy nhỏ được dán bên cạnh.
Trên đó là nét chữ quen thuộc của anh.
Đợi anh về, anh sẽ làm món sườn kho em thích nhất.
Tôi cầm cốc nước đi thẳng vào bếp.
Toàn bộ nước mật ong được đổ xuống bồn rửa.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.
Tin nhắn của Cảnh Xuyên.
“Ý Ninh, anh đến chỗ làm rồi.”
“Em uống nước mật ong chưa?”
Tôi đọc xong rồi tắt màn hình.
Không trả lời.
Chỉ vài phút sau, anh lại nhắn tới.
“Qua khoảng thời gian này anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho em.”
Sau đó là một tin khác.
“Anh và Nhược Dao thật sự không có chuyện gì.”
Tôi nhìn mấy dòng chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng mở khung trò chuyện, gõ một câu.
“Chín giờ. Đừng đến muộn.”
Tin nhắn vừa gửi thành công, tôi lập tức chặn số anh.
Tám giờ rưỡi, tôi đã có mặt trước Cục Dân chính.
Người ra vào rất đông.
Hầu hết đều đi thành đôi.
Có đôi dính sát lấy nhau, nói chuyện cũng không giấu nổi vẻ ngọt ngào.
Cũng có những người đứng cách nhau một khoảng, từ đầu đến cuối chẳng ai nhìn ai.
Tôi đứng tựa vào cột, mắt nhìn dòng xe ngoài đường.
Chín giờ trôi qua.
Cảnh Xuyên không xuất hiện.
Đến chín giờ rưỡi, chỗ bên cạnh tôi vẫn trống không.
Tôi lấy điện thoại, bỏ số anh khỏi danh sách chặn rồi gọi sang.
Chuông mới reo ba tiếng đã bị ngắt.
Không hiểu vì sao, cơn giận trong tôi lập tức bùng lên.
Tôi gọi lần thứ hai.
Lần này đầu dây bên kia chỉ còn thông báo không thể kết nối.
Tôi tiếp tục đứng đó thêm nửa tiếng.
Ngay lúc chuẩn bị gọi thêm lần nữa, một số lạ bất ngờ hiện lên trên màn hình.
Tôi nhấn nghe.
Một giọng nữ trẻ tuổi nói cực nhanh.
“Xin hỏi cô có phải Thẩm Ý Ninh không?”
“Chúng tôi gọi từ Bệnh viện Trung tâm Thành phố.”
“Chồng cô, anh Lục Cảnh Xuyên, vừa gặp t/ai n/ạn giao thông. Hiện bệnh nhân đang được c/ấp c/ứu, phiền cô lập tức tới bệnh viện để đóng viện phí.”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Trong đầu trống rỗng đến mức không thể lập tức hiểu hết những gì vừa nghe.
Người bên kia liên tục gọi.
“Cô Thẩm?”
“Cô có nghe tôi nói không?”
“Cô Thẩm!”
Tôi không chờ cô ấy nói thêm.
Cuộc gọi vừa ngắt, tôi lập tức đi ra ven đường bắt xe.
Khi tôi chạy đến bệnh viện, việc c/ấp c/ứu đã kết thúc.
Hành lang trước phòng bệnh chen kín người.
Mấy người mặc đồng phục xanh đậm đứng tụ lại một chỗ, dường như đang nhỏ giọng bàn bạc chuyện gì đó.
Trong số họ có một cô gái trẻ.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt cô ấy lập tức đỏ lên.
Cô ấy chạy thẳng đến trước mặt tôi.
“Bây giờ cô mới chịu tới sao?”
“Cô có biết trước lúc được đưa vào phòng c/ấp c/ứu, anh Xuyên vẫn liên tục gọi tên cô không?”
Tôi không trả lời câu đó.
“Anh ấy hiện tại thế nào?”
Ánh mắt tôi hướng thẳng vào phòng bệnh.
Cô gái kia sững ra, sau đó trợn mắt nhìn tôi.
Nước mắt cũng rơi xuống theo.
“Cô muốn làm gì nữa?”
Tôi lướt qua cô ấy, trực tiếp đi vào trong.
Cảnh Xuyên nằm trên giường.
Nhìn bề ngoài, tình trạng của anh dường như không đến mức quá nặng.
Một bên mắt sưng đến gần như không mở nổi.
Con mắt còn lại từ lúc nhìn thấy tôi đã không hề rời đi.
“Ý Ninh…”
Khóe môi anh khẽ động.
“Em tới rồi.”
“Anh không sao.”
“Đừng lo.”
Tôi siết chặt lòng bàn tay.
Sau đó mở túi hồ sơ mang theo, lấy đơn thỏa thuận ly hôn cùng một cây bút đặt trước mặt anh.
“Ký đi.”
Cảnh Xuyên ngẩn ra.
Tôi tiếp tục nói:
“Nếu anh không ký, viện phí tôi sẽ không đóng.”
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Cô gái vừa chất vấn tôi ngoài hành lang lao tới trước tiên.
Một cái tát giáng mạnh xuống mặt tôi.
“Anh Xuyên gặp t/ai n/ạn là vì trong lúc làm việc nhận điện thoại của cô nên mới mất tập trung!”
“Bây giờ cô còn lấy viện phí ra ép anh ấy ký ly hôn?”
“Cô còn có lương tâm không vậy?”
Má tôi nóng rát.
Đúng lúc ấy, Đường Nhược Dao cũng bước đến.
Sắc mặt cô ta rất khó coi.
Cô ta đặt tay lên vai tôi, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Ý Ninh, tôi và Cảnh Xuyên thật sự chỉ là đồng nghiệp.”
“Nếu cô vẫn không tin, tôi có thể nghỉ việc.”
“Nhưng cô không nên đối xử với cậu ấy như thế này.”
“Người Cảnh Xuyên yêu từ đầu đến cuối đều là cô.”
Tôi lập tức hất tay cô ta khỏi vai mình.
“Chuyện của chúng tôi, đến lượt cô xen vào sao?”
Không nhìn cô ta thêm lần nào, tôi quay lại bên giường.